Đô đốc Hải quân Mỹ tiết lộ quy mô khổng lồ của ‘đội quân tin giả chống Mỹ’ của ĐCSTQ

Quý Khải

Đô đốc Philip Davidson, chỉ huy Bộ chỉ huy Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Hoa Kỳ (INDOPACOM)
(ảnh: Bộ Quốc phòng Mỹ).

Đô đốc Philip Davidson, chỉ huy Bộ chỉ huy Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Hoa Kỳ (INDOPACOM), đã tuyên bố với Ủy ban Dịch vụ Vũ trang Thượng viện hôm thứ Ba (9/3) rằng “Trung Quốc có một cỗ máy tuyên truyền khổng lồ” với một triệu người để phá hoại Hoa Kỳ và các hệ thống dân chủ khác .

Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và Nga hiện đang sử dụng các chương trình phát tán thông tin sai lệch để làm suy yếu vai trò lãnh đạo của Mỹ và gây nghi ngờ về độ tin cậy của ngọn hải đăng của thế giới tự do này.

“Họ sử dụng các phương tiện truyền thông thông thường và mạng xã hội và có gần một triệu người trong bộ máy tuyên truyền của họ,” Davidson cho biết trước câu hỏi của Thượng nghị sĩ Jeanne Shaheen về mối nguy hiểm mà thông tin sai lệch của ĐCSTQ thể hiện ở khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương.

Theo Davidson, mục tiêu của các chiến dịch thông tin sai lệch của ĐCSTQ là “làm suy yếu lợi ích của Hoa Kỳ, thao tứng ngôn luận để mang lại lợi ích cho họ và… làm hỏng môi trường bằng cách gieo rắc sự ngờ vực giữa các đồng minh và đối tác của chúng ta về độ tin cậy của Hoa Kỳ”.

Hơn nữa, các chiến dịch thông tin sai lệch của ĐCSTQ ở khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương là khác với Nga. Trong khi ĐCSTQ gieo rắc sự ngờ vực, Nga, theo Davidson, “hành động giống như một kẻ làm hư hỏng”. Thay vì đưa ra hình ảnh hoặc câu chuyện tuyên truyền của riêng mình, Nga có xu hướng “phủ nhận tầm nhìn” của các nước khác trong khu vực.

Ông cho biết INDOPACOM đang “tham gia sâu sắc” với Bộ Ngoại giao để củng cố tầm nhìn của Hoa Kỳ trong khu vực và khẳng định lợi ích của Hoa Kỳ “thay vì cung cấp thông tin sai lệch, sẽ làm nổi bật những tệ nạn mà những nước khác mắc phải trong khu vực.”

“Thông tin sai lệch là một phần của cấu trúc địa chiến lược mới đang làm cho cuộc cạnh tranh trở nên rất khó khăn,” Davidson nói.

Davidson cho biết Hoa Kỳ nên cải thiện thông điệp của mình “trên toàn cầu” đồng thời tuyên bố rằng Bộ Ngoại giao có “quyền lực to lớn” trong việc truyền bá “thực tế” và chống lại các nỗ lực thông tin sai lệch trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh.

Sự lây lan của đại dịch viêm phổi Vũ Hán đã đặt ra câu hỏi đối với những nỗ lực phát tán thông tin sai lệch của ĐCSTQ vào năm ngoái. Nga và ĐCSTQ đều đã phát tán nhiều giả thuyết thông tin sai lệch tương tự về nguồn gốc của virus Vũ Hán, theo một phân tích vào tháng 4 năm 2020 của Bộ phận Phân tích Tình báo thuộc Cơ quan Hành động Đối ngoại Châu Âu (EEAS), Bộ ngoại giao và quốc phòng tích hợp của Liên minh Châu Âu.

Các nỗ lực phát tán thông tin sai lệch của ĐCSTQ đã cố gắng phủ nhận rằng virus này có nguồn gốc từ Trung Quốc, thậm chí còn tuyên bố rằng virus đã được quân đội Hoa Kỳ đưa đến Vũ Hán. Theo Davidson, những nỗ lực phát tán thông tin sai lệch của ĐCSTQ là một phần trong chiến lược chinh phục châu Á và thay thế Mỹ của chế độ này.

Related posts