Tin Việt Nam sáng thứ Hai: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Tổng thống Biden hỗ trợ vắc-xin COVID-19

Hiểu Minh

Thêm 61 ca COVID-19

VnExpress – Bộ Y tế sáng 31/5 ghi nhận 61 ca dương tính nCoV trong nước, gồm tại Bắc Giang 43, Hà Nội 15, Lạng Sơn 3.

Số lượng ca nhiễm cộng đồng tính từ ngày 27/4 đến nay lên 4.096 ca, ghi nhận ở 34 tỉnh thành.

61 ca mới được ghi nhận từ số 7108-7168, nâng tổng số ca tại Bắc Giang lên 2.161, Hà Nội 399 ca (trong đó Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương 93 ca, 50 ca ở Bệnh viện K), Lạng Sơn 65.

Lạng Sơn

Ca 7108-7110 gồm một ca là công nhân liên quan khu công nghiệp Quang Châu, tỉnh Bắc Giang; một ca là F1 của 5409, 6404; một ca liên quan ổ dịch huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn. Hiện các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Hữu Lũng.

Bắc Giang

Ca 7111-7129; 7131, 7133, 7135, 7137, 7139-7140; 7142, 7145, 7147, 7149-7163 ghi nhận tại tỉnh Bắc Giang, là các ca mới trong khu cách ly và khu vực đã được phong tỏa, liên quan đến công nhân làm tại các khu công nghiệp.

Hà Nội

Ca 7130, 7132, 7134, 7136, 7138, 7141, 7143-7144, 7146, 7148; 7164-7168 là F1, liên quan ổ dịch cũ, đã được cách ly tập trung.

Việt Nam thêm 250 ca trong nước trong 24 giờ

VnExpress – Trong 24 giờ tính đến tối ngày 30/5, Việt Nam ghi nhận thêm 250 ca trong nước và 1 ca nhập cảnh.

Riêng tối 30/5 Bộ Y tế tối ghi nhận 142 ca trong nước chủ yếu ở TP HCM và Bắc Giang, một ca nhập cảnh được cách ly ngay.

Các ca mới được ghi nhận từ số 6965-7107, gồm tại TP HCM 49, Bắc Giang 44, Bắc Ninh 28, Hà Nội 18, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 hai, Đà Nẵng một.

Số ca nhiễm mới tối nay đưa tổng số ca tại Bắc Giang 2118, Bắc Ninh 804, Hà Nội 384 ca (trong đó Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương 93 ca, 50 ca ở Bệnh viện K), TP HCM 157, Đà Nẵng 156.

Tổng số ca nhiễm cộng đồng từ ngày 27/4 đến nay lên 4.035, ghi nhận ở 34 tỉnh thành.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Tổng thống Biden hỗ trợ vắc-xin COVID-19

Baochinhphu – Hôm 30/5, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gửi thư đến Tổng thống Mỹ Joe Biden, đề nghị tăng cường hợp tác nghiên cứu, sản xuất và chuyển giao công nghệ vacccine COVID-19.

Theo báo điện tử Chính phủ, trong thư gửi, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho hay dịch Covid-19 ở Việt Nam và khu vực Đông Nam Á đang diễn biến rất phức tạp, mong Mỹ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam và các nước về nguồn cung vaccine, đồng thời đề nghị hai bên tăng cường hợp tác nghiên cứu, sản xuất và chuyển giao công nghệ vaccine COVID-19.

Ông Phúc cũng khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ Đối tác toàn diện với Hoa Kỳ và tin tưởng rằng trên tinh thần hợp tác hữu nghị, hai bên sẽ tiếp tục thúc đẩy quan hệ song phương mang lại lợi ích cho nhân dân hai nước, đóng góp vào việc duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển tại khu vực và trên thế giới.

Trước đó, trong các cuộc điện đàm gần đây với lãnh đạo cấp cao các nước Trung Quốc, Nga, Nhật Bản… các lãnh đạo của Việt Nam cũng đã đề nghị các nước hỗ trợ tiếp cận các nguồn vaccine và hợp tác nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và sản xuất vaccine phòng chống COVID-19.

Nhân viên y tế “vòi tiền” thân nhân ca dương tính COVID-19 bị đề xuất phạt 7,5 triệu đồng

Nld – Chiều 30/5, liên quan đến thông tin 1 nhân viên y tế bị tố “vòi tiền” người nhà bệnh nhân dương tính SARS-CoV-2, Công an huyện Việt Yên (tỉnh Bắc Giang) đã mời nhân viên y tế này lên làm việc.

Thông tin tố cáo nhân viên y tế “vòi tiền” gia đình bệnh nhân dương tính được lan truyền trên mạng xã hội

Ngay khi sự việc được đăng tải trên mạng xã hội, UBND huyện Việt Yên đã giao cơ quan Công an điều tra xác minh. Qua xác minh, người bị tố cáo được xác định là bà N.T.T.T., nhân viên y tế thuộc Trạm Y tế xã Tăng Tiến.

