Tin COVID-19 trưa thứ Bảy: Nghệ An dự báo ‘dịch rất phức tạp’; Vaccine Trung Quốc sắp về, người Việt lo ngại

Hiểu Minh

Thêm 4 người nghi Covid-19, Nghệ An dự báo ‘dịch rất phức tạp’

VnExpress – Sáng 19/6, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Nghệ An ghi nhận thêm 4 ca nghi COVID-19 trong đó có 3 người cùng gia đình, đưa tổng số ca nhiễm và nghi nhiễm của tỉnh lên 24.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh, 3 người trong một gia đình gồm bố chồng, mẹ chồng và người con 8 tuổi, trú ở phường Hà Huy Tập là F1 của một ca ngày 18/6 có kết quả xét nghiệm dương tính nCoV.

Người còn lại là nam thanh niên 30 tuổi, trú xã Minh Châu, huyện Diễn Châu. Người này cũng là F1 của một ca được phát hiện hai ngày trước.

Cả 4 trường hợp nghi nhiễm hôm nay đều được cơ quan y tế đưa vào diện cách ly trước khi có kết quả xét nghiệm. Các trường hợp này Bộ chưa ghi nhận, xem như nghi nhiễm.

Tại hội nghị trực tuyến với 49 điểm cầu của các đơn vị trong y tế trong và ngoài công lập ở địa bàn, ông Dương Đình Chỉnh, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An cho hay tình hình dịch bệnh đang diễn biến hết sức phức tạp và rất khó lường, nguy cơ bùng phát dịch rất cao.

Tới nay, toàn tỉnh Nghệ An ghi nhận 20 ca nhiễm và nghi nhiễm, trong đó thành phố Vinh 14 ca, huyện Diễn Châu 8, Tân Kỳ và Quỳ Hợp mỗi huyện một trường hợp.

Test nhanh COVID-19 cho toàn dân thành phố Vinh

Dân Trí – Sáng 19/6, theo ông Trần Ngọc Tú – Chủ tịch TP. Vinh, đơn vị sẽ thông báo về việc đăng ký test nhanh Covid-19 toàn dân. 

“Khoảng 500.000 người dân sinh sống trên địa bàn thành phố Vinh sẽ được test nhanh, tuy nhiên sẽ không thể làm hết được trong thời gian sớm nhất. Việc test nhanh toàn bộ người dân thành phố dự kiến bắt đầu từ tối 19/6”, ông Tú cho biết. 

Kinh phí để test nhanh là 135.000 đồng/người, những trường hợp được test miễn phí gồm gia đình chính sách, người có công với cách mạng; hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, nhóm yếu thế trong xã hội; những trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt khác. 

Hà Nội cân nhắc nới lỏng biện pháp phòng, chống dịch COVID-19

Trao đổi với PV Dân trí sáng 19/6, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Hoàng Đức Hạnh cho biết, dự kiến sang tuần sau, UBND TP. Hà Nội sẽ cân nhắc để nới lỏng một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên cơ sở đánh giá lại nguy cơ lây nhiễm dịch trong cộng đồng.

Theo ông Hạnh, thời gian vừa qua, trên địa bàn Thủ đô xuất hiện thêm F0 ở huyện Đông Anh, Sóc Sơn, quận Long Biên; đồng thời tình hình dịch bệnh ở TP.HCM vẫn diễn biến phức tạp; công nhân làm việc ở Bắc Ninh, Bắc Giang đang được đưa về Hà Nội…

“Thường trực Thành ủy Hà Nội đồng ý sẽ nới lỏng các biện pháp phòng dịch, tuy nhiên phải cân nhắc kỹ lưỡng thời điểm. Theo quyết định của Bộ Y tế về đánh giá nguy cơ thì Hà Nội sẽ phải đánh giá lại một cách cẩn thận để có thể nới lỏng, trên nguyên tắc cái gì (dịch vụ kinh doanh – PV) đóng cửa trước thì mở cửa sau. Việc này phải sang tuần sau, khi ấy UBND TP Hà Nội mới có quyết định cụ thể về việc nới lỏng các biện pháp phòng, chống dịch” – ông Hạnh nói.

Vaccine Trung Quốc sắp về, người Việt lo ngại

Nhiều người Việt hiện tỏ ra lo ngại, và khẳng định sẽ không tiêm vaccine COVID-19 của Trung Quốc trước bối cảnh 500.000 liều vaccine Sinopharm sắp về đến Việt Nam.

Vaccine COVID-19 Sinopharm do Trung Quốc sản xuất được tổ chức Y tế thế giới WHO phê duyệt vào đầu tháng 5. Việt Nam sau đó phê duyệt khẩn cấp vaccine này vào ngày 3/6, quyết định do Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường ký.

Sáng 19/6, Tuổi Trẻ Online dẫn nguồn từ Bộ Y tế cho biết  500.000 liều vắc xin Sinopharm (Trung Quốc) dự kiến sẽ đến Việt Nam trong ngày mai (20/6). Hiện Bộ Y tế chưa công bố sẽ cấp vaccine này cho khu vực hay tỉnh thành nào. 

