Đã xác định được nghi phạm vụ đánh bom Nashville

Tiểu Mai

Các nhân viên thực thi pháp luật tập hợp để điều tra thông tin phát sinh một ngày sau một vụ nổ ở trung tâm thành phố Nashville, bên ngoài một ngôi nhà hai tầng ở Antioch, Tennessee, Hoa Kỳ hôm 26/12 (ảnh: Reuters).

Nghi phạm đứng sau vụ đánh bom ngày Giáng sinh 25/12 (giờ Mỹ) ở trung tâm thành phố Nashville đã được xác định là Anthony Quinn Warner, 63 tuổi, theo xác nhận của các nhà chức trách trong cuộc họp báo hôm 27/12.

Fox News cho hay, cảnh sát cho biết ông Warner, người sở hữu chiếc xe dã ngoại RV (Recreational Vehicle), là thủ phạm của vụ đánh bom ở trung tâm thành phố Nashville vào đầu thứ Sáu (25/12), và ông đã chết trong vụ nổ.

Mô người được tìm thấy trong số các mảnh vỡ do vụ nổ để lại, và kết quả kiểm tra DNA các mẫu mô của Cục Điều tra Tennessee và FBI cho thấy chúng tương hợp với ông Warner. Ngoài ra, Đội tuần tra đường cao tốc Tennessee đã phát hiện được một biển số của chiếc xe RV, thông tin từ biển số cho thấy nó được đăng ký bởi người đàn ông kể trên.

Các nhà chức trách cho biết vẫn chưa phát hiện manh mối cho thấy có người nào khác liên quan đến vụ việc này.

Cảnh sát nói thêm rằng động cơ của vụ đánh bom vẫn chưa được xác định và các điều tra viên đang tìm cách nói chuyện với bất kỳ ai có quan hệ với ông Warner, và họ vẫn đang xử lý bằng chứng từ hiện trường.

Ngoài ra, cảnh sát nhấn mạnh rằng Nashville được xem là “một thành phố an toàn” và rằng “không có mối đe dọa nào được biết đến chống lại thành phố”. Tuy nhiên, lệnh giới nghiêm sẽ được áp dụng trong khu vực xảy ra vụ nổ trong khi cuộc điều tra tiếp diễn.

Ông Warner được cho là đã sống tại một ngôi nhà ở thành phố Antioch, Tennessee. FBI đã khám xét ngôi nhà trong vài giờ vào thứ Bảy (26/12). 

Một quan chức thực thi pháp luật nói với Associated Press rằng các nhà điều tra liên bang đã bắt đầu kiểm tra dấu vết kỹ thuật số và lịch sử tài chính của Warner. Họ cũng đang xem xét một chứng thư chuyển nhượng một ngôi nhà ở ngoại ô Nashville. Warner có kinh nghiệm về thiết bị điện tử và hệ thống báo động, theo hồ sơ công khai.

Cảnh sát cho biết chiếc RV đã phát ra cảnh báo sơ tán và đếm ngược 15 phút trước khi phát nổ. Các nguồn tin cho biết giọng nói của người phụ nữ trong đoạn ghi âm được cho là giọng nói của robot.

Chiếc xe này còn mở một bài hát trước khi phát nổ, bài hát được cơ quan thực thi pháp luật xác định là “Downtown” của Petula Clark.

Vụ nổ đã làm một số tòa nhà bị hư hại và ít nhất ba người bị thương.

Related posts