Bị G7 cho vào ‘tầm ngắm’, ĐCSTQ cảm thấy ‘tự hào’

Vũ Dương

Học giả Đường Tĩnh Viễn (ảnh: Youtube/遠見快評 唐靖遠).

“Ngay cả khi ĐCSTQ trở thành kẻ thù công khai của thế giới, đây cũng là điều đáng tự hào đối với họ”…

Đây là nhận định của học giả Đường Tĩnh Viễn trong chương trình Viễn khán khoái bình (Nhìn xa bình nhanh) đăng ngày 15/6 khi bình luận về việc G7 đưa ĐCSTQ vào ‘tầm ngắm’ của Hội nghị thượng đỉnh, nhưng kênh truyền thông của đảng lại đăng một bài báo với tiêu đề đầy tự hào “Trung Quốc không phải là thành viên của G7, nhưng lại chi phối toàn bộ Chương trình nghị sự của Hội nghị thượng đỉnh”.

Ẩn sau động thái tự đánh bóng tên tuổi của ĐCSTQ chính là “bẫy tư duy” để tẩy não người dân. Vậy thì thông cáo của Hội nghị thượng đỉnh G7 có nội dung gì và cụ thể “bẫy tư duy” này ra sao? Dưới đây sẽ là đánh giá của Đường tiên sinh.

Trọng tâm chương trình nghị sự của G7: ĐCSTQ 

Ngày 13/6, G7 đã kết thúc Hội nghị thượng đỉnh kéo dài 3 ngày, đồng thời công bố thông cáo chung của hội nghị. 

Thông cáo Hội nghị thượng đỉnh G7 thông thường rất ngắn, tầm một trang. Nhưng thông cáo lần này dài tới 25 trang. Nó bao gồm phần giới thiệu, sức khỏe, kinh tế, thương mại tự do và công bằng, các lĩnh vực mới trong tương lai, khí hậu và môi trường, bình đẳng giới, hành động quốc tế mang trách nhiệm toàn cầu v.v., tổng cộng có 8 nội dung lớn. 

Mỗi phần của những nội dung này phần lớn nhắm vào một cái tên rất quen thuộc: ĐCSTQ. 

Trong thông cáo chung này, nó không chỉ công khai thúc giục ĐCSTQ phải tôn trọng nhân quyền ở Tân Cương, phải cho phép Hồng Kông có quyền tự trị, yêu cầu một cuộc điều tra lại về nguồn gốc virus viêm phổi Vũ Hán, đồng thời chống lại ‘lao động cưỡng bức’ trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Ngoài ra đây là lần đầu tiên hội nghị này công khai lên tiếng về 3 vấn đề tranh chấp trên biển là: biển Hoa Đông, Hoa Nam (biển Đông) và biển Đài Loan; họ yêu cầu ĐCSTQ ngừng đơn phương gây mất ổn định khu vực. 

Do đó từ những nội dung này có thể thấy rằng: trọng tâm chương trình nghị sự của G7 là vấn đề ĐCSTQ.   

‘Bẫy tư duy’ của ĐCSTQ

Kênh truyền thông của đảng còn “dương dương tự đắc” đăng một bài báo với tiêu đề rằng: “Trung Quốc không phải là thành viên của G7, nhưng lại chi phối toàn bộ Chương trình nghị sự của Hội nghị thượng đỉnh”. 

Kênh truyền thông của đảng luôn sử dụng cách thức “phản lý trí, phản chính thường” trong một thời gian dài để tẩy não dân chúng. Kết quả, nó tạo ra một loạt các “tiểu phấn hồng” thiếu kiến thức cơ bản và logic thông thường. Điều có nghĩa, bản thân nó trở thành kênh truyền thông “yếu kém về mặt trí tuệ”. 

Giống như tiêu đề bài viết ở trên, bản thân kênh truyền thông của ĐCSTQ đã phạm tội danh mà nó hay chụp mũ, đó là “dựa vào thế lực nước ngoài để nâng cao thân phận và địa vị”. Cũng chính là nói, “bạn xem đi, ngay cả người nước ngoài cũng đang thảo luận về cách đối phó với chúng tôi, đây chẳng phải là địa vị của đảng ta không còn như xưa, cho nên G7 không thể phớt lờ”. Nói cách khác, đằng sau kiểu tuyên truyền này, chúng ta thấy rằng có một logic kỳ lạ trong đó. Nếu chúng ta mở rộng vấn đề theo chiều hướng ở trên, chúng ta sẽ phát hiện nó chính là một cái “bẫy logic”. 

Gián và chuột không phải là thành viên của ủy ban khu phố, nhưng lại chi phối Chương trình Kiểm soát động vật gặp nhấm và động vật gây hại. Hay như nói, tên lưu manh xã hội đen này không phải là thành viên của đồn cảnh sát nhưng hắn có thể chi phối Chương trình Hội nghị phòng chống tội phạm. Ví như Bin Laden không phải là thành viên của chính phủ Hoa Kỳ, nhưng ông ta lại chi phối Chương trình nghị sự về Cuộc chiến chống khủng bố của Hoa Kỳ v.v. 

ĐCSTQ hiện tại vì để đánh bóng cảm giác tồn tại, nó đã nâng “yếu kém trí tuệ” lên một tầm cao mới. Hàm ý của ĐCSTQ chính là, ngay cả khi trở thành kẻ thù công khai của thế giới thì đây cũng là điều đáng tự hào. Về cơ bản, cách nghĩ này giống với lối tư duy của Kim Jong Un của Triều Tiên. Thời đầu, Kim Jong Un cũng dựa vào việc phóng vài quả ‘tên lửa’, để tuyên truyền rằng mình chi phối thành công chương trình nghị sự Chống phổ biến vũ khí hạt nhân của Liên Hợp Quốc. 

G7 quyết tâm không để ĐCSTQ thiết lập “luật chơi

Giống như tuyên truyền vô sỉ này trong nội bộ ĐCSTQ, một lần nữa nó đã làm nổi bật lộ tuyến nhất quán của chính nó: trở thành kẻ phá hoại quy tắc của thế giới. 

Chúng ta thấy rằng ĐCSTQ hiện tại đang bắt đầu phá hoại hoàn toàn các quy tắc được xã hội quốc tế công nhận, từ luật quốc tế đến các hiệp ước thoả thuận giữa các quốc gia, từ giá trị quan đến trật tự kinh tế v.v. Cũng chính là nói ĐCSTQ sẽ tuỳ ý chà đạp lên các quy tắc này, muốn tuân thủ thì tuân thủ, không muốn tuân thủ thì họ sẽ nói “điều này không phù hợp với lịch sử”. 

Nhưng thông cáo chung lần này của G7 ở phần giới thiệu đã nhấn mạnh: “Chương trình nghị sự hành động toàn cầu của chúng tôi là kiến lập trên hợp tác quốc tế, chủ nghĩa đa phương, cởi mở, linh hoạt; dựa trên thành quả của trật tự thế giới”. 

Vậy nên lần này G7 đã công khai biểu thị rằng: không chấp nhận, không tán thành trật tự thế giới mới mà ĐCSTQ thiết lập.

Related posts