Ngoại trưởng Mỹ lên án Bắc Kinh vì kết án các nhà hoạt động Hồng Kông

Thanh Mai

Ông Antony Blinken (ảnh: Từ video của PBS NewsHour)

Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken vào ngày 16/4 đã lên án chính quyền Hồng Kông vì kết án nhà hoạt động Jimmy Lai và nhiều nhà hoạt động dân chủ khác vì tham gia cuộc biểu tình năm 2019, theo SCMP.

Ông Blinken cho biết trong một tuyên bố:

“Chính quyền Bắc Kinh và Hồng Kông đang nhắm vào người Hồng Kông chỉ vì họ thực hiện các quyền được bảo vệ và các quyền tự do cơ bản, bao gồm quyền tự do hội họp hòa bình và tự do ngôn luận. Các bản án hôm nay là một ví dụ khác về việc Trung Quốc và chính quyền Hồng Kông làm suy yếu các quyền được bảo vệ và các quyền tự do cơ bản được bảo đảm bởi Luật Cơ bản và Tuyên bố chung Trung-Anh trong nỗ lực loại bỏ mọi hình thức bất đồng chính kiến”.

Vào chiều ngày 16/4, tòa án Hồng Kông tuyên án về vụ “biểu tình ngày 18/8[/2019]”. Trong đó, cựu thành viên hội đồng lập pháp, ông Lương Quốc Hùng (Liang Guoxiong) chịu mức án nặng nhất, 1,5 năm tù; người sáng lập tập đoàn Next Media, ông Lê Trí Anh (Jimmy Lai), và cựu chủ tịch Đảng Lao động, ông Lý Trác Nhân (Li Zhuoren) bị kết án 1 năm tù; cựu thành viên lập pháp Đảng Dân sự, bà Ngô Ải Nghi (Wu Aiyi) và cựu chủ tịch Đảng Dân chủ, ông Hà Tuấn Nhân (He Junren) bị kết án 1 năm tù, 2 năm quản chế; cựu thành viên lập pháp dân chủ, bà Hà Tú Lan (He Xiulan) bị kết án 8 tháng tù; Chủ tịch sáng lập Đảng Dân chủ, ông Lý Trụ Minh (Martin Lee) bị kết án 11 tháng tù, 2 năm quản chế.

Những bình luận của ông Blinken là dấu hiệu mới nhất cho thấy sự phản đối của lưỡng đảng ở Washington đối với các hành động của Bắc Kinh ở Hồng Kông, bao gồm việc áp đặt Luật An ninh Quốc gia mới, đạo luật mà các nhà phê bình cho rằng sẽ loại bỏ mọi phe đối lập chính trị và cho phép chính quyền bỏ tù những người biểu tình ôn hòa.

Ngoại trưởng Blinken nói thêm rằng người dân Hồng Kông “được hưởng các quyền và tự do được bảo đảm trong Tuyên bố chung và Luật cơ bản”.

Ông nói: “Chúng tôi sẽ tiếp tục sát cánh với người Hồng Kông khi họ phản ứng trước sự tấn công của Bắc Kinh đối với các quyền tự do và quyền tự chủ này, và chúng tôi sẽ không ngừng kêu gọi trả tự do cho những người bị giam giữ hoặc bị cầm tù vì thực hiện các quyền tự do cơ bản của họ”.

Related posts