Bắc Kinh vạch ra 4 ‘lằn ranh đỏ’ với chính quyền TT Biden

Lý Minh

Ông Vương Nghị phát biểu tại Diễn đàn Lanting hôm 22/2/2021 (ảnh chụp màn hình Youtube/ CGTN).

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã kêu gọi Hoa Kỳ đáp ứng bốn yêu cầu từ Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) tại Diễn đàn Lanting, một hội nghị qua video do Bộ Ngoại giao Trung Quốc tổ chức vào ngày 22/2, theo Epochtimes.

Các yêu cầu bao gồm: chấm dứt hỗ trợ cho Đài Loan, Hồng Kông, Tân Cương và Tây Tạng; nối lại đối thoại Mỹ – Trung; chấm dứt thuế quan đối với các sản phẩm của Trung Quốc và dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt đối với những doanh nghiệp Trung Quốc; loại bỏ tất cả các hạn chế đối với các cơ quan thông tấn và thực thể văn hóa của Trung Quốc như Viện Khổng Tử.

Sau khi Tổng thống Joe Biden tuyên bố giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống 2020, nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình và các quan chức ngoại giao cấp cao của ông đã thúc giục Mỹ thay đổi chính sách với Trung Quốc.

Bốn lằn ranh đỏ của ĐCSTQ

Ông Vương tuyên bố tại hội nghị rằng, chế độ độc đảng toàn trị của ĐCSTQ là một hệ thống dân chủ, và Hoa Kỳ đã hiểu sai về Bắc Kinh trong những năm qua.

Sau đó, ông liệt kê bốn đề xuất với chính quyền mới như những điều kiện tiên quyết để xây dựng “quan hệ Mỹ-Trung lành mạnh”.

Trong yêu cầu đầu tiên, ông Vương tuyên bố: “Hãy dừng những hành vi và những bài phát biểu sai trái hoặc thậm chí ủng hộ những người ly khai đòi độc lập ở Đài Loan”. Tiếp theo là “Ngừng can thiệp vào các vấn đề nội bộ của Trung Quốc liên quan đến Hồng Kông, Tân Cương và Tây Tạng.”

Đài Loan là một khu vực có chính phủ dân cử, hệ thống lập pháp và hệ thống tư pháp, cũng như quân đội, tiền tệ của riêng mình… Nhưng Bắc Kinh coi đây là một tỉnh ly khai và thường xuyên can thiệp vào nỗ lực gia nhập cộng đồng quốc tế của Đài Loan.

ĐCSTQ cũng bị quốc tế lên án vì đã vi phạm lời hứa duy trì chính sách “một quốc gia, hai chế độ” với Hồng Kông bằng cách ban hành Luật An ninh Quốc gia vào tháng 6/2020.

Tại Tân Cương, ĐCSTQ tiếp tục giam giữ hàng triệu người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ tại các trại tập trung. Trong khi ở Tây Tạng, chế độ này tra tấn người dân vì đức tin của họ và phá hủy di sản văn hóa của người dân.

Yêu cầu thứ hai từ ông Vương là nối lại đối thoại Mỹ-Trung.

Thứ ba là chấm dứt thuế quan bổ sung đối với các sản phẩm của Trung Quốc, dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với các doanh nghiệp và viện của Trung Quốc, và hỗ trợ sự phát triển công nghệ của Trung Quốc.

Trong những thập kỷ trước, ĐCSTQ bị cáo buộc ăn cắp các công nghệ tiên tiến từ Hoa Kỳ. Một số lượng lớn gián điệp Trung Quốc đã bị giam giữ và thậm chí bị kết án tại Mỹ sau khi đánh cắp các mẫu, thiết kế và tài liệu mật từ các phòng thí nghiệm, nhà máy và quân đội của Hoa Kỳ. Một số sản phẩm của Trung Quốc, chẳng hạn như hệ thống viễn thông của Huawei, bị phát hiện có sơ hở khiến tin tặc Trung Quốc dễ dàng lợi dụng để tấn công người dùng nước ngoài.

Yêu cầu thứ tư của ông Vương là xóa bỏ tất cả hạn chế đối với các thực thể giáo dục, văn hóa, tin tức và đối ngoại của Trung Quốc.

Khác với các thực thể đối ngoại và văn hóa của thế giới tự do, các cơ sở này (như Viện Khổng Tử) là một phần của hệ thống tuyên truyền của ĐCSTQ hoặc Ban Công tác Mặt trận Thống nhất nhằm thực hiện mệnh lệnh của ĐCSTQ.

Phản ứng của Tòa Bạch Ốc

Đáp lại bài phát biểu của ông Vương, trong cuộc họp báo ngày 22/2, bà Jen Psaki, thư ký báo chí Tòa Bạch Ốc cho biết, chính quyền của TT Biden sẽ phối hợp “với các đối tác và đồng minh của chúng tôi trên khắp thế giới, người châu Âu, các đối tác khác trong khu vực, cũng như các đảng viên Dân chủ và Cộng hòa trong Quốc hội” để giải quyết mối quan hệ Mỹ-Trung.

Bà nói rằng mình không có bất kỳ cập nhật nào liên quan đến vấn đề thuế quan.

Cho đến nay, vẫn chưa có thông tin rõ ràng về chính sách của ông Biden đối với Đài Loan, Biển Đông và các lệnh trừng phạt đối với các doanh nghiệp Trung Quốc.

Related posts