TT Philippines yêu cầu Mỹ trả ‘phí đóng quân’

Thanh Trúc

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte (ảnh: Từ video của Al Jazeera English)

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte hôm thứ Sáu (12/2) đã yêu cầu Mỹ trả tiền nếu muốn duy trì một thỏa thuận cho phép Washington triển khai quân tại đất nước ông, theo Reuters.

“Từ bây giờ, tôi muốn được thông báo nếu có binh sĩ Mỹ nào ở đây. Các vị muốn Thỏa thuận Các lực lượng Thăm viếng (VFA) được khai triển chứ? Nếu vậy các vị phải trả tiền”, TT Philippines tuyên bố trước các binh sĩ tại Căn cứ Không quân Clark ở Pampanga:

“Đây là trách nhiệm chung, nhưng phần trách nhiệm của các ông không phải là miễn phí, khi chiến tranh nổ ra, tất cả chúng ta đều phải chi trả”, ông Duterte đề cập tới trách nhiệm chung của Mỹ-Phi trong cuộc đối đầu với quân đội Trung Quốc tại Biển Đông.

Thỏa thuận Các lực lượng Thăm viếng được Manila và Washington ký vào năm 1998, tạo cơ sở pháp lý cho sự hiện diện của quân đội Mỹ tại Philippines. Thỏa thuận này được coi là sự bổ sung cho Hiệp ước Phòng thủ chung, một thỏa thuận khác giữa Philippines và Mỹ, nhằm bảo đảm hai nước sẽ hỗ trợ quân sự cho nhau trong trường hợp các vùng đô thị hoặc lãnh thổ của họ ở Thái Bình Dương bị nước ngoài tấn công.

Related posts