Tin Việt Nam sáng thứ Năm: Thêm 57 ca COVID-19; ‘Ổ dịch chồng ổ dịch’ ở TP.HCM

Hiểu Minh

Thêm 57 ca COVID-19

VnExpress – Bộ Y tế sáng 3/6 ghi nhận 57 ca dương tính, gồm 56 ca trong nước và một ca nhập cảnh được cách ly ngay.

57 ca mới được ghi nhận từ số 7814-7870, trong đó tại Bắc Giang 32, Bắc Ninh 20, Lạng Sơn 3 và Hải Dương một. Số ca nhiễm mới nâng tổng số ca ở Bắc Giang lên 2.565, Bắc Ninh 927, Lạng Sơn 80, Hải Dương 50.

Tổng số ca nhiễm cộng đồng từ ngày 27/4 đến nay lên 4781, ghi nhận ở 37 tỉnh thành. 14 tỉnh thành đã hơn 2 tuần không ghi nhận ca nhiễm mới, là Đồng Nai, Hòa Bình, Nam Định, Nghệ An, Ninh Bình, Phú Thọ, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Quảng Ninh, Quảng Trị, Sơn La, Thừa Thiên Huế, Tuyên Quang, Yên Bái.

TP.HCM: ‘Ổ dịch chồng ổ dịch’

Zing – Theo công bố của Bộ Y tế, tính từ ngày 27/4 đến 18h ngày 2/6, tổng số ca bệnh tại TP.HCM là 258 người. Trong đó, ổ dịch liên quan Hội thánh truyền giáo Phục Hưng có 248 ca. 20/22 quận, huyện của thành phố ghi nhận ca bệnh.

Các bệnh nhân được ghi nhận trong ổ dịch nhóm tôn giáo phân bố trải khắp 20/22 quận, huyện, thành. Đáng chú ý, ngoài sự lây nhiễm trong nhóm sinh hoạt tôn giáo, từ F0 là hội viên, những ổ dịch nhỏ đã hình thành với hàng loạt ca mắc là F2, F3, F4 tại các tòa nhà văn phòng, công ty, khách sạn, quán cà phê…

Hội thánh Truyền giáo Phục hưng: Đây là ổ dịch chỉ điểm với hàng chục hội viên nhiễm bệnh. Theo ông Nguyễn Tấn Bỉnh, ban đầu, nhóm tôn giáo này khai báo có 20 thành viên. Qua điều tra, ngành y tế xác định có 55 người.

Hiện tại, 40 người được xác định mắc bệnh, chiếm tỷ lệ 70%. Các hội viên này sống ở 16/22 quận, huyện và lây nhiễm tiếp cho các bệnh nhân tại nơi họ sống và làm việc, hình thành các ổ dịch tại 20/22 quận huyện và 6 tỉnh miền Nam (gồm Long An, Bình Dương, Đồng Tháp, Tây Ninh, Trà Vinh, Bạc Liêu).

Ổ dịch liên quan khu công nghiệp: Dịch Covid-19 từ nhóm tôn giáo đã xâm nhập 4 khu công nghiệp tại TP.HCM. Trong đó, 3 ca bệnh làm việc trong 3 khu công nghiệp (Tân Bình, Tây Bắc Củ Chi, Vĩnh Lộc – Hóc Môn).

Ngoài ra, một ca mắc được phát hiện tại Long An tối 30/5 cũng có địa chỉ làm việc ở Công ty Coats Phong Phú (phường Tăng Nhơn Phú B, quận 9, TP Thủ Đức).

Tòa nhà Sogetraco Đặng Văn Ngữ: Đây là điểm phong tỏa đầu tiên của đợt bùng phát dịch trong nhóm tôn giáo sau khi một phụ nữ 38 tuổi, ngụ tại huyện Hóc Môn, dương tính nCoV. Tại tòa nhà này, HCDC xác định 4 người dương tính là F1 và F2. Ngoài ra, bệnh nhân này còn lây nhiễm cho con gái 8 tuổi ở Hóc Môn.

Công ty Nàng Khô (quận Gò Vấp): F0 ban đầu của chùm ca bệnh này là N.X.D. (27 tuổi) lây nhiễm cho F1 là N.X.T.T. (20 tuổi), người sống cùng nhà. Từ F1 này, 6 người làm cùng công ty nhiễm SARS-CoV-2 gồm 3 nhân viên văn phòng, 3 công nhân nhà xưởng làm ở bộ phận đóng gói và phòng quản lý. Các bệnh nhân này cùng địa chỉ lưu trú ở quận Gò Vấp.

Trung tâm Y tế quận Gò Vấp vừa phát đi thông báo khẩn tìm kiếm những người có liên quan nhân viên công ty này do đây là ổ dịch lớn.

