Hơn 200 học giả Anh bị điều tra vì giúp Bắc Kinh phát triển vũ khí huỷ diệt

An Liên

ĐCSTQ đã trình diễn một loại tên lửa đạn đạo siêu thanh DF-17 mới (Ảnh: Chụp màn hình youtube)

Truyền thông Anh đưa tin, hơn 200 học giả đại học ở Anh đang bị điều tra vì bị cáo buộc đã giúp Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) sản xuất vũ khí hủy diệt hàng loạt. Nếu bị kết tội họ có thể phải đối mặt với án tù 10 năm, Epoch Times đưa tin.

Hai tờ The Sunday Post và The Times cho biết, cuộc điều tra của MI6 (Cục tình báo mật) Anh cho thấy nhiều học giả Anh đã chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ trong các lĩnh vực rất nhạy cảm cho ĐCSTQ mà họ không hề hay biết. Việc làm này có thể vi phạm “Lệnh kiểm soát xuất khẩu 2008”.

20 trường đại học của Anh dính líu

Vào tháng 10 năm ngoái, Hiệp hội Henry Jackson đã đưa ra một báo cáo chỉ trích chính phủ Anh vì đã không truy tố bất kỳ học giả nào vi phạm lệnh kiểm soát xuất khẩu. Sau đó chính phủ Anh đã mở một cuộc điều tra.

The Times cho biết, chính phủ Anh đang gửi thông báo thực thi pháp luật tới những học giả này, những người bị nghi ngờ đã chuyển giao kết quả nghiên cứu các công nghệ quân sự tiên tiến như máy bay, thiết kế tên lửa và vũ khí mạng cho ĐCSTQ.

The Sunday Post trích báo cáo từ Civitas, một tổ chức nghiên cứu tư nhân, cho biết 20 trường đại học Anh có giao dịch kinh doanh với 29 trường đại học Trung Quốc và 9 cơ sở Trung Quốc có nguồn gốc quân sự, bao gồm các giao dịch với các nhóm vũ khí Trung Quốc. Và 14 trong số 20 trường đại học của Anh đều là những trường đại học danh tiếng hàng đầu.

Nội dung nghiên cứu của hai bên bao gồm chương trình vũ khí hạt nhân, phát triển tên lửa siêu thanh, hệ thống gây nhiễu radar, robot, tàu vũ trụ và phương tiện tàng hình cùng các công nghệ hàng đầu khác.

Nhiều học giả có thể phải ngồi tù

Cơ quan an ninh Anh lo ngại rằng những nghiên cứu này sẽ giúp Bắc Kinh phát triển vũ khí hủy diệt hàng loạt hoặc sử dụng một số công nghệ nhất định để trấn áp những người bất đồng chính kiến ​​hoặc các nhóm thiểu số.

Người phát ngôn của chính phủ Anh nhấn mạnh rằng theo “Lệnh kiểm soát xuất khẩu 2008”, các nhà xuất khẩu sản phẩm quân sự và các nhà xuất khẩu tham gia vào việc chuyển giao công nghệ quân sự cần phải có giấy phép xuất khẩu hoặc chuyển giao từ chính phủ Anh.

Một nguồn tin nói với The Times: “Chẳng bao lâu nữa, chúng ta có thể sẽ thấy hàng chục học giả hầu tòa”. “Ngay cả khi [chỉ có] 10% số người [số học giả] bị kết án, [tức là có] 20 học giả sẽ phải ngồi tù vì giúp Trung Quốc chế tạo siêu vũ khí”.

‘Trợ Trụ vi ngược’

Civitas, một tổ chức nghiên cứu tư nhân ở London, cũng đã công bố một báo cáo đề cập việc nhiều học giả Anh trợ giúp ĐCSTQ. Tác giả chính của báo cáo, Radomir Tylecote, cựu quan chức của Bộ Tài chính Anh, cho rằng sự hợp tác giữa các trường đại học Anh và Trung tâm Công nghệ Quân sự Trung Quốc đã đạt đến một “mức độ đáng kinh ngạc”.

Ông đưa ra ví dụ, khi Bắc Kinh tìm cách phát triển tên lửa siêu thanh, hai bên đã “hợp tác” nghiên cứu công nghệ siêu thanh. Khi máy bay trực thăng bọc thép của ĐCSTQ cần Graphene (vật liệu nano dẫn nhiệt mỏng nhất, cứng nhất và tốt nhất) trên thế giới. Nghiên cứu của hai bên về chủ đề graphene cũng ngay lập tức bắt đầu.

Taylor Cot nói rằng cái gọi là “hợp tác nghiên cứu” này đã “nâng cao danh tiếng và khả năng kinh doanh của các trường đại học quân sự của ĐCSTQ, quân đội hoặc một số tập đoàn quân sự nói chung”. Ông cũng nói rằng nguồn tài trợ của Anh cho nghiên cứu quân sự của nước này rất khan hiếm, trong khi những người đóng thuế ở Anh có thể đang phải tài trợ cho nghiên cứu quân sự của ĐCSTQ. Đây là một sai lầm chiến lược đối với Vương quốc Anh.

Năm 2019, tại cuộc diễu hành quân sự quy mô lớn kỷ niệm 70 năm ngày ĐCSTQ nắm quyền, quân đội Trung Quốc đã trình diễn một loại tên lửa đạn đạo siêu thanh DF-17 mới. Người ta nói rằng loại vũ khí này có thể phá hủy mọi lá chắn chống tên lửa mà Mỹ và đồng minh triển khai.

Tuần trước, Đại học Manchester đã chấm dứt dự án nghiên cứu với Tập đoàn Công nghệ Điện tử Trung Quốc (CETC) vì Ủy ban Lựa chọn Đối ngoại của Quốc hội Anh đã viết thư cảnh báo trường rằng công nghệ giám sát do CETC cung cấp cho ĐCSTQ có thể được sử dụng để bức hại người Duy Ngô Nhĩ.

Tom Tugendhat, Chủ tịch Ủy ban Lựa chọn Đối ngoại, cho biết: “Một số trường đại học ở Anh đã đánh mất tư cách đạo đức, không đề cao tự do học thuật, thay vào đó, họ đã làm tổn hại đến lợi ích chiến lược của chúng tôi”.

Ông cho rằng chính sách “đại học mở” quá mức của Anh là sai lầm. “Chúng tôi đang tiết lộ các bí mật [quân sự] và giúp một quốc gia thường là thù địch trở thành lực lượng quân sự lớn nhất trong thế kỷ 21”.

Theo nghiên cứu của Civitas, CETC hỗ trợ thiết lập các liên kết giữa 4 trường đại học liên quan đến quân sự của của Trung Quốc và 7 trường đại học của Anh. Công ty này được coi là một trong những đồng phạm chính trong cuộc giám sát của ĐCSTQ.

Related posts