Nga ra tối hậu thư cho Navalny: Trở về hoặc đối mặt với án tù

Tiểu Mai

Ông Alexei Navalny (ảnh: Reuters)

Theo Reuters, Cơ quan quản lý nhà tù của Nga (FSIN) vào thứ Hai (28/12) đã đưa ra tối hậu thư cho nhà phê bình Điện Kremlin, Alexei Navalny, rằng phải có mặt tại văn phòng ở Moscow vào sáng sớm 29/12 hoặc bị bỏ tù nếu trở về sau thời hạn đó.

Chính trị gia đối lập Alexei Navalny đã được điều trị tại Đức vào tháng 8 sau khi bất tỉnh trên máy bay. Đức và nhiều quốc gia phương Tây khẳng định rằng ông Navalny bị ám sát bằng chất độc thần kinh Novichok.

FSIN ngày 28/12 đã cáo buộc ông Navalny vi phạm các điều khoản của một án tù treo mà ông vẫn đang thi hành, liên quan đến một bản án từ năm 2014. Tuy nhiên, chính trị gia Navalny cáo buộc vụ án này có động cơ chính trị. Thời gian quản chế hết hạn vào ngày 30/12.

FSIN trích dẫn một bài báo trên tạp chí y học The Lancet của Anh về việc điều trị cho ông Navalny, nói rằng ông Navalny đã được xuất viện ở Berlin vào ngày 20/9 và hết tất cả triệu chứng vào ngày 12/10.

“Do đó, nhà phê bình tổng thống Putin bị kết án không hoàn thành tất cả các nghĩa vụ mà tòa án tuyên bố, và đang trốn tránh sự giám sát của cơ quan Thanh tra Hình sự”, FSIN cáo buộc.

Ông Navalny đã đăng một bức ảnh chụp màn hình một tin nhắn mà ông gửi cho luật sư riêng, nói rằng vào 09:00 sáng 29/12 (giờ địa phương), ông được yêu cầu về nước để trình diện tại một văn phòng ở Moscow.

Người phát ngôn của chính trị gia đối lập, bà Kira Yarmysh, cho biết trên Twitter rằng ông Navalny không thể về nước đúng hạn, ông vẫn đang dưỡng bệnh sau khi bị đầu độc. Bà cáo buộc FSIN đã hành động theo lệnh của Điện Kremlin.

Related posts