Khách sạn Sheraton (Đồng Khởi, quận 1) cũng là điểm nóng với 6 ca mắc Covid-19. Những người này là đầu bếp, phụ bếp và nhân viên phục vụ trong khách sạn. Ngoài ra, một nhân viên tại công ty kinh doanh dịch vụ trong khách sạn cũng lây nhiễm.

Riêng bệnh nhân 6787 P.L.D. (là người yêu của một hội viên nhóm tôn giáo), ngành y tế xác định được hàng chục người lây nhiễm là F1, F3, F3. Trong đó, Công ty TNHH phát triển giải pháp tầm nhìn IDS, Tân Phú, ghi nhận 23 người dương tính từ BN6787. Người này lây nhiễm cho 9 ca F1, 12 F2 và một F3. Họ là nhân viên văn phòng, địa chỉ ở Bình Thạnh, Tân Bình, TP Thủ Đức, Tân Phú, quận 12.

Ngoài ra, bệnh nhân P.L.D. còn lây nhiễm cho 2 người em họ làm việc tại quán cà phê Guta trên đường Hoa Hồng, quận Phú Nhuận. Những ca bệnh khác lây nhiễm do tiếp xúc với bệnh nhân 6787 tại nhà trọ, nhà riêng.

Cảnh cáo y tá bị tố vòi tiền chữa trị bệnh nhân COVID-19

Vov – Nữ y tá ở Bắc Giang bị kỷ luật cảnh cáo khi bị tố có hành vi vòi 12 triệu đồng từ người nhà một bệnh nhân Covid-19.

Thông tin với báo chí chiều 2/6, ông Bùi Thanh Nghị, Giám đốc Trung tâm y tế huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang, cho hay hội đồng kỷ luật đã ra quyết định cảnh cáo đối với bà N.T.T.T. (nhân viên y tế Trạm y tế xã Tăng Tiến) vì hành vi vi phạm các quy định về nghĩa vụ của cán bộ, công chức, viên chức gây hậu quả nghiêm trọng. Bên cạnh việc kỷ luật cảnh cáo, ông Nghị cho biết thêm, đơn vị sẽ xem xét cắt giảm thi đua, thành tích cuối năm đối với bà T.

Trước đó, chiều 29/5 mạng xã hội lan truyền thông tin người nhà bệnh nhân mắc Covid-19 tại huyện Việt Yên (Bắc Giang) tố nhân viên y tế yêu cầu nộp tiền để kịp thời đưa bệnh nhân đi điều trị.

Cụ thể, người phụ nữ tên H. cho biết em trai mình khi cách ly tập trung tại trường THCS Minh Đức (huyện Việt Yên) thì xuất hiện các dấu hiệu nhiễm virus SARS-CoV-2. Khi liên hệ với nữ y tá T. để nhờ hỏi thăm sức khỏe em trai, bà H. bị yêu cầu nộp 12 triệu đồng để em trai được đưa đi điều trị ở nơi sạch sẽ, điều kiện tốt và trong thời gian sớm nhất. Sau đó, bà H đã đăng bài tố cáo.

Bài đăng ngay sau đó được chia sẻ mạnh trên mạng xã hội cùng sự phẫn nộ của cộng đồng mạng.

Chính phủ đồng ý giảm giá tiền điện lần 3 vì COVID-19

Tienphong – Ngày 2/6, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái ký nghị quyết về phương án hỗ trợ giảm giá điện, tiền điện cho các khách hàng bị ảnh hưởng của COVID-19.

Theo phương án trình Chính phủ của Bộ Công Thương, cơ sở lưu trú du lịch sẽ được áp mức giảm giá bằng mức giá bán lẻ áp dụng cho các ngành sản xuất.

Cơ sở cách ly không thu phí sẽ được miễn 100% tiền điện từ nay đến hết tháng 12. Còn cơ sở khám chữa bệnh cho bệnh nhân nhiễm, nghi nhiễm COVID-19 được giảm giá tiền điện 20% đến hết năm 2021.

Chính phủ giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan triển khai đảm bảo đúng đối tượng, không để trục lợi chính sách và chịu trách nhiệm toàn diện về nội dung, số liệu báo cáo và đề xuất.

Đây là đợt giảm giá tiền điện thứ ba cho các đối tượng chịu ảnh hưởng vì COVID-19 từ đầu năm 2020 đến nay.

Như vậy, người dùng là hộ tiêu dùng sinh hoạt, các doanh nghiệp sản xuất, cơ sở hành chính sự nghiệp không được xem xét để hưởng chính sách này. Với quy mô được thu hẹp, dự kiến tổng số tiền hỗ trợ đợt 3 sẽ hơn 1.000 tỷ đồng.

