Tiến sĩ Diêm Lệ Mộng công bố tài liệu phản bác báo cáo của WHO về nguồn gốc COVID-19

Hương Thảo

Tiến sĩ Diêm Lệ Mộng trả lời phỏng vấn báo The Epoch Times (ảnh chụp màn hình Youtube/American Thought Leaders – The Epoch Times).

Vào ngày thứ hai sau khi WHO công bố báo cáo chung về nguồn gốc của COVID-19, nhà virus học Trung Quốc Diêm Lệ Mộng đã xuất bản báo cáo thứ ba, bác bỏ việc dán nhãn “thuyết âm mưu” đối với nhận định rằng nguồn gốc virus xuất phát từ trong phòng thí nghiệm.

Diêm Lệ Mộng, một nhà virus học Trung Quốc đã đào thoát sang Hoa Kỳ, đã công bố hai báo cáo về virus vào mùa thu năm 2020. Cô là nhà khoa học đầu tiên công khai tiết lộ sự thật về việc ĐCSTQ che giấu dịch bệnh. Cô và nhóm của mình đã kết luận trong hai báo cáo khoa học đầu tiên rằng virus cúm Vũ Hán đến từ phòng thí nghiệm P4 của ĐCSTQ và là một vũ khí sinh học quân sự.

Kể từ đó, nhiều nhà khoa học cũng lên tiếng về việc virus có khả năng bắt nguồn từ phòng thí nghiệm, chẳng hạn như tiến sĩ Roland, trưởng khoa khoa học tại Đại học Hamburg (Đức). Báo cáo dài 105 trang của tiến sĩ Roland Wiesendanger nhận định mục đích của ĐCSTQ là làm cho virus dễ lây lan hơn và rất dễ biến đổi; 26 nhà khoa học từ khắp nơi trên thế giới bao gồm tiến sĩ Quay và tiến sĩ Ebright đã ký một lá thư chung với David Asher, cựu lãnh đạo nhóm điều tra nguồn gốc virus của Bộ Ngoại giao Mỹ và hiện là nhà nghiên cứu cấp cao tại Viện Hudson, nói với Fox News rằng đây là vũ khí sinh học và hóa học từ các kết quả nghiên cứu quân sự của ĐCSTQ; và ngày 26/3, ông Redfield, cựu giám đốc Trung tâm Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC Mỹ), người được CNN phỏng vấn, tin rằng virus COVID-19 không phát triển tự nhiên mà đã bị rò rỉ từ phòng thí nghiệm Vũ Hán của ĐCSTQ. Tất cả đều hướng đến cùng một nhận định: sự đột biến mạnh mẽ của virus không phù hợp với sinh học, và virus không tự nhiên sinh ra, mà là sản phẩm của phòng thí nghiệm.

Vào ngày 15/1, Ngoại trưởng Mỹ khi đó là ông Pompeo xác nhận rằng Viện Virus Vũ Hán (WIV) đã sử dụng công nghệ và quỹ của Mỹ để tham gia nghiên cứu vũ khí sinh học và hóa học bí mật, đồng thời nói rõ rằng có bằng chứng cho thấy virus có nguồn gốc phòng thí nghiệm. Cố vấn Y tế Thế giới Metzl và cựu phó cố vấn an ninh quốc gia Bo Ming (người cho biết ông đã tận mắt nhìn thấy thông tin liên quan) cũng tuyên bố rằng virus có nguồn gốc từ Viện Virus Vũ Hán. Nhiều thượng nghị sĩ Mỹ bao gồm cả TNS Cotton cũng tin rằng virus đến từ phòng thí nghiệm Vũ Hán.

