Huê Kỳ: lịch sử sẽ sang trang?

Nguyễn thị Cỏ May

Mọi người ai cũng hy vọng qua năm mới 2021 Huê Kỳ thoát ra khỏi một năm đen tối: có hơn 300 000 người chết vì corona Vũ Hán, kinh tế khủng hoảng do đại dịch nghiêm trọng không thua hồi năm 1929, dân da đen bị kích động vấn đề chủng tộc, cận ngày bầu cử, nổi loạn ở nhiều Tiểu bang, biến Huê Kỳ trở thành một nước khủng khiếp và chia rẻ.

Nay năm mới đã tới. Nó sẽ đem lại những niềm vui mới?

Niềm vui đầu tiên rõ ràng là tới nay, bắt đầu ngày 14/12/2020 vừa qua, Huê Kỳ đã có hơn triêu người được chích ngừa virus Vũ Hán tuy dự tính phải chích được 20 triệu vào cuối năm nhưng chưa thực hiện được. Niềm vui kế là Quốc hội đưa ra kế hoạch phục hoạt kinh tế và Tổng thống đắc cử Joe Biden hứa sẽ thành lập một chánh phủ với những người tài ba, tôn trọng cơ chế dân chủ, nhưng Hoa Thạnh Đốn vẫn thấy có nhiều phức tạp trước mắt.

Ông Joe Biden đã nhiều lần đưa ra lời kêu gọi nhơn dân Huê Kỳ hãy lật qua trang sử mới và ông tình nguyện đứng ra làm người hòa giải.

Liệu Huê Kỳ sẽ bước vào giai đoạn mới tốt đẹp hơn, với ông Tổng thống mới cấp tiến?

Ông Joe Biden lật qua trang sử mới?

Thật vậy ông Joe Biden không ngừng nhắc đi nhắc lại nay là lúc lật qua trang sử mới và ông sẽ làm đủ các thứ để tái thống nhứt quốc gia. Nhưng trên thực tế ông đang thừa hưởng một đất nước chia rẻ sâu sắc như khó có thể cùng chấp nhận một sự kiện cơ bản là kẻ thăng cử trong cuộc bầu cử Tổng thống hôm 3/11/2020! Bảo thủ (Cộng Hòa) và Cấp tiến (Dân Chủ) sống trong hai không gian bị truyền thông chi phối mãnh liệt và đắm chìm trong nguồn thông tin sai lạc, đầy kích động, xuyên tạc, hình ảnh ngụy tạo, nhằm gieo rắc mối nghi ngờ và dễ gây xung đột với nhau.

Theo kết quả thăm dò dư luận do Viện Qinnipiac công bố có 70% đảng viên Cộng Hòa quả quyết ông Joe Biden không thể là một ông Tổng thống chánh đáng và có 77% tin chắc có gian lận bầu cử (Hélène Vissìere tại HTĐ, Le Point, Paris).

Nay ai cũng biết ông Joe Biden khi thật sự vào Nhà Trắng sẽ là người đầy quyền lực, làm chủ cả lưỡng viện, nhưng trước tình hình thực tế của Huê Kỳ ngày nay, ông chắc chắn sẽ khó làm được điều mà ông muốn và nhiều lần tuyên bố.

Ông Joe Biden vẫn khó khăn tìm được sự đồng thuận ở phía đối lập Cộng Hòa. TNS Mc Connell, vốn bạn từ thưở nhỏ của ông, vừa lên tiếng nhìn nhận ông đắc cử, liền đưa ra lời ca ngợi thật lòng về những thàng công ngoạn mục của ông Trump “kinh tế phát triển mạnh, thất nghiệp giảm thấp chưa từng thấy cho đến khi đại dịch bùng phát, thúc đẩy sớm tìm thuốc chủng chống dịch Vũ Hán, bổ nhiệm 3 vị thẩm phám vào Tòa án Tối cao, xây bức tường biên giới phía Nam ngăn chặn di dân lậu,..”. Ông còn nói thêm phải nhiều trang giấy mới liệt kê đủ những thành quả của Trump trong nhiệm kỳ Tổng thống của ông ấy.

Ngoài ra, ngay trong phe đảng, ông Biden cần phải liên kết với cánh cực Tả vừa xuất hiện khá hùng hậu và đòi hỏi phải cải cách mạnh. Bà Alexandria Ocasio-Cortez, gốc Porto Rico, cấp tiến, theo xu hướng Bernie Sanders, Dân biểu ở New York, nói rõ: “Chúng tôi sẽ tổ chức lại hàng ngũ và muốn chánh phủ này phải tôn trọng những cam kết với lớp trẻ, với phong trào Black Lives Matter, với công nhơn,…”

Những người tranh đấu phe Tả của ông đã bắt đầu chống đối ông Joe Biden chọn người lập chánh quyền, cho rằng chỉ toàn những người “quá đứng giữa” (trop centristes), quá già nua, quá liên hệ với giới kinh doanh (quá tư bản) và họ không có đầu óc đủ mới (cấp tiến) của thế hệ mới. TNS Bernie Sanders nói rỏ thêm: “Phong trào Tả Cấp Tiến xứng đáng giữ một số ghế quan trọng trong chánh quyền Biden. Có phải như vậy đúng không?”

Trong lúc đó, ông Trump cho điều tra về thuế trong vụ con trai ông Joe Biden nhờ thế lực của ông mà làm ăn lớn với Tàu từ nhiều năm nay.

