Chính quyền Hồng Kông bất ngờ ‘bỏ rơi’ người dân của mình ở Đài Loan

Phụng Minh 

Ảnh: Youtube/DKN.TV.

Mới đây, chính quyền Văn phòng Kinh tế, Thương mại và Văn hóa Hồng Kông tại Đài Loan (tương đương với lãnh sự quán) đã ngừng hoạt động mà không có thông báo trước. Người phát ngôn của chính quyền Hồng Kông tuyên bố rằng, quyết định này không liên quan gì đến đợt bùng phát dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán hiện tại ở Đài Loan, tuy nhiên, không giải thích lý do cụ thể, Sound of Hope thông tin.

12h trưa ngày 18/5, chính quyền Hồng Kông bất ngờ thông báo trên trang web chính thức rằng: Văn phòng Kinh tế, Thương mại và Văn hóa Hồng Kông tại Đài Loan sẽ tạm ngừng hoạt động kể từ hôm nay (18/5). Trong thời gian tạm ngừng hoạt động của Văn phòng Kinh tế, Thương mại và Văn hóa, chính phủ sẽ tiếp tục thông qua đường dây nóng và trang web của Trung tâm thông tin chính phủ Hồng Kông để xử lý các thắc mắc chung, các trường hợp cư dân Hồng Kông tìm kiếm sự trợ giúp ở Đài Loan, cũng như cung cấp cho cư dân Đài Loan những thông tin liên quan về Hồng Kông. 

Hội đồng Các vấn đề Đại lục của Đài Loan cho biết, điều này “rất đáng tiếc”, tuy nhiên, để đảm bảo an sinh của người dân Đài Loan và Hồng Kông cũng như bảo vệ quyền và lợi ích của người dân Hồng Kông, các nhân viên của văn phòng Đài Loan tại Hồng Kông vẫn sẽ giữ vững để vận hành và cung cấp các dịch vụ liên quan cho người dân Đài Loan và Hồng Kông.

Nhà lập pháp La Trí Chính của Đảng Dân chủ và Tiến bộ Đài Loan đã chỉ trích chính quyền Hồng Kông về quyết định này khi không thông báo trước cho chính phủ Đài Loan. Ông cho rằng, đây là một hình thức bỏ rơi người Hồng Kông trá hình, đang trừng phạt chính người dân của mình, đây rõ ràng là một quyết định chính trị, không cần có lý do để đóng cửa văn phòng, đó là một quyết định rất vô trách nhiệm, hy sinh quyền và lợi ích của người dân Hồng Kông, chính quyền Hồng Kông đang hành động vì mục đích chính trị. 

Ông nhấn mạnh rằng, chính phủ Đài Loan sẽ làm hết sức mình để chăm sóc và hỗ trợ các nhu cầu của người dân Hồng Kông tại Đài Loan, và văn phòng Đài Loan tại Hồng Kông cũng sẽ tiếp tục cố gắng hết sức để duy trì hoạt động nhằm bảo vệ quyền và lợi ích của người dân Hồng Kông tại Đài Loan và những người Đài Loan tại Hồng Kông.

Lâm Vinh Cơ, quản lý Nhà sách Causeway Bay cho rằng, liên quan đến quyết định đóng cửa văn phòng của chính phủ Hồng Kông, có thể là do trước đây chính phủ Đài Loan đã hỗ trợ những người Hồng Kông bị chính quyền đàn áp cũng như hỗ trợ cho sinh viên Hồng Kông đến học tập tại Đài Loan… Hành động “tốt bụng” của Đài Loan khiến ĐCSTQ tức giận, nên đã tiến hành chia rẽ người dân Hồng Kông với Đài Loan và ngăn cản họ tiếp xúc với Đài Loan.

Related posts