14 nhà nghiên cứu tại Mỹ bị bắt vì làm việc cho ĐCSTQ trong năm 2020

Tiêu Nhiên

Năm 2020 là năm mà Chính phủ Mỹ triển khai quét dọn toàn diện sự thâm nhập của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với các giới tại Mỹ. Thông qua việc 14 giáo sư đại học và học giả tại Mỹ đã bị bắt, có thể thấy được ĐCSTQ đã ngầm ảnh hưởng đến giới học thuật tại Mỹ và đánh cắp công nghệ Mỹ như thế nào.

Theo tờ Campus Reform đưa tin, năm 2020, nhiều giáo sư và nhà nghiên cứu tại Mỹ đã bị bắt và xử tội do có liên quan đến chính quyền ĐCSTQ. Họ liên quan đến nói dối chính quyền liên bang, cố gắng đánh cắp bản quyền nghiên cứu và thông tin liên quan, cũng có người được cho là đặc vụ bí mật của ĐCSTQ làm việc trong các cơ quan giáo dục của Mỹ.

Sinh viên ngành Y của Đại học Harvard bị bắt vì vận chuyển trộm thành quả nghiên cứu ung thư

Tháng 1/2020, Zheng Zaosong công dân Trung Quốc, sinh viên y khoa của Đại học Harvard, đã bị bắt do liên quan đến việc cố gắng vận chuyển trộm thành quả nghiên cứu được giấu trong tất.

Zheng Zaosong đã nhận được nhiều khoản thanh toán đến từ Ủy ban Học bổng Trung Quốc. Đặc vụ điều tra liên bang Kara Spice chỉ ra: “Theo huấn luyện và kinh nghiệm của tôi, tôi tin rằng ông Zheng được bổ nhiệm tại Trung tâm y tế Beth Israel (Beth Israel Deaconess Medical Center) không phải là ngẫu nhiên, ông ấy có khả năng là đại diện cho chính quyền ĐCSTQ, cố ý gom góp và đánh cắp quyền sở hữu trí tuệ của Trung tâm y tế Beth Israel Deaconess.”

Cựu chủ nhiệm Khoa Hóa học Đại học Harvard

Cựu Chủ nhiệm Khoa Hóa học Đại học Harvard Charles Lieber báo cáo gian dối về mối quan hệ với Đại học Công nghệ Vũ Hán.

Ông Charles Lieber

Tháng 7/2020, công tố viên đã đề xuất thêm cáo buộc đối với ông Charles Lieber, nói rằng ông đã gian dối trong báo cáo nộp thuế, hơn nữa không báo cáo có tài khoản ngân hàng nước ngoài.

Nghiên cứu viên báo cáo gian dối về xin tài trợ, sử dụng tiền để phát triển thuốc cho ĐCSTQ

Tháng 5/2020, một người từng là nhà nghiên cứu của Đại học Bang Ohio và Đại học Bang Pennsylvania đã bị bắt khi đang cố gắng bay từ Alaska đến Trung Quốc. Nhà nghiên cứu này thừa nhận đã nói dối chính quyền liên bang, thừa nhận đã sử dụng quỹ liên bang và sử dụng sai kết quả nghiên cứu của mình.

Một nhà nghiên cứu tại Đại học Virginia bị bắt vì liên quan đến “đánh cắp bí mật thương mại” cho ĐCSTQ

Một nhà nghiên cứu của Đại học Virginia đã bị bắt vào tháng 9/2020 vì đánh cắp bí mật thương mại bí mật và an toàn thương mại từ trường đại học này. Hu Haizhou (Hồ Hải Châu) bị bắt khi chuẩn bị lên máy bay đến Trung Quốc.

Theo FBI cho biết, nhà nghiên cứu này bị bắt vì “tự ý giấu mã phần mềm mô phỏng nghiên cứu có tính gợi mở về sinh học” mà không được trao quyền.

Giáo sư tại bang Arkansas

Một giáo sư bị nghi ngờ có mối quan hệ với ĐCSTQ đã bị buộc tội với hai tội danh gian lận hộ chiếu và 42 tội danh gian lận chuyển khoản. Cơ quan chức năng Mỹ nói rằng ông “đã nhận tiền và lợi ích từ ĐCSTQ”.

Đặc vụ FBI Diane Upchurch cho biết: “Các cáo buộc chính của liên bang chống lại Simon Ang cho thấy mối đe dọa chung của ĐCSTQ đối với sự sáng tạo mới và doanh nghiệp của Arkansas là chân thực như thế nào.”

Nghiên cứu viên tại Đại học California

Một nghiên cứu viên từ Đại học California, Los Angeles đã bị bắt vào tháng 8/2020. Anh ta bị cáo buộc đã chuyển thông tin nhạy cảm cho ĐCSTQ, thậm chí cố gắng làm sạch một ổ cứng trong quá trình điều tra.

