Liên Hợp Quốc đưa ra đề nghị với chính quyền quân sự Myanmar

Mai Anh

Quân đội Myanmar (ảnh: Từ video của BBC)

AFP đưa tin, Liên Hợp Quốc (LHQ) hôm thứ Sáu (12/2) đã kêu gọi chính quyền quân sự Myanmar trao trả quyền lực cho chính quyền dân sự, và cảnh báo không sử dụng vũ lực với người biểu tình.

Trong phiên họp được Anh và Liên minh châu Âu (EU) đề nghị triệu tập khẩn cấp hồi đầu tuần, nhằm thảo luận về cuộc đảo chính ở Myanmar, phó cao ủy nhân quyền LHQ, bà Nada al-Nashif, đã chỉ trích việc chính quyền quân sự Myanmar bắt giam các lãnh đạo dân cử, trong đó có Cố vấn Nhà nước Aung San Suu Kyi, Tổng thống Win Myint và hơn 350 người khác. Các quan chức LHQ khác và các nhà ngoại giao cũng lên tiếng cảnh báo về mối nguy hiểm với nền dân chủ Myanmar cũng như tình trạng bạo lực đối với người biểu tình.

Bà Al-Nashif nói: “Hãy để chúng tôi nói rõ, rằng việc sử dụng tùy tiện các loại vũ khí gây sát thương chống lại những người biểu tình ôn hòa là không thể chấp nhận được”.

Tuy nhiên, bà Al-Nashif lưu ý: “Bất cứ lệnh trừng phạt nào đang được xem xét cũng cần nhắm mục tiêu cẩn thận vào các cá nhân cụ thể, những người được cho là vi phạm nhân quyền”, tránh gây tổn hại cho những người dân dễ bị tổn thương nhất ở đất nước này.

Lời kêu gọi của LHQ đối với chính phủ quân sự Myanmar đưa ra trong bối cảnh hàng trăm nghìn người ủng hộ bà Suu Kyi trên khắp Myanmar, vào ngày 12/2, tiếp tục xuống đường biểu tình phản đối cuộc đảo chính diễn ra vào ngày 1/2. Nhiều người biểu tình đã đụng độ với cảnh sát trong cuộc tuần hành này.

Related posts