Phong toả cực đoan, dân Trung Quốc bất mãn xung đột với chính quyền

Thanh Hải

Hình ảnh minh họa từ video của CNBC.

Hàng nghìn cư dân tại cộng đồng dân cư Hengda Oasis trong quận Cảo Thành của thành phố Thạch Gia Trang, tỉnh Hà Bắc, vào ngày 7/2 đã biểu tình phản đối lệnh phong tỏa chống dịch cực đoan của giới chức và đã xảy ra xung đột với nhân viên công quyền, theo Epoch Times.

Quận Cảo Thành là một trong những điểm nóng của đợt bùng phát virus cúm Vũ Hán mới nhất ở Trung Quốc. Quận này có khoảng 800.000 dân đã bị phong tỏa hoàn toàn kể từ đầu tháng Giêng, mặc dù gần đây nhà chức trách đã hạ mức nguy cơ dịch bệnh xuống thấp nhưng người dân vẫn bị nhốt trong nhà.

Ông Li, một người sống trong khu dân cư nói với The Epoch Times rằng một số người từ chính phủ đã đến thăm cộng đồng vào ngày hôm đó để cư dân bày tỏ quan điểm của họ. Sau đó hàng nghìn người trong khu dân cư đã xuống cầu thang để yêu cầu dỡ bỏ các lệnh cấm đoán cứng nhắc.

Theo ông Li, có khoảng 15 tòa nhà trong cộng đồng với khoảng 10.000 cư dân đang bị cách ly với thế giới bên ngoài.

Ông cho biết các nhân viên chính phủ không mặc đồng phục và vào cộng đồng dân cư mà không xuất trình giấy tờ. Khi các nhân viên bảo vệ cố gắng hỏi họ để nhận dạng và lý do tại sao họ vào, “có thể có một số lời nói nóng nảy. Và sau đó một cuộc đụng độ đã nổ ra”, ông Li nói.

Ông Li nói rằng ông không biết có ai bị thương trong cuộc đụng độ, nhưng hiện trường rất hỗn loạn. Xung đột bắt đầu vào khoảng 3 giờ chiều và kết thúc vào khoảng 6 giờ chiều

Trong khi đó, vào ngày 15/2, tại thành phố Nam Cung gần đó, đợt thử nghiệm axit nucleic lần thứ 11 cho tất cả người dân đã hoàn tất. Mặc dù chính quyền đã chỉ định thành phố là khu vực có nguy cơ lây lan dịch bệnh thấp vào ngày 8/2, nhưng người dân vẫn bị nhốt ở nhà. Người dân địa phương cho hay, sau khi trải qua kỳ nghỉ Tết Nguyên đán trong cô lập, nhiều người cảm thấy áp lực tinh thần nặng nề và có nguy cơ suy sụp.

Related posts