Tạm dừng việc đi lại với New Zealand trong 72 giờ

Sau khi chính phủ New Zealand xác nhận ca lây nhiễm Covid-19 cộng đồng lần đầu tiên kể từ tháng 11 năm ngoái, và nhiễm virus biến thể từ Nam Phi, chiều thứ Hai (25.1.2021) chính phủ Úc đã lập tức ra thông báo tạm dừng việc đi lại với New Zealand trong vòng 72 giờ.

Trong thông báo Tổng trưởng Y tế Greg Hunt khẳng định đây là sự thận trọng cần thiết để hạn chế sự xâm nhập của virus 2 có nguồn gốc từ Nam Phi vào nước này. Ông nói: “Thay đổi này có hiệu lực ngay lập tức. Quyết định này khiến cho những người New Zealand có kế hoạch đến Úc trong 72 giờ tới phải cân nhắc vì những người này có thể phải cách ly tổi thiểu 72 tiếng hoặc nhiều nhất là 14 ngày trong khách sạn, tùy thuộc vào quy định của từng tiểu bang sau họ khi nhập cảnh vào Úc. Sau đó, những người này cũng sẽ phải xét nghiệm Covid-19.”

Không chỉ vậy, những người từ New Zealand đến  Úc sau ngày 14/1 vừa qua cũng được yêu cầu xét nghiệm và tự cách ly cho đến khi có kết quả âm tính.

Úc đang cực kỳ cẩn trọng với virus đột biến có nguồn gốc từ Anh và Nam Phi Hiện nay ít nhất 13 quốc gia trên thế giới đã xác nhận có bệnh nhân mắc viurs từ Nam Phi này và tại Úc cũng đã có 13 người mang chủng này song đều đang được cách ly chặt chẽ.

Trong khi đó thì chính phủ đang xem xét kế hoạch đón sinh viên quốc tế trở lại nhằm khôi phục hoạt động của ngành giáo dục, trong đó sinh viên quốc tế có giấy chứng nhận đã tiêm vaccine ngừa Covid-19 sẽ được miễn cách ly.

Thông tin mới này được Tổng trưởng Giáo dục Alan Tudge công bố ngày 25.1.2021  trong bối cảnh nhiều nước trên thế giới đang triển khai tiêm vaccine cho toàn dân và Úc cũng sẽ bắt đầu kế hoạch này vào cuối tháng tới.

Theo ông Alan Tudge thì chính phủ đã xem xét rất kỹ khái niệm giấy thông hành tiêm chủng và chứng nhận tiêm vaccine Covid-19 có thể sẽ được liên kết với tờ khai nhập cảnh điện tử dự kiến được áp dụng từ cuối năm nay.

Ý tưởng về việc kết nối các thông tin sinh trắc học, chứng nhận tiêm vaccine và thông tin của người nhập cảnh được ông Alan Tudge đề nghị từ tháng trước khi ông giữ chức quyền Bộ trưởng Di trú. Tuy nhiên ông cho biết ý tưởng miễn cách ly đối với sinh viên quốc tế có chứng nhận tiêm vaccine đang được xem xét và việc có áp dụng hay không và vào thời điểm nào sẽ phụ thuộc và hiệu quả của vaccine và tỷ lệ người dân được tiêm vaccine.

Thông tin được ông Alan Tudge cung cấp cũng cho biết, việc đóng cửa biên giới quốc tế để ngăn chặn đại dịch đã khiến khoảng 164,000 sinh viên đại học từ các nước không thể đến Úc nhập học trong năm nay

 Giáo dục quốc tế là một nguồn thu ngoại tệ lớn của, mang về cho nền kinh tế $40 tỷ mỗi năm. Sinh viên nước ngoài không thể đến Úc nhập học không những gây thất thu đối với các cơ sở giáo dục mà còn ảnh hưởng đến thu nhập của các ngành dịch vụ đi kèm như ăn uống, bán lẻ, cho thuê nhà và du lịch.

Related posts