Joe Biden sẽ thành công hòa giải?

Công việc quan trọng và trước nhứt cần phải làm đang chờ ông Tổng thống Joe Biden là hàn gắn những tiểu bang bị chia rẽ chưa từng có. Như những thành phố phía Tây và phía Đông, nông thôn và những vùng kỷ nghệ ở trung tâm. Những nơi này ngày 3/11 đã bỏ phiếu hoàn toàn đối nghịch nhau.

Khi nhìn vào bảng đồ bỏ phiếu người ta sẽ thấy sự mâu thuẫn nổi bật nên gắng kết lại hai bộ phận dân chúng này không phải là chuyện đơn giản. Ngay hôm sau bầu cử, người ta thấy hai nhóm cùng đứng trước Tòa Bạch ốc: nhóm đội mủ đen là Black Lives Matters và những người đội kết đỏ ủng hộ Trump. Họ gây nhau ồn ào, quay lưng lại với nhau, tuy không đánh nhau, nhưng nói chuyện được với nhau vẫn là điều chưa xảy ra.

Về phía Tây Pennsylvania, dân ở đây trong mọi cuộc bầu cử thường có 70% bỏ phiếu cho Cộng Hòa. Năm nay cũng không ngoài lệ cũ nên có nhiều người phủ nhận chiến thắng của ông Biden. Còn ở phía Tây Philadelphia, đa số dân da trắng giàu có và điều hành đất nước nên đã có phản ứng chống da đen từ ngày ông Obama đắc cử.

Trong lúc đó, có người chấp nhận sự đắc cử của ông Biden và chỉ mong ông sẽ thiệt tình đoàn kết được hai phe đối lập nhau. Họ nói những người bỏ phiếu cho Cộng Hòa đều là những người tốt. Và tất cả là cùng chung một dân tộc, vẫn cùng dân Mỹ với nhau!

Từ khá lâu chưa có kỳ bầu cử nào làm cho nước Mỹ chia làm hai rõ ràng, sâu đậm như kỳ bầu cử này. Kết quả thăm dò dư luận còn chỉ rõ hiện tượng xã hội đó.

Cử tri Cộng Hòa chiếm một diện tích địa lý lớn rộng, từ Idaho, Utah và Arizona phía Tây cho tới một phần những Tiểu bang miền Đông. Còn cử tri dân chủ chiếm duyên hải Thái Bình dương, vài vùng kỹ nghệ phía Bắc và nhiều thành phố lớn. Trong gần đây xuất hiện một thành phần cử tri mới, quan trọng, 7 triệu gốc Nam Mỹ. Ảnh hưởng của họ mạnh ở Florida, New Mexique, Nevada và Colorado.

Còn về mặt nhân văn, nước Mỹ chia ra làm hai cũng rõ ràng không kém. Phân nửa nước Mỹ đã bầu ông Joe Biden gồm những người trẻ, những sinh viên, những viên chức cao cấp, những người sống với tiện nghi tiên tiến, những dân thành phố, dân ngoại ô khá giả, … Nửa kia, 74 triệu, bầu cho ông Donald Trump. Đúng hơn, họ muốn giữ lại cho họ cái mà họ nghĩ là “nước Huê Kỳ của họ” (Philippe Labro, Le Point, 13/11/20). Phần lớn cử tri bầu cho ông Trump là nông dân hoặc thợ thuyền và da trắng. Họ tranh đấu để “gìn giữ một nước Mỹ da trắng và bảo vệ lá cờ Mỹ”.

Trước thực tế có hai nước Mỹ, cánh cầm quyền Biden phải thành công hòa giải, đoàn kết, xoa dịu và biết tôn trọng họ, nếu không thì hai nước Mỹ sẽ tiếp tục sống bên cạnh nhau.

Bốn năm của ông Trump để lại và sự khó chịu của cử tri Cộng Hòa sẽ tiếp tục ảnh hưởng mạnh chánh trị nước Mỹ trong những ngày tới.

Khẩu hiệu “Make America Great Again” vẫn còn vang dội đâu đây! Donnald Trump vẫn phủ nhận sự thắng cử của ông Biden tới cùng. Mà không riêng gì ông Trump, cả cử tri Cộng Hòa cũng phủ nhận vì cho bầu cử gian lận.

Hôm 6/1, trong lúc Quốc hội đang họp để thông qua kết quả bầu cử 3/11, một số người trong đoàn người biểu tình ủng hộ ông Trump đã xông vào Quốc hội và bạo loạn. Hành động này đã chia rẽ giới chánh trị. Qua ngày hôm sau, viện thăm dó dư luận YouGov cho phổ biến kết quả có 45% cử tri Cộng Hòa hoan nghênh và phần lớn họ không thấy đó phương hại tới nền dân chủ. Trái lại, có tới 93% cử tri Dân Chủ cho việc xâm nhập vào Quốc hội là có hại cho nên dân chủ Huê Kỳ.

Trong lúc đó có 56% dân Huê Kỳ trả lời là bầu cử Tổng thống hôm 3/11 có gian lận và ông Joe Biden thắng cử không lương thiện nên dân chúng cử tri xông vào Quốc hội ngăn chận việc chánh thức hóa kết quả là đúng quyền hạn của họ.

Nguyễn thị Cỏ May

Related posts