Mỹ: Giáo sư toán đối mặt mức án nặng vì gian dối chuyện nhận tiền từ Trung Quốc

Thái Học

Ảnh minh họa từ Pixabay.

Một giáo sư toán tại Đại học Nam Illinois trong tuần này đã bị truy tố tội gian lận tài trợ khi không khai báo khoản tài trợ bí mật từ ĐCSTQ và một trường đại học Trung Quốc, theo Breitbart.

Theo thông cáo báo chí của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ), giáo sư bị truy tố là ông Ming Qing Xiao. Ông bị buộc tội gian lận chuyển tiền và khai báo gian dối.

Theo cáo trạng, Xiao đã làm việc trong khoa toán của trường đại học Nam Illinois từ năm 2000. Vị giáo sư này bị cáo buộc nộp đơn xin và nhận $151.099 tiền tài trợ của Quỹ Khoa học Quốc gia (NSF) cho một dự án được thực hiện từ năm 2019 đến năm 2022, trong khi che giấu một khoản trợ cấp từ chính phủ Trung Quốc và Đại học Thâm Quyến.

Ngoài ra, Xiao cũng bị cáo buộc đã không tiết lộ với NSF rằng ông thuộc biên chế của Đại học Thâm Quyến từ năm 2018.

DOJ cho biết thêm rằng “trước khi trao khoản tài trợ, NSF đã hỏi Xiao về bất kỳ nguồn tài trợ hiện tại hoặc đang chờ xử lý nào từ bên ngoài”, cụ thể, hỏi rằng liệu giáo sư toán có giữ bất kỳ vị trí nào bên ngoài Hoa Kỳ hay đã nhận được tài trợ từ các tổ chức nào không phải của Hoa Kỳ”.

Luật sư Hoa Kỳ Steven D. Weinhoeft của Nam Illinois chỉ ra rằng “gian lận tiền tài trợ của trường đại học cho phép Trung Quốc cùng hợp tác nghiên cứu và phát triển khoa học với Hoa Kỳ nhưng mất rất ít chi phí”.

Weinhoeft nói thêm: “Các cuộc truy tố như thế này đóng một vai trò quan trọng, không chỉ trong việc bảo vệ các khoản đầu tư của Mỹ vào nghiên cứu học thuật tránh khỏi sự xâm nhập của nước ngoài, mà còn giúp chống lại các mối đe dọa ngày càng tăng từ Trung Quốc gây ra đối với an ninh quốc gia của chúng ta”.

Xiao sẽ phải đối mặt mức án 20 năm tù cho mỗi tội danh lừa đảo và 5 năm tù vì khai báo gian dối nếu bị kết án. Cả hai tội danh này có thể bị phạt tiền lên đến 250.000 USD. Xiao là thành viên mới nhất của cộng đồng khoa học Hoa Kỳ bị truy tố khi không khai báo mối quan hệ của mình với ĐCSTQ.

Đầu năm nay một giáo sư và nhà nghiên cứu của MIT, ông Gang Chen, đã bị bắt và bị buộc tội gian lận tài trợ và không khai báo mối quan hệ với ĐCSTQ cho Bộ Năng lượng Hoa Kỳ.

Vào 2/2021, một nữ gián điệp của quân đội Trung Quốc có tên Chen Song đã khai gian với quan chức nhập cư liên bang để có thị thực đến Mỹ nhằm tham gia vào nhóm nghiên cứu tại Đại học Stanford ở California.

Related posts