Tin Việt Nam trưa thứ Hai: Thêm 206 ca COVID-19 trong 24 giờ; Gò Vấp phát hiện 3,464 người có nguy cơ nhiễm COVID-19

Hiểu Minh

Miền Bắc mưa lớn nhiều ngày

Tiền Phong – Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, từ 7-8/6, các tỉnh Bắc bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 100-200mm/đợt, có nơi trên 250mm/đợt.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh miền núi.

Thủ đô Hà Nội thời gian này có mưa vừa và dông, cục bộ mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Ngay sau đó, từ ngày 9 đến 11/6, Bắc bộ tiếp tục đón một đợt mưa dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Dự báo thời tiết các tỉnh miền Bắc mát mẻ từ nay cho đến 12/6 với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 31 đến 33 độ C. Từ 13/6 nắng nóng quay trở lại miền Bắc và kéo dài nhiều ngày sau đó.

Tại Thanh Hóa đến Nghệ An, thời tiết mát mẻ cho đến hết ngày 8/6, sau đó nắng nóng gay gắt quay trở lại và kéo dài nhiều ngày ở khu vực này. Các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Bình Thuận, nắng nóng vẫn tiếp tục kéo dài đến giữa tháng 6.

Hôm nay, các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận tiếp tục xảy ra nắng nóng với nhiệt độ cao nhất khoảng 34-37 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Thêm 206 ca COVID-19 trong 24 giờ

VnExpress – Bộ Y tế tối 6/6 ghi nhận 65 ca dương tính nCoV, trong đó 60 ca trong nước và 5 ca nhập cảnh được cách ly ngay.

Như vậy ngày 6/6, Việt Nam ghi nhận thêm 206 ca COVID-19, gồm 201 ca trong nước và 5 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh. 58 bệnh nhân được công bố khỏi COVID-19, nâng tổng số khỏi lên 3.368 ca.

65 ca mới tối 6/6 được ghi nhận từ số 8683-8747. 60 ca ghi nhận trong nước tại Bắc Giang 31, Bắc Ninh 18, TP.HCM 11, trong đó 59 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa.

Số ca nhiễm mới nâng tổng số ca nhiễm ở Bắc Giang lên 3.089, Bắc Ninh 1093, TP.HCM 376.

Thêm 44 ca COVID-19

VnExpress – Bộ Y tế sáng 7/6 ghi nhận 44 ca dương tính trong nước tại Bắc Giang 24, TP.HCM 12, Bắc Ninh 6, Hà Nam 2, đều được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa.

44 ca mới được ghi nhận từ số 8748-8791, nâng tổng số ca nhiễm ở Bắc Giang lên 3.113, Bắc Ninh 1.099, TP.HCM 388, Hà Nam 46.

Tổng số ca nhiễm cộng đồng từ ngày 27/4 đến nay là 5.666, ghi nhận ở 39 tỉnh thành.

Có 14 tỉnh gồm Yên Bái, Quảng Ngãi, Đồng Nai, Nghệ An, Quảng Ninh, Quảng Nam, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Nam Định, Hòa Bình, Tuyên Quang, Phú Thọ, Sơn La, Ninh Bình, đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới.

Gò Vấp phát hiện 3.464 người có nguy cơ nhiễm COVID-19 khi khai báo y tế

Zing – Sau 3 ngày triển khai khai báo y tế điện tử cho người ra vào quận Gò Vấp, chiều 6/6, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Y tế và quận Gò Vấp cho biết đã ghi nhận hơn 185.000 lượt khai báo từ người dân.

Thông qua quy trình này, lực lượng chức năng đã phát hiện và xử lý 3.464 trường hợp có nguy cơ lây nhiễm cao. Đồng thời, người dân ra, vào quận Gò Vấp cũng được tạo điều kiện di chuyển, tiết kiệm thời gian.