Khi thông tin được tiết lộ, một số người dùng mạng xã hội bày tỏ lo ngại trước rủi ro của vaccine Trung Quốc, vì thiếu dữ liệu được công bố, nhiều người khẳng định họ sẽ đợi vaccine của Mỹ hoặc Nga, thậm chí cả vaccine nội địa đang phát triển còn hơn là chích vaccine Trung Quốc. Một số người còn đề xuất rằng các quan chức nên chích trước để cho dân chúng tin tưởng.

Trước đó ngày 18/6, Lãnh đạo Bộ Y tế cho biết Việt Nam đang tranh thủ tiếp cận tất cả các nguồn vaccine trên thế giới. Ngoài hai nguồn chính thức mua của hãng Astra Zeneca và nguồn tài trợ vaccine Sputnik V của Nga, sắp tới là vaccine của hãng Pfizer, Bộ Y tế dự kiến sẽ tiếp nhận thêm một số loại vaccine đã được Tổ chức Y tế thế giới cấp phép lưu hành khẩn cấp (gồm Astra Zeneca Johnson & Johnson; Moderna; SinoPharm; SinoVac; Pfizer) qua Chương trình COVAX Facility.

Theo Bộ Y tế, Việt Nam cũng tiếp tục nhận viện trợ vaccine song phương của các nước. Vừa qua, Chính phủ Nhật Bản đã tài trợ 1 triệu liều vaccine Astra Zeneca cho nước ta và sắp tới Việt Nam sẽ tiếp nhận vaccine do Chính phủ Trung Quốc tài trợ.

3 tài xế giao hàng cùng một công ty trong khu công nghiệp Long An dương tính

Tuoitre – Tối 18/6, thông tin từ Ban chỉ đạo phòng, chống dịch tỉnh Long An cho biết, 3 tài xế thuộc Công ty TM DV XNK Lâm Minh Trí (lô Q7A, Q8 đường số 7, KCN Hải Sơn, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, Long An) đã có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2 sau khi xét nghiệm PCR.

Trước đó, 3 tài xế này thường xuyên đi lại giữa Long An và TP.HCM để giao hàng. Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch theo quy định mà tỉnh Long An đưa ra là phải có giấy xét nghiệm COVID-19, 3 tài xế này đã đi thực hiện test nhanh kháng nguyên và ra kết quả dương tính. 

Tiếp tục lấy mẫu gửi về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Long An để xét nghiệm PCR trong ngày 18/6, xác định cả 3 tài xế đều dương tính với SARS-CoV-2.

Long An đã xác định được 16 người tại công ty này là F1, tiếp xúc trực tiếp với 3 tài xế trên.

Thanh Hóa: Ghi nhận ca Covid-19 sau 40 ngày cách ly tập trung

Thanhnien – Sáng 19/6, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa (CDC Thanh Hóa) cho biết, vừa ghi nhận ca nhiễm Covid-19 (chưa có mã số bệnh nhân), nữ, 29 tuổi, ngụ thôn Lùm Nưa, xã Vạn Xuân, H.Thường Xuân, Thanh Hóa.

CDC Thanh Hóa cùng với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 H.Thường Xuân đã truy vết, phát hiện bệnh nhân có 9 F1 và 138 F2. Các F1 đã được đưa đi cách ly tập trung, F2 cách ly tại nhà.

Trước đó, ngày 6/5, bệnh nhân nhập cảnh từ Malaysia về Việt Nam và được cách ly tập trung tại Tiền Giang. Thời gian cách ly kéo dài 40 ngày liên tục, do đã ghi nhận ca nhiễm Covid-19 ở cùng khi cách ly với bệnh nhân.

Đến ngày 14/6, khi đã đủ các điều kiện theo quy định, bệnh nhân được xe chuyên dụng chở từ Tiền Giang đến nghỉ tại khách sạn Hoàng Kim Long (Q.Tân Bình, TP.HCM) chờ đi máy bay về quê. Trên xe từ Tiền Giang đến TP.HCM, ngoài bệnh nhân còn có 2 người ở Hòa Bình và Thái Nguyên đi cùng (2 người này phát hiện nhiễm Covid-19 vào ngày 16/6).

Khi đến khách sạn Hoàng Kim Long, bệnh nhân nghỉ cùng phòng với 2 người ở Đắk Lắk và Gia Lai (2 người này nhiễm Covid-19 phát hiện ngày 18/6).

Đến sáng 15/6, bệnh nhân bắt taxi đi từ khách sạn ra sân bay Tân Sân Nhất (TP.HCM) và đi trên chuyến bay VN1274 của hãng hàng không Vietnam Airlies, về đến sân bay Thọ Xuân (Thanh Hóa) lúc 13 giờ cùng ngày.

Bệnh nhân được người lái xe dịch vụ ở cùng thôn Lùm Nưa (xã Vạn Xuân) đón về nhà, và có đến Trạm Y tế xã Vạn Xuân khai báo y tế.

