LHQ: 52,000 người Palestine ở Dải Gaza phải di dời do các cuộc không kích của Israel

Thanh Hải

Thảm cảnh sau cuộc không kích ở dải Gaza (ảnh: Youtube/TODAY).

Theo thống kê của cơ quan viện trợ Liên Hiệp Quốc, hơn 52.000 người Palestine ở Dải Gaza đã phải di dời do các cuộc không kích của Israel trong những ngày qua, tờ 7News cho hay.

Trong một tuyên bố riêng về cuộc xung đột, tổ chức nhân quyền Amnesty International cho biết Israel không kích các tòa nhà dân cư có thể trở thành tội ác chiến tranh.

Israel cho biết họ chỉ tấn công các mục tiêu quân sự hợp pháp và họ làm tất cả những gì có thể để tránh thương vong cho dân thường.

Jens Laerke, phát ngôn viên của Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc (OCHA) tại Geneva, cho biết, khoảng 47.000 người trong số những người phải di tản đã tìm nơi trú ẩn tại 58 trường học do LHQ điều hành ở Gaza.

Phát ngôn viên này còn cho biết 132 tòa nhà đã bị phá hủy và 316 tòa nhà bị hư hại nghiêm trọng, bao gồm 6 bệnh viện và 9 trung tâm chăm sóc sức khỏe cũng như một nhà máy khử muối, ảnh hưởng đến việc tiếp cận nước uống của khoảng 250.000 người.

Cơ quan Liên Hợp Quốc hoan nghênh việc Israel đã mở một cửa khẩu để tiếp tế nhân đạo, đồng thời kêu gọi mở một cửa khẩu khác.

Margaret Harris, phát ngôn viên của Tổ chức Y tế Thế giới, cho biết hiện đang thiếu hụt nghiêm trọng nguồn cung cấp y tế, nguy cơ mắc các bệnh lây truyền qua đường nước và sự lây lan của COVID-19 do người dân di dời chen chúc đến trường học.

Related posts