Bộ Tư pháp Mỹ cho biết, Guan Lei (Quan Lỗi), 29 tuổi, khi bị quan chức thực thi pháp luật liên bang tra hổi đã “‘phủ nhận’ một cách sai lầm rằng anh ta có mối liên hệ với phía quân đội ĐCSTQ.”

Guan Lei từ đó thừa nhận rằng anh ta đã tham gia huấn luyện quân sự của ĐCSTQ.

Giáo sư tại Đại học Kansas

Feng Tao, phó giáo sư tại Đại học Kansas, bị truy tố với hai tội danh gian lận chuyển khoản và một tội danh gian lận thủ tục. Cáo trạng nói rằng ông “không tiết lộ về bất kỳ phần thưởng tài chính nào mà ông nhận được khi chọn Chương trình học bổng Trường Giang, cũng không tiết lộ về mức lương của mình tại Đại học Phúc Châu.”

Theo cáo trạng tiết lộ, năm 2018, Feng Tao tham gia vào chương trình Học giả Trường Giang. Chương trình Học giả Trường Giang (Chang Jiang Scholars Programme) được miêu tả là “chương trình tài trợ nhân tài của chính quyền ĐCSTQ”.

Chuyên gia nghiên cứu y tế tại Đại học Emory

Hồ sơ của tòa án được công bố vào tháng 2/2020 cho biết Li Xiaojiang (Lý Hiểu Giang), một nhà thần kinh học tại Đại học Emory, đã không tiết lộ mối quan hệ của mình với ĐCSTQ. Ông bị sa thải vào năm 2019 vì không tiết lộ về mối quan hệ này.

Theo thông tin, Li Xiaojiang có liên quan đến “Kế hoạch ngàn nhân tài” của ĐCSTQ, điều này đã vi phạm “tiêu chuẩn thành tín trong nghiên cứu của nước Mỹ”.


Giáo sư Đại học Tennessee

Hu Anning (Hồ An Ninh), phó giáo sư và nhà nghiên cứu tại phân hiệu Đại học Tennessee tại Knoxville, đã bị bắt vào tháng 3/2020 vì bị nghi ngờ có liên hệ bí mật với ĐCSTQ. Ông bị truy tố ba tội danh gian lận chuyển khoản và ba tội danh khai báo gian dối.

Theo thông tin, Hu Anning đã khai báo gian dối, với ý đồ lấy thêm nhiều quỹ liên bang từ NASA trong khi “che giấu mối quan hệ của mình với Đại học Công nghệ Bắc Kinh của ĐCSTQ”.

Giáo sư Đại học Virginia bị bắt vì lừa giúp ĐCSTQ

Giáo sư James Lewis của Đại học West Virginia (WVU) thừa nhận đã nghỉ việc hưởng lương để có thể làm việc tại Học viện Khoa học Trung Quốc. Theo thông tin, ông Lewis là thành viên trong “Kế hoạch Ngàn Nhân tài” của ĐCSTQ. Bộ Tư pháp Mỹ cho biết, sự tồn tại của kế hoạch này đã “thu hút các tài năng ở nước ngoài và các chuyên gia nước ngoài mang kiến ​​thức và kinh nghiệm của họ đến Trung Quốc và thưởng cho những cá nhân ăn cắp thông tin bằng sáng chế.”


Giáo sư Đại học West Virginia

Tháng 7/2020, một giáo sư khác của Đại học West Virginia là Sun Qingyun (Tôn Thanh Vân) đã nhận tội chuyển khoản và gian lận thuế sau khi đi công tác ở Trung Quốc. Sun Qingyun cũng từng là trợ lý giám đốc của Trung tâm Năng lượng Trung – Mỹ tại Đại học West Virginia.

Ông cũng từng là Trợ lý của Thống đốc về vấn đề Trung Quốc, đồng thời làm việc cho một nhà cung cấp công nghệ chuyển đổi năng lượng hoạt động tại Virginia nhưng có trụ sở chính tại Bắc Kinh.

Chuyên gia của Đại học Texas A&M, nhà nghiên cứu của NASA

Cheng Zhengdong (Trình Chính Đông), giáo sư tại Đại học Texas A&M và là nhà nghiên cứu tại Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ, đã bị bắt vì liên quan đến tội âm mưu, khai báo gian dối và gian lận chuyển khoản.

Bộ Tư pháp Mỹ cho biết Cheng Zhengdong “cố tình che giấu mối quan hệ và hợp tác của mình với một trường đại học ở Trung Quốc và ít nhất một công ty Trung Quốc.”