Trước và sau khi công bố chính thức báo cáo truy tìm nguồn gốc virus do WHO và ĐCSTQ cùng viết, ngày càng có nhiều phương tiện truyền thông chủ lưu thiên tả đặt dấu hỏi về nhóm điều tra của WHO tại Vũ Hán và độ tin cậy của báo cáo, và nhất trí cho rằng virus có nguồn gốc từ phòng thí nghiệm. Khi CNN phỏng vấn Ngoại trưởng Blinken gần đây, họ đặt vấn đề liệu Hoa Kỳ có thể truy cứu được trách nhiệm của ĐCSTQ hay không.

Báo cáo khoa học thứ ba của Diêm Lệ Mộng bác bỏ thông tin khoa học sai lệch

Báo cáo khoa học thứ ba dài 68 trang của nhóm Diêm Lệ Mộng đã được phát hành vào thời điểm này, một lần nữa tập trung vào sự thật về nguồn gốc của virus. Bà Diêm Lệ Mộng cho rằng lý do tại sao sự thật về dịch bệnh vẫn chưa được hầu hết mọi người biết đến, đó là do rất nhiều người được cho là ‘nhà khoa học’ đang cố tình che giấu và che đậy vì lợi ích của họ, gắn nhãn nguồn gốc virus từ phòng thí nghiệm là “thuyết âm mưu”.

Lời nói đầu của báo cáo viết: “Nguồn gốc của SARS-CoV-2 (hay virus corona mới) là một vấn đề thu hút sự chú ý trên toàn thế giới. Bản chất phòng thí nghiệm của loại virus này là hiển nhiên, một số người mô tả nó là một bí ẩn lớn. Nguyên nhân của hiện trạng này là do thông tin sai lệch khoa học đa lĩnh vực có chủ ý trên quy mô lớn. Để khắc phục thông tin sai lệch khoa học này và tiết lộ bản chất thực sự của SARS-CoV-2, chúng tôi đã xuất bản hai báo cáo khoa học. Phần thứ nhất, báo cáo sử dụng rất nhiều bằng chứng và phân tích logic để chỉ ra lý do tại sao SARS-CoV-2 chính là sản phẩm được sản xuất trong phòng thí nghiệm, và làm thế nào để có thể dễ dàng tạo ra nó bằng các khái niệm và công nghệ đã được thiết lập. Phần thứ hai của báo cáo thứ hai yết lộ hành vi gian lận khoa học quy mô lớn có tổ chức. Thông qua hành vi gian lận này , SARS-CoV-2 được phát hiện như một vũ khí sinh học không chịu hạn chế. Những nỗ lực của chúng tôi ngay lập tức vấp phải sự phản kháng lớn”.

“Trong vòng mười ngày sau khi xuất bản báo cáo phần đầu tiên, xuất hiện hai bài báo tự xưng là “đồng hành bình thẩm”, chuyên môn phê bình báo cáo của chúng tôi. Bài bình thẩm đầu tiên được công bố bởi bốn nhà khoa học từ Trung tâm An toàn và Sức khỏe Đại học Johns Hopkins do Tiến sĩ Gigi Gronvall đứng đầu. Bài bình thẩm thứ hai được Robert công bố trên Tạp chí Viện Công nghệ Massachusetts, được sản xuất bởi một nhóm bốn nhà khoa học do Tiến sĩ Robert Gallo đứng đầu. Mặc dù chúng tôi hoan nghênh việc xem xét nghiêm ngặt các báo cáo, nhưng các đánh giá đó phải trung thực, logic, dựa trên bằng chứng và được thực hiện bởi các nhà khoa học có trình độ. Tuy nhiên, cả hai bài bình phẩm này đều không đáp ứng bất kỳ tiêu chí nào. Thật bất hạnh là, những bình luận xấu xa này đã được giới truyền thông sử dụng để vu khống các báo cáo của chúng tôi, gắn mác lý thuyết nguồn gốc từ phòng thí nghiệm là “thuyết âm mưu” và tiếp tục đàn áp sự thật về nguồn gốc của SARS-CoV-2″.

