Tin thế giới chiều thứ Hai: Đài truyền hình TQ cắt cảnh quay khán giả World Cup không đeo khẩu trang

Đài truyền hình TQ cắt cảnh quay khán giả World Cup không đeo khẩu trang

Đài truyền hình nhà nước Trung Quốc đang cắt những cảnh quay cận cảnh những người hâm mộ không đeo khẩu trang tại World Cup ở Qatar, sau khi bản tin trước đó chiếu cảnh hàng chục nghìn khán giả World Cup không đeo khẩu trang đã khiến dân chúng ở quê nhà giận dữ trong bối cảnh các cuộc biểu tình đã nổ ra khắp Trung Quốc nhằm phản đối các biện pháp hạn chế Covid-19 hà khắc của chính quyền.

Trung Quốc là nền kinh tế lớn cuối cùng vẫn đang cố gắng ngăn chặn sự lây lan của Covid-19 trong nước bằng các lệnh phong tỏa đột xuất, cách ly kéo dài và các chiến dịch xét nghiệm hàng loạt.

Theo hãng thông tấn AFP của Pháp, hôm Chủ nhật (27/11), trong buổi phát sóng trực tiếp trận đấu vòng loại giữa Nhật Bản và Costa Rica, đài truyền hình nhà nước Trung Quốc CCTV Sports đã thay thế các cảnh quay cận cảnh người hâm mộ không đeo khẩu trang đang vẫy cờ bằng hình ảnh các cầu thủ, quan chức và sân vận động bóng đá.

CCTV Sports chỉ chiếu các cảnh quay đám đông từ xa, do đó rất khó để thấy khuôn mặt cá nhân. Mặc dù truyền hình trực tiếp cùng một trận đấu, như CCTV Sports ít chiếu các cảnh đám đông hơn so với các nền tảng trực tuyến, bao gồm cả Douyin, được xem là phiên bản TikTok của Trung Quốc.

Tính đến ngày Chủ nhật (27/11), hàng chục triệu người tại các thành phố lớn của Trung Quốc, bao gồm cả Bắc Kinh, Quảng Châu, và Trùng Khánh đang chịu các hình thức phong tỏa. Điều này hoàn toàn tương phản với hình ảnh đám đông cuồng nhiệt tại World Cup khiến nhiều người dùng mạng xã hội Trung Quốc rất tức giận.

Một bức thư ngỏ đặt nghi vấn về các chính sách Covid-19 của Trung Quốc và hỏi một cách mỉa mai liệu Trung Quốc có ở “cùng một hành tính” với Qatar hay không đã lan truyền nhanh chóng trên ứng dụng nhắn tin phổ biến WeChat vào thứ Ba (22/11), trước khi các nhà kiểm duyệt Trung Quốc xóa bỏ nó khỏi nền tảng này.

Cùng ngày 27/11, hàng trăm người đã xuống đường ở Bắc Kinh và Thượng Hải để phản đối chính sách Zero Covid của Trung Quốc. Đây là một làn sóng phẫn nộ hiếm hoi của công chúng Trung Quốc đối với nhà nước độc đảng hà khắc.

Gia Huy (Theo AFP)

Nga sắp rút khỏi nhà máy điện hạt nhân lớn nhất Ukraine?

Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia. (Ảnh: Ihor Bondarenko/Shutterstock)

Nếu Nga thực sự rút khỏi nhà máy điện hạt nhân lớn nhất của Ukraine là Zaporizhia, thì đây sẽ được coi là một bước ngoặt lớn trong cuộc xung đột Nga – Ukraine, theo tờ The Guardian.

Cụ thể, ông Petro Kotin, Giám đốc điều hành công ty năng lượng quốc doanh Ukraine Energoatom, cho biết hôm 27/11 vừa qua rằng có những dấu hiệu cho thấy Nga chuẩn bị rút quân khỏi nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia ở miền Nam Ukraine.

“Trong những tuần gần đây, chúng tôi nhận được thông tin rằng có dấu hiệu cho thấy họ có thể đang chuẩn bị rút khỏi nhà máy”, ông Kotin nói. “Có nhiều thông tin trên truyền thông Nga rằng Moscow nên rời bỏ nhà máy, trao lại quyền kiểm soát cho Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA)”.

Nếu Nga thực sự chuẩn bị rút khỏi nhà máy điện hạt nhân lớn nhất Ukraine, đây sẽ là một thay đổi lớn trong cục diện chiến sự ở tỉnh Zaporizhia, nơi Nga đang kiểm soát một phần và chiến tuyến hầu như không xê dịch trong nhiều tháng qua.

Nhà máy Zaporizhia nằm ở thành phố Energodar, tỉnh Zaporizhia, miền Nam Ukraine và là nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu với tổng cộng 6 lò phản ứng. Quân đội Nga đã kiểm soát khu vực này từ giữa tháng 3. Kể từ đó, nhà máy được vận hành bởi các kỹ thuật viên Ukraine, nhưng chịu sự giám sát của binh sĩ Nga. Việc Nga duy trì hoạt động nhà máy này nhằm cung cấp điện cho vùng lãnh thổ mà Moscow kiểm soát ở Ukraine và tiến tới là cho bán đảo Crimea.

