Thủ tướng Scott Morrison tiêm chủng Covid-19

Thủ tướng Scott Morrison là một trong số những người Australia đầu tiên được tiêm vaccine Covid-19 của hãng Pfizer ngày hôm nay (21/2). Ảnh: 9News Chiến dịch chủng ngừa Covid-19 chính thức khai mạc ngày 22.2.2021 nhưng đã được khởi động từ hôm Chủ Nhật (21/2), với Thủ tướng Scott Morrison là một trong số những người đầu tiên được chủng ngừa vaccine Covid-19 của hãng Pfizer

Việc Thủ tướng và một số giới chức lãnh đạo trong ngành y tế tiêm vaccine thực hiện để phần thuyết phục người dân về sự an toàn của vaccine và tích cực tham gia chương trình này.

Cùng với Thủ tướng Morrison, Giám đốc y tế Paul Kelly, Giám đốc Y tá (Chief Nurse) trưởng Australia Alison McMillan. Ngoài ra còn có bà à Jane Malysiak, 84 tuổi, sinh trưởng tại Ba Lan và sống sót qua Đệ nhị thế chiến, đến Úc khi còn là một thiếu nữ.

 Thủ tướng Scott Morrison khẳng định, khi vaccine đã được các chuyên gia y tế cấp phép sử dụng thì có nghĩa là nó đảm bảo an toàn và vì thế người dân nên tích cực hưởng ứng.

“Điều tôi muốn cho mọi người thấy ngày hôm nay đó là sự tự tin. Tôi hoàn toàn tin tưởng vào quá trình mà các chuyên gia đã dẫn dắt chúng ta đến ngày hôm nay. Từ ngày mai, hàng chục nghìn người dân Úc thuộc các nhóm ưu tiên sẽ tự tin bắt đầu đi tiêm chủng mỗi tuần để sẵn sàng cho việc chúng ta chuyển sang giai đoạn mới trong nỗ lực ứng phó với Covid-19”.

Theo kế hoạch, bắt đầu từ thứ Hai những người làm việc trên tuyến đầu chống dịch gồm những người làm việc tại cửa khẩu, trong các cơ sở cách ly, các trung tâm dưỡng lão và các nhân viên y tế phải tiếp xúc với nhiều người có nguy cơ… sẽ là những người đầu tiên được tiêm vaccine ngừa Covid-19. Dự kiến trong tuần tới sẽ có khoảng 60,000 người ở khoảng 240 trung tâm dưỡng lão sẽ được tiêm vaccine. Vaccine được sử dụng trong đợt đầu tiên này là vaccine của hãng Pfizer. Ngoài vaccine này, Úc cũng đã đặt mua và cấp phép cho vaccine ngừa Covid-19 của AstraZeneca.

Cho đến nay Úc đã đặt hàng trên 150 triệu liều vaccine ngừa Covid-19, đủ để tiêm phòng cho gần 26 triệu dân và người nước ngoài đang cư trú trên lãnh thổ nước này. Úc cũng có kế hoạch sử dụng một phần khá lớn lượng vaccine đã đặt mua để hỗ trợ các nước Đông Nam Á và các quốc đảo Thái Bình Dương đối phó với đại dịch.

Hiện nay, trên thế giới đã có hơn 200 triệu người đã được tiêm vaccine ngừa Covid-19. Đây là chương trình tiêm chủng lớn chưa từng có trên thế giới nhằm tạo ra miễn dịch cộng đồng để tiến tới loại bỏ dịch Covid-19.

Related posts