“Trên cơ sở các báo cáo trên các phương tiện truyền thông, ĐCSTQ đã khuếch đại tiếng nói của nó và đưa ra giả thuyết khẳng định rằng SARS-CoV-2 đến từ tự nhiên. Để chống lại những thông tin khoa học sai lệch này, chúng tôi sẽ phản hồi chúng bằng lập luận phản bác từng điểm một”.

“Phát biểu khai mạc báo cáo đã tóm tắt những sự kiện chính của thông tin khoa học sai lệch không hạn chế, bao gồm các hành vi che đậy khác nhau được thực hiện bởi các cá nhân có quan hệ mật thiết với chế độ Cộng sản Trung Quốc và những nỗ lực không ngừng của Tiến sĩ Diêm Lệ Mộng trong việc vạch trần sự thật về COVID-19. Chúng tôi chân thành hy vọng Tài liệu này có thể giúp thế giới nhận ra những tuyên truyền thông tin sai lệch đang diễn ra, và nhận ra rằng vi rút SARS-CoV-2 là một vũ khí sinh học không hạn chế do ĐCSTQ phát triển. Chúng tôi tin rằng sự công nhận này là rất quan trọng và cần thiết để vượt qua đại dịch COVID19 và bảo vệ cộng đồng quốc tế khỏi vũ khí sinh học trong tương lai”.

Báo cáo của WHO phủ định nguồn gốc phòng thí nghiệm của COVID19 bị bắn phá

WHO báo cáo rằng virus COVID-19 có khả năng đến từ dơi và sau đó lây lan sang người thông qua một loài động vật có vú nhỏ khác như chồn, chó, gấu trúc hoặc chồn hôi trong trang trại hoặc trong tự nhiên, cho rằng việc rò rỉ virus trong phòng thí nghiệm Vũ Hán gây ra nhiễm trùng là “cực kỳ bất khả thi”, và giả thiết này nên được loại trừ.

Tờ Wall Street Journal đưa tin, nhóm chuyên gia của WHO đến Vũ Hán đã không được phép tiến hành một cuộc điều tra kỹ lưỡng và khách quan. Hầu hết các nghiên cứu được WHO báo cáo đều do các nhà khoa học Trung Quốc thực hiện, đều làm việc cho chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc. Kết quả của những nghiên cứu này đã được đệ trình cho nhóm chuyên gia WHO tới Trung Quốc vào tháng Giêng và tháng Hai.

Vào ngày 30/3, 14 quốc gia bao gồm Mỹ, Anh và Nhật Bản đã ra tuyên bố chung bày tỏ quan ngại về kết quả điều tra chung của WHO, cáo buộc cuộc điều tra quốc tế đã bị Trung Quốc trì hoãn đáng kể và ngăn cản các chuyên gia lấy mẫu ban đầu. Tòa Bạch Ốc tuyên bố rằng giai đoạn thứ hai của cuộc điều tra là cần thiết. EU cho rằng cần phải tiến hành một cuộc điều tra sâu hơn. Đáng ngạc nhiên, Tổng giám đốc WHO cũng yêu cầu điều tra lại xem phòng thí nghiệm (ĐCSTQ) của Trung Quốc có làm rò rỉ virus và gây ra sự lây nhiễm hay không.

Nhiều nhà lập pháp liên bang Hoa Kỳ chỉ trích rằng báo cáo của WHO đã bị ĐCSTQ thao túng và giúp ĐCSTQ trốn tránh trách nhiệm của nó. Một số nhà lập pháp phản đối quyết định của chính quyền Biden cho phép Hoa Kỳ trở lại tổ chức này trước khi WHO thực hiện những cải cách cần thiết.

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Pompeo chỉ trích rằng cuộc điều tra chung này là động lực kép để WHO và chính quyền Trung Quốc nhằm đánh lừa dư luận.

Đại dịch COVID19 kéo dài hơn một năm đã khiến hơn 2,8 triệu người chết trên toàn thế giới, hàng trăm triệu người bị nhiễm dịch, nền kinh tế bị ảnh hưởng nặng nề.

Related posts