Phản ứng kiểu ‘chiến lang’ bà Hoa Xuân Oánh để lộ sơ hở, bị dân chất vấn

Vũ Dương

Phát Ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh (ảnh chụp màn hình Twitter).

Có cư dân mạng bình luận: “Cười chết mất thôi! Bà Hoa Xuân Oánh chất vấn Hoa Kỳ rằng tại sao người Trung Quốc không thể sử dụng Twitter hoặc Facebook?”…

Như chúng ta đã biết, ở Trung Quốc, việc sử dụng các nền tảng xã hội như Twitter, Facebook, Google, … đều bị cấm, Một số ít người muốn biết thông tin từ thế giới bên ngoài đều phải mạo hiểm “vượt tường lửa”, và nếu không may, họ sẽ bị bắt và bị kết án với tội danh kích động gây rối. Tuy nhiên, các nhân viên quan chức đặc quyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), ví như các nhà ngoại giao và Tổng biên tập Thời báo Hoàn Cầu Hồ Tích Tiến, đặc biệt là người phát ngôn của Bộ Ngoại giao, lại có thể công khai tạo tài khoản, phát ngôn, đăng tải và chia sẻ bài viết trên các mạng xã hội phương Tây.

Mới đây, người phát ngôn Bộ Ngoại giao ĐCSTQ Hoa Xuân Oánh trong lúc đáp trả về việc chính phủ Trung Quốc thông qua các nhà ngoại giao lan truyền thông tin sai lệch trên mạng xã hội phương Tây, đã bất ngờ hỏi ngược lại rằng tại sao “Người Trung Quốc không được sử dụng Twitter và Facebook” khiến cư dân mạng một phen dậy sóng.

Kết quả cuộc khảo sát do hãng thông tấn AP và Hội đồng Đại Tây Dương, một tổ chức tư vấn của Mỹ thực hiện, cho thấy chính phủ Trung Quốc đã phát tán một lượng lớn tin giả thông qua các nền tảng xã hội như Twitter, Facebook và YouTube, tung tin đồn thất thiệt rằng Mỹ đã chế tạo và phát tán virus đến khắp nơi trên thế giới.

Báo cáo nói trên của AP cũng đề cập rằng các tin tức giả mạo về đại dịch có lợi cho Bộ Ngoại giao ĐCSTQ. Ở Trung Quốc, các quan chức với tư cách là người phát ngôn của Bộ Ngoại giao như Triệu Lập Kiên đã thu hút được rất nhiều người theo dõi, tài khoản Twitter của Triệu Lập Kiên hiện có khoảng 880.000 lượt người theo dõi. Nhóm người theo dõi này có bao nhiêu người là dùng tài khoản thật, bao nhiêu nhiêu người dùng tài khoản giả, điều này đã làm dấy lên mối lo ngại.

Báo cáo do công ty nghiên cứu truyền thông xã hội độc lập Graphika của Mỹ công bố cũng đặc biệt đề cập đến việc người phát ngôn Bộ Ngoại giao ĐCSTQ Triệu Lập Kiên và nhiều đại sứ Trung Quốc tại các quốc gia khác đã tham gia vào việc phát tán thông tin sai lệch.

Vào ngày 18/2, khi có phóng viên đề cập đến báo cáo của AP rằng “Trung Quốc đã bào chế và lan truyền những câu chuyện về Covid-19 do Mỹ sản xuất như một vũ khí sinh học”, phóng viên này cũng chỉ ra rằng kể từ năm 2019 đến nay, “số lượng tài khoản ngoại giao của Trung Quốc trên Twitter và Facebook đã lần lượt tăng gấp ba và gấp đôi”, xin hỏi phía Trung Quốc có bình luận gì về điều này? 

Về điều này, bà Hoa Xuân Oánh cho biết: “Nói về số lượng tài khoản Twitter, không biết liệu họ đã điều tra xem có bao nhiêu phương tiện truyền thông và nhà ngoại giao nước ngoài sử dụng WeChat và Weibo? Thế thì tại sao người nước ngoài có thể sử dụng các nền tảng mạng xã hội của Trung Quốc trong khi người Trung Quốc không thể sử dụng Twitter và Facebook? Đây chỉ là để tăng thêm một kênh chia sẻ thông tin và giao lưu trao đổi cùng người dân nước ngoài mà thôi”.

Nhiều người Hoa dùng mạng xã hội đều rất bất ngờ trước câu trả lời này của bà Hoa Xuân Oánh:

Cư dân mạng trên trang Pincong viết: 

“Cười chết mất thôi! Bà Hoa Xuân Oánh chất vấn Hoa Kỳ rằng tại sao người Trung Quốc không thể sử dụng Twitter hoặc Facebook?”

“Tôi cũng muốn hỏi, tại sao người Trung Quốc không thể sử dụng Twitter và Facebook đây?”

“Tôi không biết những người bị bỏ tù 8 tháng với tội danh kích động rắc rối vì lên Twitter giờ đã được thả ra chưa?”

Related posts