Dịch bệnh nghiêm trọng, Bắc Kinh tạm dừng các hoạt động biểu diễn chào đón năm mới

Vũ Dương

Người dân quận Thuận Nghĩa, Bắc Kinh xếp hàng chờ xét nghiệm axit nucleic (ảnh: Youtube/TVBS NEWS).

Thời gian gần đây, virus cúm Vũ Hán đã bùng phát ở nhiều tỉnh thành trên khắp Trung Quốc, tình hình dịch bệnh ở Bắc Kinh ngày càng nghiêm trọng. Hôm thứ Hai (28/12), giới chức Bắc Kinh thông báo sẽ tạm dừng việc duyệt các buổi biểu diễn quy mô lớn tại Bắc Kinh trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên Đán sắp tới.

Theo thông tin từ các kênh truyền thông, ngày 28/12, Bắc Kinh tổ chức buổi họp báo về công tác phòng chống dịch bệnh. Ông Châu Vệ Dân (Zhou Weimin), thanh tra cấp 1 của Bộ Văn hóa và Du lịch thành phố Bắc Kinh cho biết, Tết Dương lịch và Tết Nguyên Đán 2021 đang đến gần, các công viên, địa điểm du lịch, nơi biểu diễn, nhà hát … trên địa bàn Bắc Kinh sẽ bị hạn chế nghiêm ngặt, và tạm dừng việc phê duyệt tổ chức các buổi biểu diễn quy mô trong thời gian “Hai ngày lễ” này.

Vào ngày 27/12, Bắc Kinh đã thông báo 6 ca nhiễm mới tại địa phương, trước đó, Bắc Kinh nhiều ngày liên tiếp ghi nhận các ca nhiễm không triệu chứng.

Ngày 26/12, Bắc Kinh ghi nhận thêm 5 ca dương tính, trong đó có 1 bệnh nhân không triệu chứng, tất cả các ca nhiễm trên đều ở thị trấn Nam Phát Tín, quận Thuận Nghĩa. Quận Thuận Nghĩa ngay lập tức tuyên bố bước vào trạng thái thời chiến và tiến hành xét nghiệm axit nucleic trên quy mô lớn.

Trước đó, ngày 24/12, một ca nhiễm không có triệu chứng đã xảy ra ở quận Tây Thành, Bắc Kinh và được đưa đến bệnh viện để điều trị. Cộng đồng Tây Thập Khố (Xishiku) và Thuận Thiên Phủ đã bị phong tỏa, tất cả nhân viên đều được xét nghiệm axit nucleic ngay trong đêm.

Ngày 25/12, Chính quyền thành phố Bắc Kinh đã khẩn cấp ban hành 20 yêu cầu phòng chống dịch bệnh: người dân thành phố, cán bộ và quan chức trong chính quyền không được phép đến các khu vực có nguy cơ trung bình và cao trong dịp Tết Nguyên đán ở Bắc Kinh, hạn chế tối đa việc ra vào Bắc Kinh, với những ai thực sự cần rời khỏi Bắc Kinh phải được xét duyệt một cách nghiêm ngặt, tạm dừng các hoạt động kinh doanh du lịch cả trong và ngoài nước, không tổ chức các đoàn khách du lịch đến Bắc Kinh.

Ông Bàng Tinh Hỏa (Pang Xinghuo), Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Bắc Kinh, cho biết không loại trừ khả năng phát hiện thêm số ca dương tính ở Bắc Kinh, yêu cầu những công dân đã lấy mẫu xét nghiệm nhưng chưa có kết quả không được phép ra ngoài.

Related posts