Chính giới Úc lên án vụ ‘xã hội đỏ Bắc Kinh’ tấn công tòa soạn Epoch Times Hồng Kông

Thanh Trúc

Hình ảnh về vụ công đồ tấn công tòa soạn Epoch Times Hong Kong (ảnh: Từ video của SCMP)

Các chính trị gia Úc mới đây đã kêu gọi chính phủ liên bang lên án việc ĐCSTQ thuê côn đồ tấn công xưởng in của The Epoch Times Hong Kong hôm 12/4. Các quan chức này cho rằng, vụ việc là một “phép thử quan trọng” đối với giới lãnh đạo Hồng Kông.

Nghị sĩ George Christiansen của Đảng Quốc gia Tự do của Queensland nói với The Epoch Times rằng thế giới đã chứng kiến ​​sự leo thang của các cuộc tấn công nhắm vào quyền tự do báo chí ở Hồng Kông, trong đó có cả những vụ liên quan đến ông trùm truyền thông Jimmy Lai, và chính phủ Úc cũng nên lên án điều này.

Ông Christensen nói:
“Các cuộc tấn công vào Tự do báo chí Tự ở Hồng Kông tiếp tục đến từ Đảng Cộng sản Trung Quốc, và chúng nên bị lên án”.

Ông nói thêm: “Việc cảnh sát Hồng Kông xem xét vấn đề này sẽ là một phép thử quan trọng về việc liệu chính quyền Hồng Kông có phải là kẻ khờ hoàn toàn với Đảng Cộng sản Trung Quốc hay không.

Nghị sĩ Eric Abetz nói với The Epoch Times rằng cuộc tấn công là một vụ phá hoại có chủ ý.

Ông cho biết: “Đây là một trường hợp phá hoại có chủ ý nhằm đe dọa và bịt miệng những người lên tiếng chống lại chiến dịch phá hoại các quyền tự do của Hồng Kông”.

“The Epoch Times đã nhiều lần trở thành mục tiêu của các cuộc tấn trong nhiều năm, và đây chắc chắn là một nỗ lực phối hợp khác để hạn chế thông tin công cộng và những cuộc tranh luận đã chỉ trích những gì ở Hồng Kông”.

Chính trị gia Abetz tiếp tục: “Là một trong số ít các tờ báo độc lập còn lại ở Hồng Kông chỉ trích ĐCSTQ, người ta vô cùng lo lắng về việc làm thế nào mà một nền báo chí tự do và cởi mở có thể tiếp tục hoạt động khi đối mặt với những cuộc tấn công như vậy”.

Christensen và Abetz cũng nói rằng cuộc tấn công báo The Epoch Times chứng tỏ rằng chính quyền Hồng Kông đã sa vào vòng kìm kẹp của chế độ ĐCSTQ.

Trước đó, vào ngày 12/4, một nhóm côn đồ đã tấn công vào xưởng in của The Epoch Times Hong Kong, khiến cơ sở bị hư hỏng nặng. Nhiều chính trị gia và tổ chức trên thế giới đã lên án vụ việc này.

Sau vụ tấn công, The Epoch Times Hong Kong khẳng định họ sẽ không lùi bước trước những hành động đe dọa.

Ấn bản Đại Kỷ Nguyên ở Hồng Kông đã tiếp tục xuất bản vào ngày 17 tháng 4.

Related posts