Chuyên gia: Trung Quốc muốn tất cả!

Duy Nghĩa

Trong một bài bình luận gần đây trên ‘The Epoch Times’, chuyên gia James R. Gorrie đã đưa ra một phân tích rất thuyết phục về tham vọng của Trung Quốc nhằm thế Mỹ lãnh đạo thế giới.

Là tác giả của cuốn sách nổi tiếng ‘The China Crisis’ [Cuộc khủng hoảng Trung Quốc], ông Gorrie nhận định Bắc Kinh có tham vọng rất lớn, “muốn có tất cả” dưới sự kiểm soát của mình.

Lo ngại phần còn lại của thế giới “sẽ sớm trở thành đồ chơi của Bắc Kinh”, ông Gorrie cho rằng tương lai của Trung Quốc sẽ lớn hơn nhiều so với “một trại tù phản địa đàng”, vô nhân đạo và suy đồi, nơi mà Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) lợi dụng “công nghệ kỹ thuật số theo hướng độc tài, bắt người dân của mình phải chịu đựng nặng nề trong vài thập kỷ qua”.

Theo ông Gorrie, giới lãnh đạo ĐCSTQ có rất nhiều âm mưu. Họ luôn tự hỏi, ” tại sao chỉ nô dịch 1/5 thế giới trong khi có thể kiểm soát tất cả”.

Trung Quốc mưu toan thống trị thế giới

“Rõ ràng, Trung Quốc muốn có tất cả. Và tất cả có nghĩa là tất cả”, ông Gorrie cảnh báo.

Ông Gorrie cho rằng, “có nhiều khía cạnh cần thiết để trở thành siêu cường thế giới, và Bắc Kinh muốn có toàn bộ. Đặc biệt trong số đó là kế hoạch của ĐCSTQ nhằm thiết lập quyền bá chủ thế giới thông qua một hệ thống tiền tệ toàn cầu, dựa trên đồng nhân dân tệ. Tất nhiên, đồng tiền này sẽ thay thế đồng đô la Mỹ”.

Ngoài ra, theo ông Gorrie, “đó chỉ là sự khởi đầu. Trung Quốc tìm cách kiểm soát tuyệt đối các vùng biển trên thế giới bằng cách kiểm soát việc tiếp cận các tuyến đường thương mại quan trọng của thế giới. [Bắc Kinh] cũng tìm cách thống trị thế giới thông qua chính sách “Made in China”, được thiết kế để dẫn đầu trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, robot, kỹ thuật sinh học và tất cả các công nghệ khác, mà những anh cả hiện nay là Hoa Kỳ, Liên minh Châu Âu và Nhật Bản”.

Tất nhiên, theo ông Gorrie, những kế hoạch lớn này gây bất lợi cho mọi quốc gia khác, bao gồm cả châu Âu, Hoa Kỳ và thậm chí cả Nga. Tổng thống Vladimir Putin có thể chưa thừa nhận điều đó, nhưng ông Putin chắc chắn biết điều này là đúng.

Lợi dụng Đại dịch

Cho rằng ĐCSTQ đã tận dụng đại dịch Covid-19, ông Gorrie nhận xét, “Bắc Kinh, như đổ thêm dầu vào lửa, thậm chí còn muốn dẫn đầu nỗ lực tiêm vắc-xin cho toàn cầu chống lại căn bệnh mà bản thân họ bị cáo buộc là thủ phạm gây ra để chống lại thế giới. Và họ đang đạt được ảnh hưởng – quyền lực mềm – đối với gần 70 quốc gia vốn đang nhận vắc-xin miễn phí, bất chấp một thực tế hèn hạ là hầu hết [các nước trên thế giới] không tiếp cận được khẩu trang, máy thở, thuốc và các nguyên vật liệu khác [từ công xưởng Trung Quốc] khi đại dịch vẫn đang lây lan”.

Ông Gorrie cho rằng “chính sách đối ngoại ‘xoay quanh vắc-xin’ của Trung Quốc cũng đã chứng tỏ lợi thế đối với Sáng kiến Vành đai và Con đường (BRI, còn được gọi là Một vành đai, Một con đường) đang thất bại. Trong khi kế hoạch bẫy nợ quyết đoán của Bắc Kinh nhằm dụ dỗ các quốc gia tham gia vào BRI, đã có những lời đồn thổi về mưu đồ bất lương này. Nhưng đại dịch virus Trung Cộng đã cho Bắc Kinh cơ hội để xoay chuyển tình thế. Trung Quốc đã liên kết việc tiếp cận vắc-xin với sự tham gia vào BRI, và nó đã mang lại cho ĐCSTQ các mức độ gây ảnh hưởng và quyền lực ở trên một cấp độ mới”.

Tất nhiên, theo ông Gorrie, Trung Quốc rõ ràng có ảnh hưởng không thể phủ nhận và toàn diện đối với các tổ chức như Tổ chức Y tế Thế giới, Liên Hợp Quốc, và kể cả đối với chính phủ ông Biden, mà người ta thường thích gọi là chính phủ Biden-Harris.

Một nước Mỹ sẽ không lãnh đạo thế giới?

Tuy nhiên, theo ông Gorrie, vấn đề quan trọng hơn không phải là những bước tiến mà Trung Quốc đang đạt được trên thế giới, mà chính là sự không sẵn lòng của chính phủ Biden trong việc lãnh đạo thế giới.

“Tổng thống Joe Biden và sự sa sút trí tuệ của ông ấy, đã cho phép Trung Quốc và các đối thủ khác coi Hoa Kỳ như một cường quốc đang thụt lùi, và cản trở chính phủ mới có một khởi đầu tích cực trong chính sách đối ngoại của mình”, ông Gorrie nhận xét.

