Tập Cận Bình đang nắm ‘át chủ bài’ trong tay hay chỉ đang ngông cuồng trước ngày tàn lụi?

Vũ Dương

Ảnh: Tổng hợp.

Tại Diễn đàn Kinh tế Bác Ngao hôm thứ Tư (ngày 20/4), Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) Tập Cận Bình đã có lời cảnh báo đối với phương Tây. Có điều những cảnh báo của ông với các nước phương Tây lại thích hợp để áp dụng cho chính bản thân ông hơn. ĐCSTQ trước nay vốn được coi là bá quyền, bạo quyền và uy quyền hiện nay đã vấp phải sự phản công của mặt trận phương tây, nhưng tại sao ông Tập Cận Bình vẫn ôm giữ lối hành xử ngang ngược như vậy? Bỏ mất hai lần cơ hội hàn gắn với Hoa Kỳ, liệu ông có con át chủ bài trong tay hay chỉ đang ngông cuồng trước ngày tàn lụi? Dưới đây là bài viết của tác giả Lý Hoài Quất đăng trên trang Vision Times.

Ông Tập Cận Bình đã có bài phát biểu dưới dạng video tại Diễn đàn Kinh tế Bác Ngao. Ông nói rằng các vấn đề quốc tế nên được thảo luận bởi tất cả các quốc gia và không nên áp đặt các quy tắc của một hoặc một vài quốc gia lên các quốc gia khác, chủ nghĩa đơn phương của bất kỳ quốc nào cũng không thể mang lại nhịp điệu cho cả thế giới. Ngoài ra, lãnh đạo ĐCSTQ cũng nói rằng các quốc gia phải đối đãi bình đẳng với nhau, và việc can thiệp sâu vào công việc nội bộ [của Trung Quốc] sẽ không nhận được sự ủng hộ nào [từ người dân Trung Quốc], v.v. Câu nào của ông cũng đều là nhắm vào các nước phương Tây.

Ông Hà Lương Mậu, người có thâm niên trong giới truyền thông ở Hồng Kông và là Giám đốc điều hành của trang “The News Lens”, đã mời nhà tài phiệt Viên Cung Di góp mặt trong chương trình phân tích thế cục hiện thời. Về việc ĐCSTQ liên tục đưa sói chiến ra trận, biểu hiện hung hăng ngang ngược như vậy, hai ông đều có chung nhìn nhận rằng ĐCSTQ dù về phương diện sức mạnh quốc gia hay sức mạnh quân sự cũng đều không thể cạnh tranh với các nước phương Tây, trừ khi ông Tập Cận Bình có một con át chủ bài khác trong tay, hoặc ông Tập Cận Bình tự cảm thấy hình thế trước mắt rất tốt, không thể nhận rõ hiện thực.

Ông Viên Cung Di nói rằng trong điều kiện chiến đấu thông thường, ĐCSTQ hoàn toàn  không có khả năng để chiến thắng, chỉ riêng một mình Nhật Bản đã đủ để đánh bại ĐCSTQ trong các trận chiến trên biển và trên không. Nếu Nhật Bản và Đài Loan liên thủ, năng lực sẽ càng lớn hơn nữa. Sức mạnh quân sự của ĐCSTQ căn bản là không chịu nổi một đòn, trừ khi ông Tập Cận Bình sử dụng quỷ kế phát động cuộc chiến không giới hạn.

Ông Viên Cung Di cũng tiết lộ rằng cựu Ngoại trưởng Mỹ John Kerry kiêm đặc phái viên Tòa Bạch Ốc về các vấn đề khí hậu, đã có chuyến thăm đến Thượng Hải từ ngày 14-16/4, nào ngờ lại bị nhà chức trách Trung Quốc lạnh nhạt, chỉ cho xe buýt đến đón ông Kerry và đoàn tùy tùng về khách sạn, chứ không thu xếp chiếc xe hơi nào để tiếp đón, động thái này của Bắc Kinh được cho là để đáp trả sự tiếp đón lạnh nhạt của giới chức Mỹ đối với ông Dương Khiết Trì và Vương Nghị trong cuộc hội đàm ở Alaska vừa rồi.

