Tập Cận Bình: Hoa Kỳ là ‘mối đe dọa lớn nhất’ của Bắc Kinh

Vũ Dương

Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình (ảnh: Youtube/CCTV).

Theo một bài viết trên trang New York Times hôm thứ Tư (ngày 3/3), lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) Tập Cận Bình đã đưa ra cảnh báo với cấp dưới rằng Hoa Kỳ là “mối đe dọa lớn nhất” đối với an ninh của Trung Quốc. Đồng thời ông cũng thổi phồng về triển vọng kinh tế của Trung Quốc, nói rằng “phương Đông đang trỗi dậy và phương Tây đang thụt lùi”.

Theo New York Times, ông Tập Cận Bình đã đưa ra lời cảnh báo thẳng thừng với các quan chức: “Nguồn gốc lớn nhất của sự hỗn loạn trên thế giới hiện nay là Hoa Kỳ”, “Hoa Kỳ là mối đe dọa lớn nhất đối với sự phát triển và an ninh của đất nước chúng ta”.

Bài viết này đã trích dẫn bài phát biểu của ông Tập Cận Bình trước một quan chức cấp quận ở vùng tây bắc Trung Quốc trên một trang web của chính phủ.

Trong tuần này, ông Tập dự kiến ​​sẽ trình bày một kế hoạch cho thấy ông sẽ tiếp tục lãnh đạo Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc – cơ quan lập pháp được ĐCSTQ hậu thuẫn. Ông Tập vẫn luôn cố gắng để giành được sự ủng hộ của những người trung thành trong đảng, đồng thời cũng thúc giục họ tiếp tục trung thành với mình.

Ông Tập nói trong một bài phát biểu gần đây: “Những rủi ro và thách thức sắp xảy ra sẽ không kém quá khứ… Đảng ta từ trước đến nay luôn dựa vào đấu tranh, và chúng ta phải dựa vào đấu tranh để giành chiến thắng trong tương lai”, New York Times đưa tin.

ĐCSTQ đang vấp phải sự phản đối của chính phủ mới của Hoa Kỳ. Chính quyền ông Biden cho biết họ sẽ ngăn chặn các hành vi vi phạm nhân quyền của Bắc Kinh và việc quốc gia này sử dụng vũ lực đối với những người biểu tình đòi dân chủ ở Hồng Kông.

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đích thân trao đổi những vấn đề này với ông Tập Cận Bình qua điện thoại và nói rằng ông sẽ làm việc với các đồng minh của Mỹ ở châu Á và châu Âu để gây áp lực lên Bắc Kinh.

Tuy nhiên vào tháng trước, trong một chương trình của CNN, ông Biden đã bào chữa cho việc giam giữ hàng loạt và nạn diệt chủng đối với người Duy Ngô Nhĩ của ĐCSTQ là một “chuẩn mực văn hóa“.

Related posts