Thủ tướng Ý Matteo Renzi từ chức

Thủ tướng Ý Matteo Renzi nói ông sẽ từ chức sau khi người dân nước này bỏ phiếu Không trong cuộc trưng cầu dân ý hôm Chủ Nhật 4/12.

Các cử tri bãi bỏ kế hoạch cải tổ hiến pháp do ông đề xuất, số đông người đi bỏ phiếu và 60% bỏ phiếu không.

“Tôi muốn bỏ rất nhiều ghế quyền lực của nền chính trị Ý. Tôi thất bại, nên đã đến lúc tôi phải rời chiếc ghế quyền lực của tôi.”

“Tôi sẽ đến điện tổng thống Quirinale để nộp đơn từ chức.”, ông Renzi cho biết.

Tổng thống Ý sẽ quyết định bổ nhiểm Thủ tướng mới hay tổ chức bầu cử.

Nhiều người quan ngại rằng bất ổn sau cuộc trưng cầu sẽ gây khủng hoảng sâu sắc hơn trong ngành ngân hàng.

Cuộc trưng cầu này được xem như cơ hội phản đối chính trị chính thống. Đây là thắng lợi lớn cho phe bỏ phiếu Không, bao gồm một số các đảng dân túy.

Đảng của ông Conte đã mất đa số ghế tại Thượng viện vào tuần trước khi đảng Italia Viva của cựu thủ tướng Matteo Renzi lãnh đạo liên tiếp rời bỏ liên minh, bênh cạnh đó, nội các của ông bị chỉ trích nặng nề vì thất bại trong phòng chống đại dịch viêm phổi Vũ Hán và không có biện pháp hiệu quả để ngăn suy thoái kinh tế

Related posts