Tòa bác đơn kháng cáo của ông Nalvany

Tòa phúc thẩm ở Moscow hôm thứ Bảy (20/2) đã bác đơn kháng cáo của thủ lĩnh đảng đối lập Nga Alexei Navalny, nhưng rút ngắn án tù của ông, theo Reuters.

Ông Navalny đứng trong lồng kính ở một phiên tòa (ảnh: Từ video của Reuters)

Thẩm phán Dmitry Balashov đã bác đơn kháng cáo của Nalvany đối với phán quyết ngày 2/2: chuyển 3,5 năm án treo tuyên vào năm 2014 của ông thành án tù giam. Tuy nhiên, tòa quyết định rút ngắn 6 tuần án tù cho chính trị gia đối lập với Tổng thống Putin.

Luật sư của Nalvany cho biết thời gian ông bị quản thúc tại gia trước đây sẽ được tính là thời gian thụ án, tức là thực tế, nhà hoạt động sẽ ngồi tù hơn 2,5 năm.

“Họ giảm án được 1,5 tháng. Tuyệt”, ông Nalvany nói một cách mỉa mai sau lồng kính phòng xử án. Thủ lĩnh đối lập khẳng định ông không vi phạm các điều khoản của án treo như phiên xử trước đây kết luận.

Ông Navalny biện hộ rằng ông không thể báo cáo với cơ quan quản lý nhà tù ở Moscow vào năm ngoái vì đang dưỡng bệnh tại Đức vào thời điểm đó.

Ông khẳng định không hối hận khi quay lại Nga và niềm tin vào Chúa đã tiếp sức cho mình. Nalvany còn phải ra tòa thêm lần nữa trong ngày 20/2. Ông bị cáo buộc đã phỉ báng một cựu chiến binh trong Thế Chiến II, người từng góp mặt trong một video ủng hộ cải cách hiến pháp năm ngoái.

Ông đã gọi những người trong video là kẻ phản bội, tay sai của tham nhũng. Tuy nhiên, Nalvany phủ nhận lời chỉ trích này nhằm vào cựu chiến binh, nói rằng giới chức đang lợi dụng việc này để bôi nhọ danh tiếng của ông. Công tố viên yêu cầu tòa án xử phạt Nalvany 12.800 đô la Mỹ tội phỉ báng.

Nalvany từ Đức về Nga hồi tháng một, sau nhiều tháng dành thời gian hồi phục sức khỏe tại Đức vì ngộ độc suýt tử vong ở Siberia. Các nước phương Tây cáo buộc Nga đã đầu độc Navalny bằng chất độc thần kinh Novichok sản xuất thời Liên Xô, tương tự tuyên bố của nhà hoạt động này, nhưng Moscow nhiều lần bác bỏ.

Related posts