Thượng viện Séc tuyên bố Bắc Kinh phạm tội ác diệt chủng người Duy Ngô Nhĩ

Ngọc Mai

Một bức ảnh trong cuộc biểu tình lên án tội ác đàn áp người Duy Ngô Nhĩ bởi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ảnh: Shutterstock).

Mới đây, Thượng viện Séc đã bỏ phiếu một nghị quyết, nhất trí gọi cách đối xử của chính phủ Trung Quốc với người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ và các dân tộc thiểu số tôn giáo khác là “tội ác diệt chủng và chống lại loài người.”

Theo Aninews, nghị quyết này được thông qua với 38 phiếu ủng hộ và 0 phiếu phản đối. Theo thông cáo báo chí của Liên minh Nghị viện về Trung Quốc, nghị quyết này cũng kêu gọi Chính phủ Séc tiến hành cuộc tẩy chay ngoại giao đối với Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh 2022 sắp tới.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh Quốc hội Bỉ chuẩn bị cho một nghị quyết lên án các hành vi vi phạm nhân quyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc ở khu vực Tân Cương ngày 15/6.

Những người ủng hộ nghị quyết cho rằng, Chính phủ Bỉ phải hành động để ngăn chặn những hành vi lạm dụng của Bắc Kinh bằng các nghĩa vụ của mình theo Công ước về Diệt chủng năm 1948.

Thông cáo cho biết “Nếu được thông qua, Bỉ sẽ là quốc hội thứ sáu đưa ra tuyên bố tương tự về tội Diệt chủng và Tội ác chống lại loài người [của chính quyền Trung Quốc] đối với người Duy Ngô Nhĩ sau nghị viện của Vương quốc Anh, Canada, Séc, Hà Lan và Litva. Chính phủ Hoa Kỳ cũng đã tuyên bố người Duy Ngô Nhĩ là các nạn nhân của nạn Diệt chủng”.

Pavel Fischer, Thượng nghị sĩ Séc và Đồng Chủ tịch Liên minh Liên nghị viện về Trung Quốc, nói: “Chúng tôi không thể im lặng trong khi Chính phủ Trung Quốc thực hiện cuộc đàn áp tàn bạo nhất đối với người Duy Ngô Nhĩ, người Tây Tạng và các nhóm người khác.”

Related posts