6 người trong một gia đình ở Bình Thạnh cùng mắc COVID-19

Trao đổi với Zing, bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Hoàng Thiện Tâm, Giám đốc Trung tâm Y tế quận Bình Thạnh, cho hay 6 người này sống cùng căn nhà trọ tại số 57/55/28C Điện Biên Phủ, phường 15 (thuộc tổ dân phố 21).

“Căn nhà này có nhiều phòng trọ, 40 khách thuê. Hiện, tại đây ghi nhận 16 người dương tính. Chúng tôi dự đoán khả năng còn thêm ca dương tính tại đây”, ông Tâm cho biết.

Theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM (HCDC), 6 người này đều là F1 của các bệnh nhân Covid-19 đã được xác định trước đó sống trong cùng hẻm. Họ cũng đã được đưa đi cách ly tập trung từ ngày 29/5.

Hiện hẻm 57 đường Điện Biên Phủ vẫn trong thời gian phong tỏa từ ngày 30/5.

Trong hôm nay (2/6), lực lượng chức năng tại phường 15 đã điều tra truy vết, lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp liên quan 6 bệnh nhân này. Như vậy, con hẻm này đã có tổng cộng 16 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

Bắc Giang đưa 4.000 người đi cách ly tập trung

VnExpress – Tỉnh Bắc Giang sẽ di chuyển toàn bộ 4.000 công nhân và người dân tại ổ dịch thôn Núi Hiểu, xã Quang Châu, huyện Việt Yên, đi cách ly tập trung.

Vào tối 2/5, ông Mai Sơn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang, cho biết sau khi di chuyển tất cả người dân ra khỏi thôn Núi Hiểu, chính quyền sẽ khử khuẩn làm sạch môi trường. Người dân trong thôn sau khi kết thúc 21 ngày cách ly tập trung sẽ được xét nghiệm, bảo đảm an toàn trước khi trở lại địa bàn.

Dự kiến một phần công nhân sẽ được di chuyển khỏi thôn từ hôm nay 3/6 và tiếp tục trong những ngày tiếp theo.

Trước đó, từ cuối tháng 5, Bắc Giang đã chuyển 3.000 công nhân tại thôn Núi Hiểu về các huyện, thành phố cách ly tập trung và hơn 2.300 công nhân cách ly tại các cơ sở của quân đội.

Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 tỉnh Bắc Giang cho biết, tính đến tối ngày 2/6, toàn tỉnh Bắc Giang ghi nhận 2.683 F0; hơn 18.100 F1; hơn 81.600 F2.

Trên địa bàn còn hai ổ dịch vẫn ghi nhận thêm ca nhiễm mới. Ổ dịch tại khu công nghiệp Vân Trung có 381 F0, “đã được kiểm soát, trường hợp F0 mới đều trong khu cách ly, phong tỏa”. Ổ dịch khu công nghiệp Quang Châu có 2.112 F0, đều trong khu cách ly hoặc phong tỏa. Ca nhiễm mới chủ yếu là công nhân và người nhà.

Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 tỉnh dự báo những ngày tới số ca nhiễm mới vẫn xuất hiện, nhưng “có chiều hướng giảm, chủ yếu trong nhóm công nhân tại các nhà trọ ở thôn Núi Hiểu và khu cách ly tập trung”.

Đến nay, toàn tỉnh Bắc Giang đã lấy gần một triệu mẫu xét nghiệm. Trong đó, có 237.788 mẫu được lấy tầm soát cộng đồng ở các huyện an toàn, đều cho kết quả âm tính. Bắc Giang đã chuẩn bị 16 khu điều trị bệnh nhân dương tính, với 4.397 giường.

Để phòng chống dịch bệnh, Bắc Giang đã cách ly xã hội 6 huyện gồm: Yên Thế, Lục Nam, Lạng Giang, Việt Yên, Yên Dũng, Hiệp Hòa; giãn cách xã hội TP Bắc Giang và huyện Tân Yên.

Nguyên hiệu trưởng nói gì về hành động thả tiền xuống đất khi đổ xăng?

NLD – Liên quan đến vụ clip nguyên hiệu trưởng đi xe con thả tiền xuống đất để trả tiền đổ xăng gây xôn xao mạng xã hội, chiều 2/6, báo chí trong nước đã trao đổi với ông Phan Văn A, chủ nhân và là người cầm lái chiếc xe con.

Theo ông A, khoảng 16 giờ ngày 31/5, ông chạy xe con tới một cây xăng trên địa bàn xã Ea Ral (huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk) để đổ 200.000 đồng tiền xăng. Trong lúc đổ xăng, ông A đã mở cửa kính xe đưa tiền nhưng nhân viên cây xăng chưa kịp lấy thì ông lo sợ dịch bệnh Covid-19 nên đã thả tờ tiền xuống đất.