Ông Viên tiếp tục nói rằng ông Kerry đã mang lời nhắn đến ông Dương Khiết Trì, nói rằng ông Biden và ông Tập Cận Bình có tình bạn lâu năm, mong rằng quan hệ hữu nghị Mỹ-Trung sẽ không tiếp tục xấu đi. Nhưng ông Dương Khiết Trì đã không đón nhận. Cựu Ngoại trưởng Mỹ đã thông báo cho Biden về điều này, và ông Biden đã có buổi gặp mặt với Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga vào ngày hôm sau, và cả hai đã đạt được thỏa thuận bảo vệ Đài Loan.

Nhật Bản đã bị bắt nạt trong 30 năm

Về quyết tâm của Nhật Bản trong việc tích cực bảo vệ Đài Loan chống lại ĐCSTQ lần này, ông Viên Cung Di chỉ ra rằng người Nhật có tính cách nhẹ nhàng, nhưng sau khi bị ĐCSTQ ức hiếp trong hơn 30 năm, cuối cùng đã buộc họ phải đánh trả. 

Ông Viên cho biết, năm xưa các mặt hàng điện tử của Nhật Bản rất phổ biến ở Hồng Kông, đến nỗi “Thử hỏi có sản phẩm nào mà chúng tôi sử dụng không được sản xuất tại Nhật Bản? Bây giờ những công nghệ này đã bị ĐCSTQ đánh cắp”. Ông nhớ lại rằng năm đó ông từng đến Quảng Đông để mở nhà máy sản xuất máy điều hòa không khí của Sanyo, nhưng công nghệ này đã bị chính quyền ĐCSTQ đánh cắp sạch sành sanh, các thương hiệu máy điều hòa của Trung Quốc như Midea, Gree, … đã xây dựng nhà máy lớn gần kề nhà máy Sanyo, Sanyo bất đắc dĩ phải rút khỏi Trung Quốc.

“Người Nhật nhẹ nhàng và trọng sĩ diện, dù có bị lừa dối họ cũng cố ngậm bồ hòn làm ngọt cho qua chuyện. Tại sao người Nhật Bản lại ghét ĐCSTQ đến vậy? Đó bởi vì họ đã bị ĐCSTQ lừa gạt trong mọi nhà máy ở Trung Quốc”. Không chỉ Sanyo, mà cả Panasonic, Mitsubishi và những thương hiệu khác có thể dựng lập nhà máy ở Trung Quốc, công nghệ của họ đều bị ĐCSTQ đánh cắp. Bất cứ khi nào có nhu cầu chính trị, ĐCSTQ đều khơi gợi lại Chiến tranh Thế giới thứ hai, kích động lòng yêu nước và căm thù Nhật Bản của người dân Trung Quốc.

Ông Hà Lương Mậu nói rằng đây là “kích động tình cảm, đảo lộn đạo đức”. ĐCSTQ luôn cáo buộc Nhật Bản khơi mào “Cuộc thảm sát Nam Kinh” dẫn đến cái chết của 300.000 thường dân Trung Quốc, nhưng ĐCSTQ lại hoàn toàn không đả động gì đến số người Trung Quốc đã chết trong thời Đại Nhảy Vọt và các phong trào chính trị trong thời Đại Cách mạng Văn hóa do chính ĐCSTQ phát động. Ông Hà nói rằng tổng số người chết trong các phong trào chính trị khác nhau của ĐCSTQ có thể lên đến hàng chục triệu người.

ĐCSTQ đã bỏ lỡ hai lần cơ hội hàn gắn quan hệ với Hoa Kỳ

Cả ông Viên Cung Di và ông Hà Lương Mậu đều nhìn nhận rằng ĐCSTQ có hai cơ hội để cải thiện mối quan hệ với Hoa Kỳ, một là cuộc đàm phán ở Alaska, hai là chuyến thăm Thượng Hải lần này của cựu Ngoại trưởng John Kerry. Tại cuộc hội đàm ở Alaska, ông Dương Khiết Trì đã dành 16 phút để bày tỏ sự không hài lòng với nước Mỹ, lời nói nặng mùi thuốc súng, lối dùng từ cũng đã phá vỡ nghi thức ngoại giao quốc tế, câu “Người Trung Quốc không chịu nhận một bộ các thứ này” cũng đã trở thành câu cửa miệng của cư dân mạng.

