Nike vẫn cháy hàng tại Trung Quốc, bất chấp chiến dịch tẩy chay

Kha Đạt

Hình minh họa từ video của CNBC.

Một loạt sản phẩm khuyến mãi của Nike đã bán hết trên các nền tảng thương mại điện tử của Trung Quốc vào tuần trước bất chấp Bắc Kinh đang phát động chiến dịch tẩy chay thương hiệu này vì không mua bông Tân Cương, theo Taiwan News.

Một số lượng giới hạn giày thể thao Air Jordan 4 ngay lập tức hết hàng trên Tmall.com vào thứ Năm (25/3) và giày Nike Dunk Low đã bán hết trên Jingdong (JD.com) ngay sau khi mở bán trong một đợt giảm giá nóng vào thứ Sáu (26/3).

Hiện tượng này khiến những cư dân mạng Trung Quốc tự nhận là “yêu nước” tạo ra làn sóng chế giễu trên internet, nhiều người trong số họ đã kêu gọi tẩy chay các thương hiệu từ chối mua bông Tân Cương như Nike và Adidas, những hãng đã quyết định làm việc này để phản đối hành vi cưỡng bức lao động người Duy Ngô Nhĩ.

H&M, Nike, Adidas và Burberry là những công ty bị ảnh hưởng bởi phong trào tẩy chay được cho là do Đảng Cộng sản Trung Quốc kích động. Trong khi H&M bị giáng một đòn mạnh, bao gồm cả việc các cửa hàng trực tuyến của họ bị loại khỏi ứng dụng gọi xe Didi Chuxing hàng đầu Trung Quốc, thì Nike dường như ít bị ảnh hưởng hơn.

Những người nổi tiếng ở Trung Quốc đã không muốn cắt đứt quan hệ với những gã khổng lồ sản xuất đồ thể thao của Mỹ, còn Hiệp hội Bóng rổ Trung Quốc (CBA) và Hiệp hội Bóng đá Trung Quốc (CFA) vẫn giữ im lặng về vấn đề này.

Nike là nhà tài trợ lớn nhất của CFA. Họ đã ký hợp đồng tài trợ 10 năm với CFA Super League trị giá 3 tỷ nhân dân tệ (458 triệu USD) vào năm 2018.

Related posts