Nhật cấp tin tình báo cho Mỹ về việc Bắc Kinh đàn áp người Duy Ngô Nhĩ

Thái Học

Theo Mainichi, một nhân vật nắm được thông tin về quan hệ Nhật-Mỹ ngày 28/12 cho biết, Tokyo đã cung cấp thông tin tình báo cho Hoa Kỳ và Anh từ năm ngoái về việc Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đàn áp người Duy Ngô Nhĩ theo đạo Hồi ở Tân Cương.

Một nguồn tin nói rằng, dựa trên thông tin này, Hoa Kỳ đã tăng cường cáo buộc ĐCSTQ đàn áp người Duy Ngô Nhĩ ở khu tự trị Tân Cương.

Theo Mainichi, động thái này cho thấy Nhật Bản đã và đang chia sẻ thông tin tình báo quan trọng với các đồng minh trong bối cảnh chính phủ đang kêu gọi gia nhập liên minh tình báo “Ngũ Nhãn (Five Eyes)” gồm Úc, Anh, Canada, New Zealand và Hoa Kỳ, để đối phó với các mối đe dọa ngày càng tăng từ Triều Tiên và Trung Quốc.

Anh đã tham gia với Mỹ trong việc cáo buộc Bắc Kinh đàn áp người Duy Ngô Nhĩ, trong khi Tokyo chỉ tuyên bố là “đang rất quan tâm và sẽ theo dõi vấn đề này một cách sát sao”.

Trước các bằng chứng thu thập được, chính quyền Tổng thống Donald Trump đã trừng phạt các quan chức Bắc Kinh vi phạm nhân quyền nghiêm trọng đối với người Duy Ngô Nhĩ, trong đó có việc siết thị thực.

Vào 7/2019, Phó Tổng thống Mike Pence đã chỉ trích mạnh mẽ Bắc Kinh trong bài phát biểu tại Washington. Ông cáo buộc: “ĐCSTQ đã bỏ tù hơn một triệu người Hồi giáo, bao gồm cả người Duy Ngô Nhĩ trong các trại giam giữ, nơi họ bị tẩy não suốt ngày đêm”.

Đáp lại, Bắc Kinh tuyên bố rằng những cáo buộc của phương Tây là can thiệp vào công việc nội bộ của Trung Quốc.

Related posts