Trường học Trung Quốc tổ chức cho học sinh đập điện thoại, dư luận phản đối

Bảo Chính

Học sinh Trung Quốc được nhà trường yêu cầu đập điện thoại di động tập thể (ảnh: Chụp màn hình video Twitter).

Truyền thông Đại lục đưa tin, ngày 10/4, một đoạn video về một trường trung học cơ sở ở Tín Dương, tỉnh Hà Nam tổ chức cho học sinh đập vỡ điện thoại di động, đã lan truyền rộng rãi trên Internet. Trong video, các học sinh thay nhau lên sân khấu, dùng búa đập vỡ điện thoại.

Truyền thông tiếng Hoa cho hay, để học sinh tránh xa điện thoại di động, một trường trung học cơ sở ở Tín Dương đã tổ chức một cuộc họp toàn thể giáo viên – học sinh. Tại cuộc họp, các học sinh được yêu cầu thay nhau lên sân khấu và đập phá điện thoại trong khi các giáo viên và các em học sinh khác ngồi xem. Hiệu trưởng nhà trường cho hay, để giáo dục các em, phụ huynh đã tự viết giấy thỏa thuận đập điện thoại di động, và nhà trường đã tổ chức sự việc nhằm thực hiện theo mong muốn của phụ huynh, các em học sinh cũng đồng ý với sự kiện này.

Ngay sau khi thông tin trên được đưa ra, đông đảo cư dân mạng đã bàn luận sôi nổi. Một số người nói rằng mặc dù cách tiếp cận của nhà trường là để trẻ em không nghiện điện thoại di động và chăm chỉ học tập, nhưng chúng không thể chữa được nguyên nhân gốc rễ vấn đề. Hơn nữa nếu đập vỡ điện thoại di động không may phát nổ, những đứa trẻ này sẽ bị thương. Pin di động sẽ phát nổ khi bị tiếp xúc với cường độ mạnh. Thực hành của trường quá không an toàn.

Cũng có người nói: “Việc này rất lãng phí. Chúng ta nên nỗ lực hơn nữa trong công tác tư duy của học sinh và công tác quản lý nhà trường chứ không nên hành động như vậy”. 

Có người bình luận: “Tai nạn giao thông xảy ra thường xuyên, vậy phải chăng cũng cần mang xe ra đập? Xử lý vấn đề của nhà trường quá cực đoan, cũng không chắc chắn có thể ngăn toàn bộ việc các em học sinh sử dụng điện thoại di động. Hướng dẫn giáo dục tốt hơn là can ngăn cứng nhắc”. Cư dân mạng đặt câu hỏi rằng kiểu giáo dục này có dạy được học sinh hay không?

Đây cũng không phải lần đầu tiên học sinh Đại lục đập điện thoại. 

Ngày 6/10, một nickname có tên “野原家there” đã tiết lộ trên Weibo rằng các nhà lãnh đạo của trường trung học Thằng Trì đã đập vỡ hàng chục điện thoại di động trước toàn thể giáo viên, học sinh và phụ huynh. Có thông tin cho rằng nhà trường quy định học sinh không được mang điện thoại di động vào đầu năm học, và những người vi phạm sẽ phải đối mặt với việc điện thoại di động bị đập vỡ sau khi bị tịch thu. Mọi người đều cho rằng đó chỉ là lời đe doạ nhưng, thực sự có rất nhiều điện thoại di động đã bị đập. 

Một học sinh họ Triệu cho biết lãnh đạo nhà trường yêu cầu các học sinh đập phá điện thoại di động trước mặt phụ huynh, lúc đó có khoảng 30 điện thoại di động bị đập vỡ. Nhiều học sinh khác cũng đã xác nhận thông tin này. Có một vị phụ huynh khác còn tiết lộ đến ngay cả giáo viên cũng đã tham gia đập vỡ điện thoại di động. Một số học sinh cho biết, nhà trường chỉ đập điện thoại di động của học sinh lớp 10, còn điện thoại di động của lớp 11 và 12 thì không bị đập phá. Sau khi sự việc xảy ra, một số lượng lớn sinh viên cho biết mặc dù họ có thể hiểu được nhà trường, nhưng họ “ghê tởm và không thể chấp nhận được”, “thật quá thô lỗ và vô phép tắc”.

Cư dân mạng thậm chí đã từng đặt câu hỏi: “Khi nhà trường sử dụng các phương pháp vi phạm kỷ luật để giáo dục học sinh, thì làm sao họ có thể đào tạo ra những công dân đủ tư cách tuân thủ pháp luật và kỷ luật? Dù xuất phát điểm tốt nhưng cũng không thể xử lý một cách thô lỗ như vậy. Nó sẽ khiến học sinh không tôn trọng pháp luật, và cái được chẳng bõ cho cái mất”.

Related posts