Bắc Kinh thắt chặt lệnh hạn chế chống COVID-19 trước thềm năm mới

Tiểu Mai

Nhân viên y tế tư vấn cho người dân tại một bệnh viện ở Bắc Kinh (ảnh: Reuters).

Bắc Kinh đã thắt chặt các biện pháp giãn cách xã hội vì lo ngại việc người dân đi lại ồ ạt trong kỳ nghỉ lễ có thể khiến các ca viêm phổi Vũ Hán tăng đột biến ở khu vực thủ đô, theo Reuters.

Phát biểu tại một cuộc họp, ông Thái Kỳ (Cai Qi), Bí thư Thành ủy Bắc Kinh đã thúc giục tất cả các quận ở thủ đô tiến hành chế độ “khẩn cấp”, phong tỏa các khu dân cư và làng mạc nơi phát hiện các ca nhiễm.

Động thái này được thực hiện sau khi quận Thuận Nghĩa (Shunyi) của Bắc Kinh phát hiện một số trường hợp nhiễm COVID-19, buộc quận này phải chuyển sang chế độ thời chiến và tiến hành xét nghiệm khẩn cấp 800.000 người dân thuộc quận.

Quận Triều Dương (Chaoyang), giáp với Thuận Nghĩa, đã hoàn thành xét nghiệm cho 234.413 người ở ba khu vực lân cận, và không ai có kết quả dương tính. Chính quyền quận không cho phép những người chưa nhận được kết quả xét nghiệm rời đến địa phương khác.

Các quan chức ở thủ đô Bắc Kinh được yêu cầu ở lại thành phố từ ngày 1/1 cho đến kỳ nghỉ lễ. Bên cạnh đó người dân cũng được khuyên tránh đi lại không cần thiết trong thời gian này.

Một số biện pháp hạn chế để chống dịch đã được áp dụng. Các địa điểm công cộng như công viên giải trí và nhà thờ đã giảm bớt giờ hoạt động. Tổng giáo phận Bắc Kinh cho biết trên website của một số nhà thờ Công giáo ở thủ đô, bao gồm cả Nhà thờ Công giáo Vương Phủ Tỉnh, đã ngừng tiếp nhận người đi lễ và tạm dừng các hoạt động nhóm.

Các hội chợ thương mại cũng sẽ bị cấm từ ngày 1/1 cho đến kỳ nghỉ lễ.

Related posts