Ông Gorrie cho rằng “không hề có sự lãnh đạo nào từ Tòa Bạch Ốc, chỉ có sự hòa giải và yếu kém đối với Trung Quốc và Iran, và không thấy bất kỳ tín hiệu khẳng định nào về một thế giới do Hoa Kỳ dẫn đầu. Nói cách khác, Trung Quốc đang lấp đầy khoảng trống trên trường thế giới do sự ra đi của chính quyền Trump, khoảng trống chỉ ngày càng nới rộng ra dưới thời chính quyền Biden”.

Nhận thấy “không chỉ ảnh hưởng của Hoa Kỳ suy giảm nhanh chóng ở nước ngoài, mà những năng lực kinh tế tiềm tàng của chúng ta ở trong nước cũng vậy”, ông Gorrie lưu ý “giờ đây, Hoa Kỳ lại một lần nữa phụ thuộc vào dầu nhập khẩu từ nước ngoài – khiến cho giá nhiên liệu và giá các mặt hàng liên quan đến nhiên liệu tăng cao hơn – hiện lạm phát là một mối lo thực sự. Việc hủy bỏ [dự án] đường ống dẫn dầu Keystone XL khiến thất thoát hàng chục nghìn việc làm, và các nhà máy một lần nữa phải rời khỏi Hoa Kỳ ra nước ngoài, mang theo công việc cùng đi với họ”.

Không chỉ vậy, theo ông Gorrie, việc chi tiêu quá mức của ông Biden (gần 2 nghìn tỷ USD) dưới cái mác gói cứu trợ COVID-19, và kế hoạch đầu tư cơ sở hạ tầng 3 nghìn tỷ USD sắp triển khai, sẽ chỉ làm suy yếu thêm nền kinh tế và đe dọa khả năng sinh tồn của người dân Mỹ bằng cách bổ sung thêm khoản nợ gánh không bền vững lên ngân sách quốc gia trong bối cảnh năng suất giảm và thất nghiệp gia tăng.

Nói tóm lại, ông Gorrie cho rằng hiện Mỹ đang bước đi thụt lùi, cũng giống như thời trước cựu Tổng thống Trump, dẫn đến khoảng trống quyền lực trên thế giới.

“Với những xu hướng tiêu cực này, tại sao cầm quyền Trung Quốc lại không tìm cách cải tạo thế giới dựa theo khuôn mẫu của họ? Ai sẽ đứng ra ngăn cản họ”, ông Gorrie đặt câu hỏi.

“Trên thực tế, không có ai cả”, ông Gorrie bi quan.

Trung Quốc đã chơi ‘Lá bài Mỹ’

Theo ông Gorrie, như tình hình có thể thấy hiện tại, chắc chắn không phải Mỹ, cũng như Châu Âu, có khả năng ngăn chặn Trung Quốc. Lấy ví dụ như Mỹ, chính quyền Biden nói rất hay nhưng lại bị người Trung Quốc lấn át trong cuộc gặp thượng đỉnh gần đây của họ ở Alaska.

“Thế giới đã theo dõi và thấy một nước Mỹ rất khác so với dưới thời cựu Tổng thống Donald Trump. Với việc ông Trump rời khỏi Tòa Bạch Ốc và ông Biden thế chỗ, Hoa Kỳ không còn là bức tường thành có thể chống lại một Trung Quốc đang bành trướng [và trỗi dậy]”, ông Gorrie nhận định.

Điều khó chịu nhất, theo ông Gorrie, là thực tế rằng sự trỗi dậy của Trung Quốc với thiệt hại của phía Hoa Kỳ, chính là kế hoạch của Bắc Kinh từ bấy lâu nay. “Con bài Trung Quốc” mà Tổng thống Richard Nixon dường như đã chơi rất tốt để chống lại Liên Xô vào thời kỳ đỉnh điểm của Chiến tranh Lạnh, thực sự là “Con bài Hoa Kỳ” mà Trung Quốc đang chơi để chống lại Mỹ.

Sự tràn ngập hoàn toàn của công nghệ, sở hữu trí tuệ, vũ khí quân dụng hạng nặng, và vốn chảy từ Hoa Kỳ sang Trung Quốc, đã được tính toán để khiến Trung Quốc trở nên độc tài hơn, hùng mạnh hơn, và hoàn toàn có thể chống chọi với những thách thức kinh tế hiện hữu mà nước này phải đối mặt. Tuy nhiên, ĐCSTQ không có kế hoạch làm trung hòa hoặc dân chủ hóa Trung Quốc.

“Thông điệp sai lầm đó chỉ dành cho các nhà hoạch định chính sách của Hoa Kỳ”, ông Gorrie nhận xét.

Ngày nay, ĐCSTQ đã để lộ kế hoạch của mình, và Hoa Kỳ, với sự suy giảm vai trò lãnh đạo và lợi ích kinh tế, không thể, và trong một số trường hợp là không sẵn lòng, đẩy lùi Bắc Kinh.

Ngoài ra, theo ông Gorrie, “một chính phủ của bà Harris, vốn có thể sẽ trở thành hiện thực trong tương lai gần, sẽ không tạo ra bất kỳ sự khác biệt nào. Nó thậm chí có thể thúc đẩy quá trình chuyển đổi Hoa Kỳ thành một quốc gia khó khăn về kinh tế ở cả trong và ngoài nước”.

“Sẽ là 4 năm dài” phía trước, ông Gorrie kết luận, khi đề cập đến nhiệm kỳ hiện tại của chính phủ Biden-Harris.

Related posts