Tiếp nối hiệu quả này, cơ quan liên ngành vạch ra 4 giải pháp hỗ trợ người dân trong thời gian tới. Đó là bố trí lực lượng tình nguyện viên gần các chốt kiểm soát, giúp các trường hợp gặp khó khăn khi khai báo y tế điện tử.

Kế đến, ngành chức năng sẽ triển khai kết nối WiFi nhằm hỗ trợ việc thực hiện khai báo y tế cũng như xác nhận thông tin khai báo của người dân.

Để bảo đảm công tác phòng chống dịch và tránh ùn tắc tại các chốt kiểm soát quận Gò Vấp, chính quyền địa phương tuyên truyền đến từng khu phố để người dân thực hiện khai báo y tế điện tử tại nhà.

Cuối cùng, chính quyền khuyến cáo người dân khai báo trên hệ thống khai báo y tế điện tử của thành phố và lưu kết quả (mã QR được cấp) để chỉ cần xuất trình mã QR này khi đến các chốt kiểm soát.

Trường hợp người dân không thể khai báo, có thể nhờ người khai báo hộ và thông báo họ tên, số điện thoại đã dùng trên tờ khai cho nhân viên kiểm soát.

Từ đó, cơ quan liên ngành đánh giá với cách khai báo thủ công trên giấy như trước đây, việc truy vết nhanh các trường hợp nghi nhiễm là không thể. Cách khai báo cũ còn ảnh hưởng không nhỏ đến công tác sàng lọc.

Trước đó, từ 0h ngày 31/5, quận Gò Vấp và phường Thạnh Lộc (quận 12) áp dụng Chỉ thị 16 theo chỉ đạo của TP.HCM. Quận Gò Vấp đã lập 12 chốt kiểm soát dịch tại các tuyến đường chính để hạn chế người ra vào, bảo đảm cách ly xã hội theo Chỉ thị 16.

Người dân được khuyến cáo hạn chế đi qua địa bàn quận này. Trong trường hợp bắt buộc phải đi qua đây, người dân phải khai báo y tế khi ra, vào chốt kiểm dịch và không được dừng, đỗ và tiếp xúc gần với người trong quận Gò Vấp.

Kết quả xét nghiệm 179 F1 và trên 2.000 F2 liên quan đến 7 ca bệnh COVID-19 ở Hà Tĩnh

Nld – Chiều tối 6/6, thông tin từ ngành y tế Hà Tĩnh cho biết tính đến 18 giờ ngày 6-6 đã xác định được 247 trường hợp F1 và 2.511 trường hợp F2 của 7 ca bệnh COVID-19 tại Hà Tĩnh. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh và Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã tiến hành xét nghiệm được 179 mẫu F1, 2008 mẫu F2 và đều có kết quả âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2.

Được biết, từ ngày 5-6 đến nay, Hà Tĩnh đã ghi nhận 7 ca bệnh COVID-19 tại huyện Thạch Hà và TP Hà Tĩnh. Hiện nay, ngành y tế cùng với các địa phương, lực lượng chức năng đang tiếp tục truy vết những trường hợp tiếp xúc với các ca bệnh để cách ly, lấy mẫu xét nghiệm kịp thời.

Liên quan đến bệnh nhân D.T.P.T. (SN 1997; thôn Đoài Thịnh, xã Thạch Trung, TP Hà Tĩnh) có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 vào sáng 6-6, Sở Y tế đã ra thông báo khẩn tìm người liên quan đến các địa điểm mà bệnh nhân từng đến. Theo đó, những người liên quan tại các điểm dưới đây liên hệ ngay với cơ quan y tế gần nhất để được tư vấn, hỗ trợ hoặc gọi điện đến đường dây nóng của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh, số điện thoại 0961.202.026.

1. Ngày 30-5: Cửa hàng mỹ phẩm Mumy Shop tại số 31, đường Lý Tự Trọng vào khoảng 15h30; nhà hàng 007, bãi biển Xuân Hải, thị trấn Lộc Hà vào lúc 18h.

