Ba tiêm kích F-22 của Mỹ thực hiện nhiệm vụ bí mật, dấy lên nhiều đồn đoán

Thanh Hải

Máy bay tiêm kích của Mỹ (ảnh: Youtube/Fluctus).

Cách đây vài ngày, ba máy bay chiến đấu F-22 của Không quân Hoa Kỳ được triển khai ở Hawaii bất ngờ nhận được lệnh từ Cục Hàng không Liên bang để thực hiện nhiệm vụ. Tuy nhiên, sau đó, Không quân Mỹ và Tổng cục Hàng không im lặng về nhiệm vụ bí mật này, dấy lên nhiều đồn đoán, trang NTDTV cho hay.

Theo hãng truyền thông quân sự “The Drive”, vào khoảng 16 giờ địa phương ngày 13/6, hai chiếc F-22 Raptors bất ngờ cất cánh từ Căn cứ Chung Trân Châu Cảng – Hickam ở Hawaii. Vài giờ sau, chiếc F-22 thứ ba cũng đã tham gia nhiệm vụ.

Sau đó một máy bay tiếp dầu trên không KC-135 đã cất cánh để cung cấp nhiên liệu cho nhóm tiêm kích F-22.

Hãng truyền thông Hawaii “Hawaii News Now” đã xác nhận thông tin này với Không quân Hoa Kỳ, nói rằng “sau khi tình hình được giải quyết,” tất cả các máy bay chiến đấu đã quay trở lại căn cứ.

Tuy nhiên, quân đội tuyên bố rằng họ không thể cung cấp “thông tin chi tiết về nhiệm vụ bay của F-22,” và chỉ nhấn mạnh rằng tiêm kích này không tham gia các cuộc tập trận quân sự, mà đang thực hiện “các cuộc tuần tra không thường xuyên” theo yêu cầu của Cục quản lý hàng không liên bang.

“The Drive” đã tìm kiếm sự xác minh từ Cục Hàng không Liên bang, nhưng Cục Hàng không chỉ tuyên bố rằng họ có quan hệ đối tác chặt chẽ với quân đội Hoa Kỳ và không tiết lộ các chi tiết khác.

Theo phân tích của tờ này, việc Tổng cục Hàng không yêu cầu máy bay chiến đấu của Lực lượng Phòng không thực hiện nhiệm vụ không có gì lạ, nhưng họ thường tiết lộ mục đích chính khi làm nhiệm vụ của máy bay chiến đấu, chẳng hạn như vấn đề an toàn bay của máy bay dân dụng, hay sự xâm nhập của Nga, Trung Quốc vào không phận.

Tuy nhiên, việc Không quân Mỹ và Tổng cục Hàng không im lặng bất thường, làm dấy lên nhiều đồn đoán về việc quân đội Mỹ có đang đánh chặn UFO hay không.

Thời gian gần đây, tin tức về việc phi công quân sự Mỹ chạm trán với UFO thường xuyên xuất hiện trên các mặt báo. Gần đây, một cựu phi công Hải quân Mỹ đã nói với giới truyền thông rằng ông có thể nhìn thấy UFO hầu như mỗi ngày.

Cựu phi công Hải quân Hoa Kỳ Ryan Graves cho biết trong chương trình “60 Minutes” phát sóng trên CBS vào ngày 16 tháng 5 rằng, vào năm 2014, tại vùng trời gần Bãi biển Virginia ở đông nam Virginia, ông và các thành viên phi đội máy bay chiến đấu của mình đã chứng kiến ​​UFO.

Ông Graves nói: “Ít nhất trong vài năm, tôi nhìn thấy (UFO) gần như mỗi ngày”.

Ông cũng kể rằng vào năm 2015, một đồng nghiệp đã quay một đoạn video về UFO trên bờ biển Jacksonville, Florida.

Trong chương trình này ngày hôm đó, nhiều phi công quân sự Hoa Kỳ đã chia sẻ kinh nghiệm nhìn thấy UFO.

Ngay từ tháng 4 năm nay, Ngũ Giác Đài đã xác nhận rằng nhiều đoạn video quay cảnh phi công quân sự Mỹ gặp UFO được tung lên mạng là sự thật.

Quân đội Mỹ đã giải mật một số video về UFO vào năm ngoái. Bộ Quốc phòng đã thành lập một nhóm đặc biệt để điều tra UFO vào tháng 8 năm ngoái và sẽ công bố các báo cáo liên quan đến UFO vào tháng 6 năm nay.

Related posts