Cựu nhân viên của các phòng thí nghiệm liên quan của Đại học Texas A&M

Tháng 9/2020, ông Turab Lookman bị án treo vì không tiết lộ mối quan hệ của mình với ĐCSTQ. Ông Lukeman làm việc trong phòng thí nghiệm do Đại học Texas A&M và Đại học California đồng sở hữu. Điều tra của FBI phát hiện ra rằng ông có liên quan đến “Kế hoạch Ngàn nhân tài” của ĐCSTQ.
Giáo sư Đại học Western Reserve bị bắt vì có mối quan hệ với ĐCSTQ

Tháng 5/2020, Wang Qing (Vương Khánh), giáo sư tại Đại học Western Reserve, bị bắt vì bị nghi ngờ có mối quan hệ với ĐCSTQ. Theo thông tin, Wang Qing không tiết lộ rằng ông đã nhận được lượng lớn tiền tài trợ từ Quỹ Khoa học Quốc gia Trung Quốc, và đồng thời nhận được khoản tài trợ gần như tương đương của Mỹ.

Ông Chance Layton, điều phối viên của Hiệp hội Học giả Mỹ (National Association of Scholars), cho biết: “Các trường cao đẳng và đại học Mỹ quá phụ thuộc vào nước ngoài.” Ông nói thêm rằng nhiều nhà quản lý đại học dựa vào các chương trình tài trợ “từ Ả Rập Saudi, Qatar, Nga, Trung Quốc và những nước khác”.

Tháng 6/2020, Giám đốc FBI Christopher Wray cảnh báo rằng ĐCSTQ là mối đe dọa phản gián và an ninh quốc gia lớn nhất đối với Mỹ hiện nay. Mỹ đang điều tra hơn 2.000 trường hợp liên quan và trung bình cứ 10 giờ lại có một cuộc điều tra mới, bao gồm cả việc ĐCSTQ sử dụng những nghiên cứu viên học thuật cấp cao để đánh cắp thông tin bí mật và sáng tạo của Mỹ.

Kế hoạch Ngàn nhân tài của ĐCSTQ

Theo Đài phát thanh Quốc tế Pháp (RFI) đưa tin, “Kế hoạch Ngàn Nhân tài” là tên viết tắt của “Chương trình thu hút Nhân tài cấp cao ở hải ngoại của Trung Quốc”. Kế hoạch này thu hút và hỗ trợ có trọng điểm đối với những nhà khoa học và nhân tài hàng đầu có thể đột phá công nghệ quan trọng, phát triển ngành công nghệ cao mới, dẫn động chiến lượng khoa học mới nổi trong kế hoạch sáng tạo mới trọng điểm quốc gia quay trở về Trung Quốc sáng tạo khởi nghiệp trong ngành khoa học trọng điểm và phòng thí nghiệm trọng điểm, trong các doanh nghiệp trung ương và doanh nghiệp nhà nước, cơ quan tài chính, các khu phát triển công nghệ cao.

Tháng 12/2008, ĐCSTQ quyết định thực hiện Kế hoạch Ngàn nhân tài, trong 10 năm qua, khoảng 8.000 chuyên gia ở nước ngoài đã được lựa chọn và tuyển dụng với số tiền lớn, đại đa số là học giả nước ngoài gốc Trung Quốc.

Tháng 9/2018, Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đã liệt kê các học giả của “Kế hoạch Ngàn nhân tài” là trọng điểm điều tra, và điều tra từng người một trong danh sách, đồng thời chỉ ra rằng “Kế hoạch Ngàn nhân tài” này có thể trở thành một “Kế hoạch vào tù”. Nhiều nhà khoa học Trung Quốc có tên trong kế hoạch này đã bị Mỹ bắt giữ vì tội làm gián điệp. Chẳng hạn như kỹ sư trưởng Zheng Xiaoqing (Trịnh Tiểu Thanh) của Công ty Điện lực Mỹ (GE), giáo sư Đại học Công nghệ Virginia Zhang Yiheng (Trương Dĩ Hằng), chuyên gia khí tượng Mỹ – Wang Chun (Vương Xuân), v.v.

Cuối tháng 9/2018, có tin rằng ĐCSTQ đã ra lệnh cho các phương tiện truyền thông nhà nước tạm ngừng quảng bá và đưa tin về Kế hoạch Ngàn Nhân tài. Tháng 7/2020, Kế hoạch Ngàn nhân tài, vốn được nhà chức trách quảng cáo rầm rộ, đột nhiên biến mất khỏi mạng Internet Trung Quốc.

Vào tháng 6 năm 2020, Giám đốc FBI Christopher Wray cảnh báo rằng ĐCSTQ là mối đe dọa phản gián và an ninh quốc gia lớn nhất đối với Mỹ hiện nay. Mỹ đang điều tra hơn 2.000 trường hợp liên quan và trung bình cứ 10 giờ lại có một cuộc điều tra mới, bao gồm cả việc ĐCSTQ sử dụng nghiên cứu viên học thuật cấp cao để đánh cắp thông tin bí mật và sáng tạo của Mỹ.

Tiêu Nhiên, Vision Times tiếng Trung

Related posts