Ukraine và các đồng minh phương Tây cáo buộc Nga đưa binh sĩ và khí tài đến nhà máy Zaporizhia, biến nơi này thành căn cứ quân sự. Trong khi đó, Moscow cảnh báo nguy cơ thảm họa hạt nhân do lực lượng của Ukraine pháo kích nhà máy. Theo thỏa thuận, IAEA đã cử chuyên gia, thanh sát viên tới nhà máy để đánh giá mức độ an toàn phóng xạ.

Khi được hỏi liệu quá sớm để cho rằng Nga rút khỏi nhà máy Zaporizhia hay không, ông Kotin tin rằng lực lượng Nga “sắp rời đi”. Hiện Nga chưa bình luận về những thông tin trên.

Đầu tháng này, Moscow đã rút quân khỏi Kherson, thuộc tỉnh Kherson, lân cận Zaporizhia. Moscow cho hay rằng quyết định này nhằm bảo toàn tính mạng cho binh sĩ và người dân khi Ukraine phản công mạnh. Trong khi đó, Nga tăng cường các cuộc tập kích tên lửa diện rộng nhằm vào hạ tầng năng lượng trên khắp Ukraine.

Các đợt tập kích từ đầu tháng 10 đến nay đã khiến một nửa hạ tầng năng lượng Ukraine hư hại, hàng triệu người rơi vào cảnh mất điện, mất nước. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm qua cảnh báo rằng tuần tới sẽ rất khó khăn bởi Nga chắc chắn sẽ tiến hành một đợt tấn công mới bằng tên lửa.

Phan Anh

TQ đồng ý tái cơ cấu các khoản nợ trị giá hàng tỷ USD cho Cuba

(Bộ trưởng Kinh tế Cuba Alejandro Gil/Ảnh: Getty Images)

Trung Quốc đã đồng ý tái cơ cấu các khoản nợ của Cuba cũng như cung cấp các khoản tín dụng thương mại và đầu tư mới cho đảo quốc Caribe, sau cuộc gặp ở Bắc Kinh giữa các nhà lãnh đạo của hai nước Cộng sản.

Bộ trưởng Kinh tế Cuba Alejandro Gil Fernandez cho hay, Trung Quốc cũng đã quyên góp 100 triệu USD để giúp nước này đối phó với tình trạng thiếu hàng hóa thiết yếu và cuộc khủng hoảng năng lượng tồi tệ do cơn bão Ian tàn phá tỉnh Pinar del Rio ở phía Tây vào cuối tháng Chín.

Ông Gil đã phát biểu trong một cuộc phỏng vấn với các phương tiện truyền thông chính thức đi cùng Chủ tịch Miguel Diaz-Canel khi ông trở về nhà sau chuyến công du Algeria, Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Trung Quốc.

Theo các nhà phân tích và ngoại giao, thương mại và đầu tư của Trung Quốc đã chậm lại trong những năm gần đây do Cuba không đáp ứng được các khoản thanh toán nợ cơ cấu lại. Tình hình cũng trở nên tồi tệ hơn do các lệnh trừng phạt chặt chẽ của Hoa Kỳ, đại dịch và sự vận hành kém hiệu quả của nền kinh tế trong nước.

Ông Gil khẳng định: “Chúng tôi sẽ tìm ra các biện pháp được cả hai bên chấp thuận để sắp xếp và tái cấu trúc các khoản nợ.”

Mặc dù không có số liệu chính thức, tuy nhiên các nhà phân tích ước tính khoản nợ đã lên tới hàng tỷ USD.

Lần gần đây nhất Cuba báo cáo về nợ nước ngoài là vào năm 2019 với con số 19,6 tỷ USD.

Trung Quốc là đối tác thương mại quan trọng nhất của Cuba sau Venezuela, mặc dù theo Chính phủ Cuba, thương mại giữa 2 nước đã giảm từ hơn 2 tỷ USD năm 2017 xuống còn 1,3 tỷ USD vào năm ngoái. Nhiều dự án đầu tư cũng bị đình trệ.

Ông Gil tiết lộ Trung Quốc đã đồng ý sẽ nhanh chóng hoàn thành các dự án ụ nổi, năng lượng gió và năng lượng mặt trời, cùng nhiều dự án khác.

Tổng thống Diaz-Canel trả lời các phương tiện truyền thông chính thức sau cuộc hội đàm ở Bắc Kinh rằng nợ là ưu tiên hàng đầu trong chương trình nghị sự của ông với Chủ tịch Tập Cận Bình, người theo ông đã đồng cảm với những khó khăn mà Cuba đang trải qua.

Chủ tịch Cuba cho hay ông Tập Cận Bình tuyên bố “phải tìm ra giải pháp cho tất cả các vấn đề với Cuba, không chỉ riêng về nợ, và không thể để điều này hạn chế sự phát triển.” 

Vy An (Theo Newsmax)

Related posts