2. Ngày 31-5: Quán bún Dũng, đường Phan Đình Phùng 8h; quầy giày dép của chị Bảo Yến và quầy quần áo trẻ em của chị Hương Ly chợ Tỉnh lúc 10h30; quầy bán quần áo trẻ em dì Phương; quầy đồ lót nhà Hải Thể; quầy nước chị Như Cà Mau; quầy quần áo dì Hương Hà chợ Tỉnh khoảng 17h; hồ điều hòa xã Đồng Môn lúc 20h; quán đồ viên chiên số 68 Phan Đình Phùng khoảng 21h30.

3. Ngày 1-6: Quán bún bò Huế đường 26-3 vào lúc 8h30; cửa hàng sửa đồ quần áo Thanh Nhàn, chợ tỉnh Hà Tĩnh lúc 10h; nhà hàng Việt Lào, thị trấn Lộc Hà lúc 17h, ngày 1-6.

Nữ du học sinh ở Quảng Bình tái dương tính lần 2

Nld – Sau nhiều lần xét nghiệm có kết quả âm tính với SARS-CoV-2, nữ du học sinh bất ngờ tái dương tính lần 1, rồi lần 2 khi đang cách ly ở Quảng Bình.

Ngày 6/6, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Quảng Bình cho biết bệnh nhân 2938 sau khi đã điều trị khỏi COVID-19, đang cách ly tại nhà đã tái dương tính lần 2 với SARS-CoV-2.

Trường hợp này là nữ du học sinh N.T.H.Y (SN 1998) – đang các ly tại nhà ở phường Đồng Sơn, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

Theo kết quả điều tra dịch tễ, chị Y. là du học sinh, lao động tại Nhật Bản, về Việt Nam vào hôm 29-4, được cách ly tập trung tại TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh. Bệnh nhân có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 (ngày 1-5) nên được chuyển điều trị tại Bệnh viện Phổi Quảng Ninh (Bệnh viện số 2).

Đến ngày 16/5, chị Y. được ra viện sau vài lần xét nghiệm có kết quả âm tính với SARS-CoV-2 và được xe chuyên dụng của Bệnh viện Phổi Quảng Ninh chở về bàn giao cách ly tại nhà ở phường Đồng Sơn, TP Đồng Hới.

Ngày 21/5, Trung tâm CDC Quảng Bình xét nghiệm giám sát theo quy định bằng phương pháp Real time RT – PCR đối với chị Y. thì có kết quả tái dương tính lần 1 với SARS-CoV-2. Sở Y tế tỉnh Quảng Bình chỉ đạo tiếp tục cách ly tại nhà thêm 7 ngày (tổng thời gian cách ly là 21 ngày) theo hướng dẫn chẩn đoán và điều trị COVID-19 do chủng virus Corona mới.

Đến ngày 28/5, bệnh nhân tiếp tục được CDC Quảng Bình lấy mẫu xét nghiệm để giám sát theo quy định và cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Tuy nhiên, vào ngày 5-6, bệnh nhân tiếp tục  lấy mẫu xét nghiệm để giám sát theo quy định và cho kết quả tái dương tính lần 2 với SARS-CoV-2.

Trung tâm CDC Quảng Bình đã nhanh chóng triển khai các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 và buộc BN 2938 tiếp tục cách ly nghiêm ngặt tại nhà thêm ít nhất 7 ngày, theo dõi sức khỏe ít nhất 2 lần/ngày.

Đồng thời, lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 đối với mẹ của bệnh nhân (đang thực hiện cách ly tại nhà), tiến hành điều tra, truy vết, lấy mẫu xét nghiệm tất cả các trường hợp tiếp xúc gần (F1, F2) nếu có và hướng dẫn thực hiện đảm bảo cách ly y tế đúng quy định và khử khuẩn.

