Bắc Kinh bị nghi cản trở Đài Loan mua 5 triệu liều vắc-xin của Đức

Triệu Hằng

Reuters đưa tin, thỏa thuận mua 5 triệu liều vắc-xin của Đài Loan với hãng dược BioNTech SE của Đức đang bị trì hoãn, Đài Loan cho rằng có khả năng là do áp lực từ phía chính quyền Trung Quốc khiến thỏa thuận bị cản trở.

Bộ trưởng Y tế Đài Loan Chen Shih-chung cho biết, các quan chức đang chuẩn bị công bố thỏa thuận trong tháng 12 thì BioNTech hủy bỏ thỏa thuận.

Mặc dù không trực tiếp nói rằng do phía Trung Quốc, nhưng ông Chen ngụ ý rằng có một dấu hiệu chính trị trong quyết định từ phía công ty Đức và ông lo lắng rằng có “thế lực bên ngoài can thiệp”, do đó, ông thận trọng khi thảo luận công khai về thỏa thuận nêu trên.

“Chắc chắn là có người không muốn Đài Loan quá hạnh phúc”, ông nói thêm, nhưng không giải thích chi tiết về nhận xét của mình trong một cuộc phỏng vấn trên đài phát thanh.

BioNTech đã ký một thỏa thuận với hãng dược phẩm Trung Quốc Shanghai Fosun Pharmaceutical để độc quyền phát triển và thương mại hóa các sản phẩm vắc-xin Covid-19 được hãng bào chế bằng công nghệ mRNA ở đại lục Trung Quốc, Hồng Kông, Ma Cao và Đài Loan.

Đổi lại, công ty dược phẩm Trung Quốc đồng ý trả 85 triệu đô-la phí cấp phép vắc-xin, và đầu tư 50 triệu đô-la để mua cổ phần của công ty Đức.

Đối tác phân phối và bào chế của BioNTech cho phần còn lại của thế giới là hãng dược phẩm Mỹ Pfizer.

Chen cho biết, BioNTech đã không yêu cầu họ nói chuyện với Fosun, và thỏa thuận với BioNTech chưa bị “xé bỏ”, chỉ là “đang chờ xử lý”.

Cuối tháng 12, Đài Loan đã công bố rằng họ đã đồng ý mua gần 20 triệu liều vắc-xin Covid-19, trong đó có 10 triệu liều từ nhà sản xuất AstraZeneca của Anh, phần còn lại đến từ chương trình vắc-xin toàn cầu COVAX và một công ty giấu tên.

Related posts