Theo một lãnh đạo Công an huyện Việt Yên, hiện Công an huyện đã đề xuất Giám đốc Công an tỉnh xử phạt hành chính với nhân viên y tế này với số tiền 7,5 triệu đồng. Trong vụ việc này, hiện chưa đủ chứng cứ để xử lý hình sự.

Còn ông Nguyễn Văn Phương, Chủ tịch huyện Việt Yên, đã yêu cầu Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Việt Yên khẩn trương xử lý nghiêm đối với hành vi vi phạm của bà N.T.T.T. theo quy định pháp luật. Hiện nay, nhà nước chưa có chủ trương, quy định thu tiền chữa trị các trường hợp mắc Covid-19. Do vậy việc đưa thông tin như của nhân viên y tế T. là không đúng sự thật. Dù các ca F0 xuất hiện nhiều trong thời gian qua, song huyện luôn nỗ lực đưa các trường hợp đi điều trị kịp thời. Quan điểm của huyện là xử lý thật nghiêm minh các sai phạm.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin, ngày 30/5, trên mạng xã hội lan truyền thông tin người nhà một bệnh nhân dương tính SARS-CoV-2 tại huyện Việt Yên tố giác 1 nhân viên y tế trên địa bàn yêu cầu người nhà bệnh nhân dương tính chuyển tiền để bệnh nhân được đưa đi điều trị. Nữ nhân viên y tế tên T. có đưa ra nhiều mức giá khác nhau và người này có gợi ý người nhà bệnh nhân nộp 12 triệu đồng để được đưa đi điều trị ở điều kiện tốt.

Kon Tum: Liên tiếp xảy ra 2 vụ động đất trong một ngày

Dantri – Ngày 30/5, trên địa bàn huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum xảy ra liên tiếp 2 vụ động đất có độ lớn 3,1 và 3,8 độ richter.

Theo thông tin từ Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần thuộc Viện Vật lý địa cầu cho biết, khoảng 11h15 phút, ngày 30/5, một trận động đất có độ lớn 3,8 độ richter đã xảy ra tại vị trí có tọa độ 14.679 độ vĩ Bắc, 108.335 độ kinh Đông, thuộc khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum, độ sâu chấn tiêu khoảng 10 km.

Đến 16h53 cùng ngày, một trận động đất khác có độ lớn 3,1 độ richter tiếp tục xảy ra tại khu vực huyện này. Hiện Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

Đây là những trận động đất lớn thứ 2 trong chuỗi động đất xảy ra liên tiếp tại huyện Kon Plông từ đầu tháng 4/2021 đến nay. Trước đó, cơ quan chức năng đã ghi một trận động đất có độ lớn 3,9 độ richter vào ngày 21/5 và một trận có độ lớn 3,3 độ richter vào ngày 23/5.

Các trận động đất tại Kon Plông thời gian gần đây xảy ra với tần suất ngày càng nhiều và có độ rung chấn cao hơn.

Theo huyện Kon Plông, tuy có thông tin về động đất nhưng người dân hầu như không cảm nhận được rung chấn. Mọi sinh hoạt của người dân trên địa bàn huyện Kon Plông vẫn diễn ra bình thường.

Hơn chục trận động đất diễn ra trong thời gian qua tại huyện Kon Plông nên UBND huyện đã có văn bản báo cáo lên UBND tỉnh và đang theo dõi về tình hình của các trận động đất.

Việt Nam ngừng nhập khẩu lợn sống từ Thái Lan

Zing – Sau khi phát hiện lô lợn nhập 980 con bị nhiễm dịch tả lợn châu Phi, Việt Nam ngừng nhập khẩu lợn sống từ Thái Lan từ 30/6.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa có công văn gửi Đại sứ quán Thái Lan tại Hà Nội, thông báo tạm ngừng nhập khẩu lợn sống để giết mổ làm thực phẩm từ Thái Lan vào Việt Nam.

Cụ thể, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến cho biết ngày 19/5, trong quá trình thực hiện kiểm dịch 980 con lợn sống nhập khẩu từ Thái Lan vào Việt Nam, cơ quan kiểm dịch thuộc Cục Thú y Việt Nam đã phát hiện lô lợn bị nhiễm dịch tả châu Phi.

Để ngăn ngừa bệnh dịch xâm nhập vào Việt Nam làm lây lan dịch bệnh cho đàn lợn nuôi trong nước, Bộ NNPTNT thông báo tới Đại sứ quán Thái Lan tại Hà Nội, về việc Việt Nam tạm ngừng nhập khẩu lợn sống để giết mổ làm thực phẩm từ Thái Lan kể từ 30/6.

Đối với những lô lợn sống đã được doanh nghiệp hai nước ký hợp đồng mua bán và sẽ vận chuyển về Việt Nam đến hết ngày 29/6, Bộ NNPTNT vẫn tiếp tục cho phép nhập khẩu vào Việt Nam. Đồng thời, sẽ chỉ đạo cơ quan thú y tổ chức kiểm soát chặt chẽ, để bảo đảm an toàn dịch bệnh và vệ sinh an toàn thực phẩm.

Related posts