Ông Hà nói rằng lần này ông Kerry thay mặt ông Biden có chuyến thăm đến Trung Quốc với tư cách đặc phái viên khí hậu để thảo luận về các chủ đề phi chính trị. Bản thân sự kiện này đã là cơ hội tốt để xoa dịu căng thẳng giữa hai bên. Tuy nhiên, sau cuộc hội đàm ở Alaska, Bắc Kinh đã lên mặt dạy đời Hoa Kỳ lần thứ hai, căn bản không coi ông Biden và chính phủ Hoa Kỳ ra gì cả.

Tại sao ĐCSTQ lại ngạo mạn như vậy?

Về điều này, ông Viên Cung Di chỉ ra rằng ĐCSTQ cảm thấy rằng nó đang ở trong một tình huống rất tốt và đã chiến thắng trong nhiều trận chiến. Ông Viên giải thích rằng đại dịch viêm phổi Vũ Hán, còn gọi là COVID-19 lan rộng toàn cầu, tàn phá nền kinh tế, các nước phương Tây đã phải chịu thiệt hại nặng nề. ĐCSTQ tự cho rằng dịch bệnh đã được kiểm soát tốt ở Trung Quốc.

Trong cuộc bầu cử Hoa Kỳ năm ngoái, ĐCSTQ đã hạ bệ Tổng thống Trump thông qua thao túng bầu cử Mỹ, gần đây ĐCSTQ lại thành công trong việc thao túng quân đội Myanmar tàn sát người dân, cộng đồng quốc tế đến nay đã không có bất kỳ hành động nào. Ở Hồng Kông, ĐCSTQ đã tự ý triển khai Luật An ninh Quốc gia, bắt giữ các nhà hoạt động dân chủ, sửa đổi hệ thống bầu cử Hồng Kông, bóp chết tự do dân chủ của Hồng Kông, v.v.

Ông Viên chỉ ra rằng ĐCSTQ tự cho bản thân nó đã làm được nhiều việc, “Phương Tây có thể làm gì nó đây? Cùng lắm là chỉ chế tài một vài người, hoàn toàn không có tính răn đe đối với kẻ đương quyền”, ông Tập Cận Bình cảm thấy ông ta đang chiến thắng một cách đều đặn. “Bên trong ĐCSTQ, tất cả những điều này đều là thành tựu chính trị của ông Tập Cận Bình. Vì vậy, ông Tập đã lệnh cho ông Dương Khiết Trì dạy dỗ Bộ trưởng Ngoại giao Blinken tại Hội nghị Alaska, và sau đó lần lượt lên mặt dạy dỗ các nước phương Tây.

Ông Viên tiết lộ thông tin mà ông có được từ nội bộ Bắc Kinh rằng “nhà chức trách cảm thấy rất tốt, cảm thấy hết sức tốt”. Ngoại giới cảm thấy rằng ngày tàn của ĐCSTQ đang đến, riêng ĐCSTQ trái lại lại cảm thấy rằng ngày tàn của các nước phương Tây đang đến. Ông Viên nói rằng, “Dẫn đến chiến tranh chính bởi nguyên nhân này”.

Nhà tài phiệt Hồng Kông cũng bày tỏ rằng các nhà chức trách ĐCSTQ không phải thiếu hiểu biết, mà chính là họ rất tàn độc, ví như về vấn đề Hồng Kông, ĐCSTQ vẫn không ngừng trấn áp một cách dã man và không chịu nhân nhượng dù chỉ nửa bước. “ĐCSTQ chính là đàn áp đến khi nào người dân Hồng Kông sợ hãi mới thôi. Nếu người dân Hồng Kông vẫn không sợ hãi, ĐCSTQ vẫn sẽ tiếp tục đàn áp nữa”.

Ngày trước, ông Viên Cung Di cũng đã chỉ ra rằng ĐCSTQ có thể đã sở hữu vũ khí hạt nhân cỡ nhỏ, và không loại trừ rằng nó cũng có trong tay vũ khí sinh học, đây đều là những con át chủ bài của ông Tập Cận Bình. Nếu đúng như vậy thì liệu ĐCSTQ phát động chiến tranh sinh học và gây ra thảm họa toàn cầu hay không? Ông cho biết đã từng nghe các chuyên gia Mỹ phân tích rằng loại virus hiện tại có thể bị đột biến nhân tạo trong vòng vài tháng. Do vậy ông suy đoán rằng “vũ khí hạt nhân cỡ nhỏ và đầu độc có mục tiêu” có thể sẽ là đòn sát thủ cuối cùng của nhà chức trách ĐCSTQ.

Related posts