Trung Quốc: Phát hiện ca siêu lây nhiễm, nhà chức trách lo lắng rủi ro dịch bệnh trước Tết Nguyên Đán

Vũ Dương

Ngày 16/1/2021, người dân Trung Quốc đeo khẩu trang khi ra đường ở Bắc Kinh (ảnh: Reuters).

Trung Quốc hôm 17/1 báo cáo 109 ca nhiễm virus cúm Vũ Hán mới, chủ yếu ở tỉnh Hà Bắc, gần thủ đô Bắc Kinh. Các nhà chức trách hiện đang lo lắng về một làn sóng dịch bệnh tái bùng phát tiềm ẩn trước Tết Nguyên Đán vào tháng tới.

Reuters cho biết mặc dù số ca mắc virus cúm Vũ Hán, còn gọi là Covid-19 hôm 17/1 ít hơn con số 130 ca của một ngày trước đó, nhưng trong tuần qua, số ca nhiễm hằng ngày của Trung Quốc đã tăng lên mức cao nhất kể từ 10 tháng trở lại đây.

Theo Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC), 96 ca nhiễm hôm 17/1 là ở địa phương, 72 ca trong số đó ở tỉnh Hà Bắc, 12 ca ở tỉnh Hắc Long Giang, 10 ca ở tỉnh Cát Lâm và 2 ca ở Bắc Kinh. Số ca mới không triệu chứng cũng tăng từ 79 ca hôm 15/1 lên 119 ca hôm 16/1. 

Đặc biệt, một người đàn ông họ Lâm, 45 tuổi, làm nghề gia sư, được xác định là ca “siêu lây nhiễm” ở tỉnh Cát Lâm hôm 17/1. Sau khi tham gia một buổi tiếp thị sản phẩm y tế, ông Lâm đã làm hơn 100 người mắc bệnh.

Người này đến từ tỉnh Hắc Long Giang lân cận, đã bắt xe lửa và xe buýt ở 3 thành phố thuộc tỉnh Cát Lâm. Ông Lâm có 4 buổi thuyết trình tại 2 CLB sức khỏe ở TP Công Chúa Lĩnh và Thông Hóa từ ngày 8 đến ngày 11/1, khiến tổng cộng 102 người bị lây nhiễm virus cúm Vũ Hán trực tiếp và gián tiếp, bao gồm 79 người tham dự các buổi thuyết trình và 23 người thân hoặc tiếp xúc với họ.

Điều đó khiến giới chức y tế Trung Quốc lo ngại bởi quy mô và số lượng bệnh nhân liên quan người đàn ông này. Lịch trình di chuyển của người này dày đặc nên rất có thể, nhiều bệnh nhân virus cúm Vũ Hán khác sẽ được ghi nhận trong thời gian tới.

Trước đó, tỉnh Cát Lâm đã thông báo về 5 trường hợp nhiễm virus viêm phổi Vũ Hán không có triệu chứng. Cả 5 người này cùng đi trên chuyến tàu K350 từ tỉnh Hắc Long Giang đến Bắc Kinh, đoàn tàu đi qua 20 nhà ga, gồm: Giai Mộc Tư, Tây Cáp Nhĩ Tân, Bắc Thẩm Dương, Cẩm Châu, Đường Sơn, Bắc Kinh… và băng qua 6 tỉnh thành là Hắc Long Giang, Cát Lâm, Liêu Ninh, Thiên Tân, Hà Bắc và Bắc Kinh.

Đại dịch viêm phổi Vũ Hán ở Trung Quốc đang diễn biến phức tạp và nghiêm trọng. Hôm 14/1, Ủy ban Y tế tỉnh Hà Bắc thông báo cả nước Trung Quốc tổng cộng có 2 vùng rủi ro cao và 70 vùng rủi ro trung bình.

Những số liệu trên khiến Bắc Kinh lo ngại về một làn sóng những ca nhiễm tiềm ẩn trước thềm Tết Nguyên đán. Chính quyền nhiều tỉnh thành như Bắc Kinh, Thượng Hải, Sơn Đông, Hà Nam, Hà Bắc, Quảng Tây… đã kêu gọi người dân cố gắng hết sức “ăn Tết Nguyên Đán tại chỗ”, “người đi xa xứ nếu không cần thiết thì đừng về, chờ thời điểm thích hợp sau đợt Tết hẵng về”.

Related posts