Khi tiền giả xâm nhập vào Mỹ, nhà bình luận Trung Quốc cảnh báo chiến thuật cũ của ĐCSTQ

Thanh Hải

Khi một lượng lớn tiền giả tiếp tục tìm đường vào Hoa Kỳ, một nhà bình luận Trung Quốc nhắc nhở Hoa Kỳ về chiến thuật mà Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã sử dụng để lật đổ chính phủ Quốc dân đảng vào những năm 1940.

Theo The Epoch Times, sau vụ bắt giữ một lô hàng hóa đơn và tiền xu Hoa Kỳ giả từ Trung Quốc vào tháng trước, Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Hoa Kỳ (Gọi tắt là CBP) hôm 18/5 thông báo rằng họ đã chặn một số lô hàng tiền giả từ Trung Quốc với tổng trị giá 685.000 đô la (USD). 

CBP cho biết các tờ tiền giả đã được gửi đến Mỹ dưới dạng “tiền ủng hộ”, vi phạm luật liên bang cấm tái sản xuất tiền tệ.

Các tờ tiền giả đã đến Cơ sở Thư tín Quốc tế (IMF) ở Chicago từ ngày 15 đến ngày 17/5 và được chuẩn bị để vận chuyển đến các thành phố khác nhau của Hoa Kỳ, bao gồm cả những thành phố ở Illinois và Indiana.

Các tờ tiền giả có mệnh giá 5 USD, 10 USD, 20 USD, 50 USD và 100 USD. Một trong những chuyến hàng được chuyển đến Bronx, New York, chứa 976 tờ 100 USD. 

Chuyến hàng khác được chuyển đến Louisville, Kentucky, chứa 101 tờ 20 USD và 103 tờ 50 USD.

CBP cho biết họ đã chuyển giao số tiền giả này cho Cơ quan Điều tra An ninh Nội địa và Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ để điều tra thêm.

Các quan chức CBP ở Chicago cũng thông báo vào tháng trước (23/4) rằng họ đã bắt giữ 281 lô hàng có chứa tiền và tiền giả, và 95% lô hàng đến trực tiếp từ Trung Quốc.

Ngoài ra, vào ngày 6/4, các quan chức Chicago CBP thông báo rằng họ đã bắt giữ hơn 100 lô hàng tiền giả, hầu hết đều có xuất xứ từ Trung Quốc, với tổng trị giá hơn 1,64 triệu USD. 

Các lô hàng đã đến Hoa Kỳ trong khoảng thời gian từ ngày 1/1 đến ngày 31/3. Tiền giả bao gồm các tờ đô-la Mỹ, Euro.

Vào tháng 10 năm ngoái, Hải quan Chicago thông báo họ đã thu giữ hơn 10,6 triệu đô la tiền giả trong khoảng thời gian từ tháng 10 năm 2019 đến tháng 9 năm 2020. Trong số 360 lô hàng bị bắt giữ, có 280 lô hàng đến từ Trung Quốc. 

Theo Bộ An ninh Nội địa Mỹ, Trung Quốc là quốc gia đứng đầu về buôn lậu hàng giả vào thị trường Mỹ.

CBP đã thực hiện 27.599 vụ bắt giữ hàng giả trong năm tài chính 2019. Những hàng hóa này có thể có giá bán lẻ ước tính hơn 1,5 tỷ USD nếu là hàng thật.

Trong số các vụ bắt giữ năm 2019, 13.293, tương đương 48%, có nguồn gốc từ Trung Quốc, tiếp theo là Hồng Kông với 35% (9.778 vụ bắt giữ).

ĐCSTQ sẽ thử các chiến thuật được sử dụng để chống lại Quốc dân đảng ở Mỹ?

Tony Choi, một người dẫn chương trình truyền hình ở Hồng Kông, cho biết trong  chương trình của mình vào ngày 20 tháng 5 rằng ĐCSTQ có khả năng sử dụng cùng một chiến thuật mà chế độ này đã sử dụng cách đây 75 năm chống lại chính phủ Quốc dân đảng, chính phủ hợp pháp của Trung Quốc vào thời điểm đó, để chống lại Hoa Kỳ. 

Tony Choi nói, “Nếu những tờ tiền giả này tiếp tục được nhập khẩu, chúng có thể làm suy giảm nền kinh tế Hoa Kỳ.”

Choi tin rằng vì chúng ta đang ở trong kỷ nguyên điện tử, tác động của tiền giả đối với Hoa Kỳ sẽ không quá lớn, “ĐCSTQ sẽ sử dụng tiền giả cho các hoạt động tội phạm và các giao dịch bất hợp pháp bao gồm ma túy và vũ khí.”

Vào những năm 1940, trong cuộc nội chiến ở Trung Quốc giữa ĐCSTQ và chính phủ do Quốc dân đảng lãnh đạo, ĐCSTQ đã thu được một lượng lớn tiền giả từ Liên Xô cũ, và sau đó gửi đến các khu vực do Quốc dân đảng đang kiểm soát bằng nhiều kênh ngầm khác nhau.

Kết quả là, có một lượng tiền thặng dư nghiêm trọng trong các khu vực do Quốc dân đảng kiểm soát, và giá cả của tất cả các loại hàng hóa đều tăng chóng mặt. 

Để giải quyết vấn đề này, vào năm 1948, chính phủ Quốc dân đảng đã quyết định phát hành một loại tiền mới, Nhân dân tệ vàng của Trung Quốc, để thay thế đồng tiền Fabi trước đó. 

Tuy nhiên, động thái này đã làm tê liệt dòng chảy hàng hóa, giá cả liên tục tăng cao và đồng Nhân dân tệ vàng mất giá mạnh. 

Những điều này cuối cùng đã dẫn đến sự sụp đổ kinh tế. Chỉ 14 tháng sau, Quốc dân đảng bị đánh đuổi khỏi Trung Quốc, ĐCSTQ lên nắm quyền và thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. 

Một bài báo đăng trên tạp chí “Cuối tuần”, có nhà xuất bản là chi bộ đảng của ĐCSTQ ở thành phố Đông Đình, tỉnh Sơn Đông, cũng nói về việc ĐCSTQ vận chuyển một lượng lớn Nhân dân tệ đến các khu vực do Quốc dân đảng kiểm soát.

Bài báo cho biết, mục đích của việc làm đó là “đẩy nhanh sự sụp đổ hoàn toàn của Quốc dân đảng ở Nam Kinh”. 

Tony Choi nói, ĐCSTQ có khả năng đang làm những gì đã làm trước đây,   và “đang sử dụng chiến thuật tương tự, đã sử dụng chống lại Quốc dân đảng cách đây 75 năm, để hạ gục Hoa Kỳ”.

Related posts