4. Ngày 2-6: Quán ăn Diệp đường Lê Duẩn, TP. Hà Tĩnh vào lúc 15h.

5. Ngày 3-6: Quán cắt tóc Minh Hằng, đường Phan Đình Phùng lúc 8h; phòng khám sản phụ khoa Nhật Thành – đường Hải Thượng Lãn Ông lúc 18h; siêu thị BMC TP. Hà Tĩnh vào lúc 20h.

6. Ngày 4-6: Quán Hiền Giai ở đường Nguyễn Huy Tự lúc 7h; quán ăn vặt chị Nga ở Hồ Bồng Sơn vào lúc 15h; chợ Vườn ươm, phường Bắc Hà, TP. Hà Tĩnh lúc 16h.

Trong ngày 6-6, UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành văn bản hỏa tốc về việc thực hiện một số nhiệm vụ trong thời gian cao điểm đáp ứng tình huống khẩn cấp do có ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng.

Bình Dương phong tỏa tạm thời Bệnh viện Đa khoa An Phú vì ca nghi mắc COVID-19

Theo Vtc, chiều 6/6, cơ quan chức năng của TP. Thuận An tiến hành phong tỏa Bệnh viện Đa khoa An Phú vì có một trường hợp nghi mắc COVID-19.

Vào chiều cùng ngày, Bệnh viện Đa khoa An Phú nhận dịch vụ xét nghiệm COVID-19 cho toàn bộ nhân viên, lãnh đạo của một công ty nằm trong KCN Sóng Thần (TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương).

Quá trình xét nghiệm, bệnh viện phát hiện một nam nhân viên có kết quả dương tính với virus corona.

Cũng trong chiều 6/6, Chi cục Thuế TP. Thủ Dầu Một (Bình Dương) thông báo tạm dừng hoạt động từ 7 giờ ngày 7/6, do có 1 trường hợp F1 là nhân viên Công ty Phúc Đạt đến giao dịch tại đây.

Phát hiện vụ phá rừng trái phép tại Mang Yang

Baotintuc – Thông tấn Xã Việt Nam cho hay thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh Gia Lai liên tục xảy ra các vụ phá rừng trái phép nghiêm trọng.

Tại những địa hình hiểm trở, vùng giáp ranh, “lâm tặc” ngang nhiên chặt hạ cây gỗ rừng với quy mô lớn trước sự bất lực của ngành chức năng. Vụ việc lần này xảy ra tại tiểu khu 489, thuộc lâm phần quản lý của xã H’ra, huyện Mang Yang. 

Tại hiện trường vào ngày 4/6, hàng chục gốc cây đường kính trên dưới 40cm bị cưa hạ nằm rải rác với nhiều dấu vết mới lẫn cũ. Ngoài ra còn 25 lóng gỗ, khối lượng hơn 4 m3 chưa kịp tẩu tán. Qua kiểm đếm ban đầu của lực lượng chức năng, khu vực này có 24 gốc cây nhiều chủng loại bị cưa hạ với khối lượng hơn 11 m3.

Chủ tịch xã Hra Trần Thanh Tuấn cho biết, xã không chuyên trách về công tác bảo vệ rừng. Các thành viên thuộc tổ bảo vệ rừng của xã đều là cán bộ công chức kiêm nhiệm nên rất bất cập và khó khăn. Ông này đề nghị “để bảo vệ rừng bền vững nên giao cho đơn vị chuyên trách, thì sẽ tốt hơn”.

Nạn phá rừng trái phép diễn ra nhức nhối thời gian gần đây đang đặt ra câu hỏi, liệu có phải do lâm tặc chọn những địa điểm khai thác lâm sản trái phép ở những vị trí hiểm trở, vùng giáp ranh khiến địa phương khó kiểm soát, hay là do cơ quan quản lý thiếu trách nhiệm, bao che, tiếp tay cho các các đối tượng phá rừng?.

Related posts