‘Hổ lớn’ Mạnh Kiến Trụ bị Tập Cận Bình săn đuổi

Thiện Phong

Ảnh: Mạnh Kiến Trụ với Tập Cận Bình (ảnh trái) và với Chu Vĩnh Khang (ảnh phải).

Khi ông Tập Cận Bình lên nắm quyền, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 18, hệ thống Chính trị và Luật pháp, đặc biệt là Bộ Công an, đã liên tục bị thanh trừng. Kể từ năm ngoái, những người thân tín và các tay chân của cựu Bộ trưởng Bộ Công an Mạnh Kiến Trụ, liên tục bị điều tra, theo Vision Times.

Mới đây, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) một lần nữa cho rằng Bộ Công an vẫn chưa hoàn toàn loại bỏ chất độc còn tồn đọng. Điều này đồng nghĩa với việc sẽ có một đợt thanh lọc mới đối với Bộ Công an, ai là hổ lớn tiếp theo sẽ bị xích trong năm 2021. Trước đó, có tin Mạnh Kiến Trụ, cựu Ủy viên Bộ Chính trị Trung ương kiêm bí thư Ủy ban Chính trị và Pháp luật, đã bị khống chế.

Theo Lu Media, vào 8/2, đoàn thanh tra của ĐCSTQ đã công bố phản hồi về đợt kiểm tra lần thứ sáu của Ủy ban Trung ương khóa 19, nói rằng trong báo cáo thanh tra có Chu Vĩnh Khang, Mạnh Hồng Vĩ, Tôn Lập Quân, Triệu Chính Đông… “Những đơn vị, địa phương có những ‘lão hổ’ này đóng quân chưa được làm trong sạch một cách đầy đủ và triệt để”.

Đối với ba ‘con hổ’ nói trên, Chu Vĩnh Khang bị kết án tù chung thân vào năm 2015 vì tội nhận hối lộ, lạm quyền và cố ý làm lộ bí mật nhà nước. Mạnh Hồng Vĩ, cựu ủy viên đảng ủy kiêm thứ trưởng Bộ Công an, bị kết án 13 năm 6 tháng tù vì nhận hối lộ và 1/2020. Tôn Lập Quân, nguyên ủy viên đảng ủy kiêm thứ trưởng Bộ Công an, bị Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương và Ủy ban Giám sát Nhà nước kiểm điểm vào 19/4/2020.

Sau khi ông Tập Cận Bình lên nắm quyền, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 18, hệ thống chính trị và luật pháp, đặc biệt là Bộ Công an, đã liên tục bị thanh trừng. Kể từ năm ngoái, những người thân tín và các tay chân của Mạnh Kiến Trụ, liên tục bị điều tra. 

Vào 26/1 năm nay, Lý Xuân Sinh, 60 tuổi, Phó tỉnh trưởng tỉnh Quảng Đông kiêm giám đốc công an tỉnh đã từ chức. Được biết năm 2008, khi Mạnh Kiến Trụ nắm Bộ Công an, Lý đã được ngồi vào chức Phó Cục trưởng Cục Chính trị Bộ Công an. Sau khi Mạnh trở thành Bí thư Bộ Chính trị và Ủy ban Pháp luật vào 11/2012, Lý lại tiếp tục “lên đường” tới Quảng Đông làm Phó Tỉnh trưởng kiêm Giám đốc Công an tỉnh vào năm 2013.

Vào ngày 25/1, Lý Văn Hỷ, phó chủ tịch tỉnh Liêu Ninh, cựu giám đốc Sở Công an, đã bị chính quyền thông báo điều tra. Lý Văn Hỷ, gần 71 tuổi, trở thành con hổ đầu tiên vào năm 2021 bị lên thớt. Được biết, bọn họ đều chỉ là những tay sai của Mạnh Kiến Trụ.

Vào 22/1, Đặng Khôi Lâm, cựu Phó thị trưởng Trùng Khánh, cựu Giám đốc Sở Công an thành phố, đã chính thức bị bắt và chuyển sang cơ quan công tố. Nghe nói Đặng Khôi Lâm và Mạnh Kiến Trụ đã có một mối quan hệ mật thiết nhiều năm. Trong nhiệm kỳ Mạnh Kiến Trụ làm Bí thư Ủy ban Chính trị và Pháp luật Trung ương, Đặng Khôi Lâm được giữ chức vụ Giám đốc Văn phòng Ủy ban Chính trị và Pháp luật Trung ương, ông Đặng con được biết đến là “quản gia lớn” của Mạnh Kiến Trụ.

Vào 23/1, Tân Hoa Xã cơ quan ngôn luận chính thức của ĐCSTQ, đã đăng một bài báo với tiêu đề: “Tham nhũng chính trị là tham nhũng lớn nhất, một số phần tử tham nhũng đã thành lập các nhóm lợi ích nhằm đánh cắp quyền lực của đảng và nhà nước, tham gia vào các hoạt động phi tổ chức và làm suy yếu sự tập trung và thống nhất của đảng”.

Bài báo cũng nêu tên Đặng Khôi Lâm, nói rằng ông ta “tham gia vào các băng nhóm  tham nhũng, thành lập các nhóm lợi ích với mục đích nhằm cướp đoạt quyền lực của đảng và nhà nước, tham gia vào các hoạt động phi tổ chức, phá hoại sự tập trung và đoàn kết của đảng.

Lý Lâm Nhất, một học giả về các vấn đề Trung Quốc nói rằng, các giám đốc công an và bí thư các ủy ban chính trị pháp luật các tỉnh thuộc chế độ ĐCSTQ hiện đang rất bồn chồn, vì nhiều người trong số họ đã được thăng chức khi Mạnh Kiến Trụ còn nắm quyền. 

Ông còn cho biết thêm, vì được bổ nhiệm làm giám đốc văn phòng của Mạnh Kiến Trụ, nên Đặng Khôi Lâm biết nhiều bí mật về các hoạt động của Tôn Lập Quân và Mạnh Kiến Trụ. Sau khi Tôn thất thủ, Đặng cũng ngã ngựa, cho thấy chính quyền Tập sẽ áp dụng cách tiếp cận giống như đối với Chu Vĩnh Khang, đó là, đầu tiên bắt những thuộc hạ có quan hệ mật thiết với Mạnh, sau đó lấy bằng chứng để bắt ông ta.

Được biết, con đường thăng tiến ầm ầm của ông Mạnh là do Giang Trạch Dân và Tăng Khánh Hồng nâng đỡ và trọng dụng.

Năm ngoái một số phương tiện truyền thông Hong Kong từng đưa tin rằng, Mạnh Kiến Trụ, đã “phải nhập viện trong tình trạng nghiêm trọng” nhưng bị chính quyền ĐCSTQ giám sát chặt chẽ. Tuy nhiên, tại buổi chiêu đãi lần thứ 11 của ĐCSTQ được tổ chức tại Đại lễ đường ĐCSTQ năm ngoái, ông Mạnh cũng có mặt, ông còn tỏ ra rất bình tĩnh. Tuy nhiên, nhiều người bình luận rằng, lộ diện không có nghĩa là hạ cánh an toàn, Tập Cận Bình đã tiếp cận và đang “cắt dần vây cánh”, lúc này có lẽ ông ta đang lành ít dữ nhiều.

Related posts