Vị nguyên hiệu trưởng cũng cho rằng sau khi rời cây xăng, ông cảm thấy hành động của mình như vậy là không đúng. Do đó, khoảng 1 tiếng sau, ông A đã gọi điện cho con rể ở gần đó nhờ ra xin lỗi nhân viên cây xăng. Tuy nhiên, ông vẫn cảm thấy áy náy nên khoảng 2 giờ sau, ông tiếp tục nhờ một người quen ở gần cây xăng kết nối điện thoại để ông nói lời xin lỗi và nhân viên cây xăng đồng ý, thông cảm cho ông. 

Về đoạn clip, ông A nói người bán xăng cho biết có một người tới chơi thấy vậy nên đăng tải lên mạng xã hội. Khoảng 1 tiếng sau khi đăng, đoạn clip đã được gỡ bỏ nhưng nhiều trang Facebook đã kịp tải về, đăng lại.

Ông A nói: “Bình thường khi đi đổ xăng, tôi đều xuống xe nhưng hôm đó vừa ghi nhận 1 trường hợp mắc Covid-19 ở xã kế bên và khu vực gần cây xăng có 1 F1 nên tôi rất lo sợ dịch bệnh. Tôi là một thầy giáo nhưng trong giây phút lo sợ đã có hành động không đúng, xúc phạm người bán xăng chứ đặc biệt không bao giờ có ý coi thường người khác”.

Như đã phản ánh, đoạn clip ghi lại cảnh người lái chiếc xe con vào đổ xăng. Trong lúc nhân viên cây xăng đang đổ xăng cho chiếc xe thì tài xế thò tay ra khỏi cửa kính thả tiền xuống đất. Khi nhân viên cây xăng đang ngỡ ngàng thì tài xế nhanh chóng kéo cửa kính lên, sau đó rời đi. Đoạn clip được đăng tải trên nhiều diễn đàn mạng xã hội, thu hút sự quan tâm của nhiều người, rất nhiều ý kiến bình luận tỏ ra bức xúc về hành động của người lái xe.

Được biết, ông Phan Văn A, nguyên là hiệu trưởng một trường THCS trên địa bàn huyện Ea H’leo, vừa nghỉ hưu vào tháng 1/2021.

Tàu cảnh sát biển do Mỹ viện trợ đang trên đường về Việt Nam

Thanhnien – Theo thông tin từ chuyên trang theo dõi hàng hải MarineTraffic, tàu CSB 8021 của Cảnh sát biển Việt Nam đã rời khu cảng tuần duyên Mỹ ở Seattle (bang Washington) vào lúc 9 giờ 15 ngày 1/6 (23 giờ 15, giờ VN cùng ngày), tiến ra Thái Bình Dương để về Việt Nam.

Dự kiến tàu CSB 8021 sẽ ghé qua cảng Honolulu, bang Hawaii (Mỹ) sau hành trình kéo dài hơn 1 tuần. Điều lý thú là chiếc tàu CSB 8020 của Cảnh sát biển Việt Nam cũng được phía Mỹ bàn giao tại đây vào năm 2017.

Tàu CSB 8021 nguyên là tàu tuần tra John Midgett (WHEC 726) của Tuần duyên Mỹ, là chiếc cuối cùng trong loạt 12 chiếc tàu tuần tra dòng Hamilton đóng vào cuối những năm 1960. Khi đó các tàu tuần tra dòng Hamilton này được xem là hiện đại nhất thế giới. Dòng tàu này có lượng choán nước 3.250 tấn, dài 115 m, ngang rộng nhất 13 m, có thể hoạt động trên mọi vùng biển của thế giới với tầm hoạt động 22.530 km.

Tàu Hamilton có 2 động cơ diesel và 2 động cơ turbin khí, tốc độ tối đa 29 knot (53,7 km/giờ). Tàu có thể mang theo 24 sĩ quan và 160 thủy thủ, hoạt động liên tục 45 ngày trên biển. Tàu còn có nhà chứa trực thăng dạng mái vòm có thể kéo ra thu vào.

Lớp tàu này vũ trang 1 pháo Oto Breda 76 mm, 1 hệ thống pháo cận chiến bắn nhanh Phalanx (6 nòng, 25 mm, tốc độ bắn hơn 2.000 phát/phút), 2 pháo tự động 25 mm Bushmaster, cùng một số vũ khí nhẹ khác.

Sau hơn 40 năm phục vụ, các tàu dòng Hamilton đã được loại biên và chuyển giao cho các nước đối tác của Mỹ. Thay thế tàu dòng Hamilton là các tàu dòng Legend hiện đại hơn và lớn hơn.

Việt Nam đã được Mỹ chuyển giao 2 tàu loại này, là chiếc CSB 8020 (nguyên là chiếc Morgenthau, bàn giao năm 2017) và CSB 8021. Đây cũng là 2 tàu lớn nhất của Cảnh sát biển Việt Nam tính đến hiện tại.

Related posts