Các nhà lập pháp kêu gọi tẩy chay Thế vận hội Olympic Bắc Kinh 2022

Vũ Dương 

Ảnh: Youtube/DKN.TV.

Trong phiên điều trần trực tuyến của Ủy ban Nhân quyền Tom Lantos với Hạ Viện Mỹ vào thứ Ba (18/5), các tham luận viên và các nhà lập pháp Mỹ đã kêu gọi tẩy chay Thế vận hội Mùa đông 2022 ở Bắc Kinh, với lý do Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đang tiếp tục vi phạm nhân quyền nghiêm trọng, bao gồm việc ép buộc các nhóm thiểu số tôn giáo phải sống trong những trại tập trung, trang Breitbart cho hay.

Dân biểu Cộng hòa Chris Smith, người đồng chủ trì ủy ban cùng dân biểu Dân chủ James McGovern, đã đưa ra thông điệp tẩy chay cái mà ông gọi là “Thế vận hội diệt chủng”.

Ông Smith phát biểu: “Chính quyền Trung Quốc ban đầu phủ nhận sự tồn tại của hàng loạt trại thực tập và cố gắng miêu tả chúng như các trung tâm dạy nghề. Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã sử dụng sự dối trá, kiểm duyệt và cưỡng ép kinh tế để ngăn chặn những cuộc thảo luận về tội ác của họ”.

Ông tiếp tục “Nhưng tài liệu do New York Times và Hiệp hội Nhà báo điều tra Quốc tế thu thập được đã phơi bày sự tàn bạo đằng sau các kế hoạch của Bắc Kinh nhằm biến đổi hoàn toàn và cưỡng bức văn hóa cùng tôn giáo của người dân tộc Duy Ngô Nhĩ, người Kazakhstan và những người Hồi giáo khác ở Trung Quốc”. 

Dân biểu Smith cho biết thêm: “Khi cấp cho Bắc Kinh tư cách chủ nhà Thế vận hội, chúng ta đang tôn vinh một chế độ man rợ bằng những vòng nguyệt quế trong khi điều chúng ta nên làm là lên án nạn lạm dụng và diệt chủng của họ. Công ước về Diệt chủng của Liên hợp quốc nói rằng một chính phủ phạm tội diệt chủng nên bị ‘trừng phạt’”.

Ông kết luận: “Dựa trên những gì hiện đã được biết đến — và đoàn kết với những người bị áp bức chứ không phải kẻ áp bức, đoàn kết với các nạn nhân chứ không phải kẻ hại người — tôi kêu gọi IOC [Ủy ban Olympic Quốc tế] và tất cả các bên quan tâm, bao gồm cả Hoa Kỳ, tìm một thành phố mới đăng cai — hoặc tẩy chay [Thế vận hội Olympic Bắc Kinh 2022]”.

Tương tự, Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi cũng kêu gọi “tẩy chay ngoại giao” với Thế vận hội Mùa đông 2022 ở Bắc Kinh như một cách phản ứng với hồ sơ quyền con người của Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Bà nói: “Chúng tôi không thể tiếp tục như thể không có gì sai về việc Thế vận hội sẽ đến với Trung Quốc”. Trong phát biểu của mình, bà Pelosi gợi ý rằng các vận động viên vẫn có thể tham gia tranh tài nhưng các nhà lãnh đạo thế giới không nên đến tham dự trực tiếp.

Một ý kiến khác, bà Reggie Littlejohn, một người tham luận và là nhà sáng lập tổ chức Quyền phụ nữ Không biên giới không chỉ kêu gọi tẩy chay Thế vận hội mà còn kêu gọi những hành động khác, bao gồm việc cấm Trung Quốc tham gia Thế vận hội. Tổ chức Quyền phụ nữ Không biên giới đã đấu tranh cho quyền của những đứa trẻ chưa sinh ở Trung Quốc, nơi chính quyền cưỡng bức phá thai và nạn lựa chọn giới tính đã giết chết hàng triệu triệu trẻ sơ sinh. 

Bà Littlejohn phát biểu: “Nam Phi đã bị cấm tham dự Thế vận hội từ năm 1964 đến năm 1988 vì hành vi phân biệt chủng tộc. Tương tự như vậy, Ủy ban Olympic Quốc tế nên bày tỏ sự không đồng tình đối với tội ác diệt chủng của ĐCSTQ và các tội ác chống lại nhân loại khác bằng cách cấm Trung Quốc tham dự Thế vận hội”.

Bà gọi Đảng Cộng sản Trung Quốc là một “tổ chức tội phạm xuyên quốc gia” và chính quyền này nên bị loại trừ khỏi Thế vận hội. 

Bà Littlejohn kết luận: “Hiến chương Olympic 2020 nêu rõ, ‘Mục tiêu của triết lý Olympic là đặt thể thao phụng sự sự phát triển hài hòa của nhân loại, nhằm thúc đẩy một xã hội hòa bình, quan tâm đến việc bảo tồn phẩm giá của con người’. Việc tôn vinh [ĐCSTQ] kẻ vi phạm nhân quyền lớn nhất trên thế giới với đặc quyền đăng cai tổ chức Thế vận hội trái ngược trực tiếp với Hiến chương Thế vận hội. Việc tổ chức Đại hội thể thao ở Bắc Kinh gây bất lợi to lớn cho các vận động viên, cũng như những người đang phải chịu đựng dưới nắm đấm độc tài của ĐCSTQ. Điều ít nhất chúng ta có thể làm là chuyển [địa điểm] hoặc tẩy chay Thế vận hội”.

Related posts