Đến ngày 16/6, bệnh nhân có biểu hiện sốt, ho, mệt mỏi. Ngày 18.6, bệnh nhân vẫn còn sốt, ho, mệt mỏi nên đến Trạm Y tế xã Vạn Xuân khai báo và được chuyển đến Bệnh viện đa khoa H.Thường Xuân điều trị, lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm ngày 18.6 xác định bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2.

CDC Thanh Hoá thông báo và liên hệ với Cảng Hàng không Thọ Xuân thông tin cho hành khách đi trên chuyến bay VN1274 trưa 15/6 cùng với bệnh nhân thì đến ngay trung tâm y tế gần nhất khai báo y tế và được hướng dẫn phòng, chống dịch.

TP.HCM giám sát y tế người từ 27 điểm có Covid-19

VnExpress – Người từ 20 địa điểm có Covid-19 ở Nghệ An, 4 điểm ở Thái Nguyên và TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai, được bộ sung vào danh sách giám sát y tế tại thành phố.

Chiều 18/6, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố (HCDC) thông báo người đến từ Công ty 16-18 Vạn Tượng, phường 13, quận 5, TP.HCM phải cách ly tại nhà.

Người từng đi/đến từ các địa điểm sau phải tự theo dõi sức khoẻ và khai báo y tế tại địa phương để được hướng dẫn giám sát, xét nghiệm, cách ly khi có chỉ định, bao gồm:

Bình Dương: Công ty House Ware, đường số 62, phường Bình Chuẩn, TP Thuận An, từ 13/6.

Đồng Nai: Siêu thị Big C Đồng Nai, khu phố 1, phường Long Bình Tân, TP Biên Hòa, từ 12/6.

Thái Nguyên:

– Tiệm vàng Quý Tùng, đường Hoàng Văn Thụ, từ 15h-15h30 ngày 14/6.

– Siêu thị Viettel số 153, đường Hoàng Văn Thụ, từ 15h-16h30 ngày 15/6.

– Ngân hàng Agribank chi nhánh tỉnh Thái Nguyên (ngã ba Bắc Nam) từ 16h45-17h15 ngày 15/6.

– Siêu thị Minh Cầu, đường Minh Cầu, từ 16h-16h40 ngày 16/6.

Nghệ An:

– Đoạn đường Nguyễn Phong Sắc từ Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông đến đường Ngô Quyền, từ 8/6.

– Từ đầu đường Ngô Quyền đến đường Nguyễn Gia Thiều, từ 8/6.

– Đoạn đường Nguyễn Gia Thiều từ điểm tiếp giáp đường Ngô Quyền đến điểm giao đường Phùng Khắc Khoan, từ 8/6.

– Đường Phùng Khắc Khoan từ đường Nguyễn Gia Thiều đến đường Nguyễn Phong Sắc, từ 8/6.

– Xã Diễn Thịnh/ Diễn Trung/ Diễn Tân/ Diễn Cát/ Diễn Kim, huyện Diễn Châu, từ 13/6.

– Chung cư Golden 1, đường Lưu Đức An, phường Hà Huy Tập, TP Vinh, từ 13/6.

– Công ty FE Credit, số 44, đường Đinh Lễ, TP Vinh, từ ngày 1/6 -11/6.

– Trung tâm Phát hành sách, đường Lê Hồng Phong, TP Vinh, khoảng 2h ngày 2/6.

– Quán Thúy Hiếu, bãi biển Cửa Lò, Thị xã Cửa Lò, từ 17h-21h ngày 5/6.

– Khách sạn Summer: Đám cưới trưa ngày 6/6.

– Quán Cà phê Highlands Coffee – Vinh Centre, trưa 6/6.

– Khoa Tai mũi họng, Bệnh viện Đa khoa TP Vinh, từ 14h10 đến 16h ngày 9/6.

– Khu vực sàng lọc Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông lúc 15h30 ngày 15/6.

– UBND xã Diễn Liên từ ngày 1/6-15/6.

– Hội trường làm căn cước công dân xã Minh Châu từ ngày 1/6 – 3/6.

– Quán Vinh Hiên, xã Diễn Hải từ 18h30-20h30 ngày 8/6.

– Quán Hoa Quyền, xã Diễn Hải khoảng 11h15 -12h30 các ngày 7, 8, 9/6 và từ 18h30-20h các ngày 7, 9/6.

– Quán dê Quốc Anh, gần chợ chiều xã Diễn Xuân, huyện Diễn Châu vào khoảng 17h30 -19h ngày 11/6.

– Quán cà phê Trung Nguyên, tại ngã tư xã Diễn Đồng, huyện Diễn Châu vào 20h -21h ngày 11/6.

– Quán phở Cồ Duyên (đối diện chợ chiều xã Diễn Xuân, huyện Diễn Châu ), vào 7h-7h30 ngày 12/6.

Hiện, HCDC thực hiện giám sát y tế đối với 13 tỉnh, thành phố có Covid-19, riêng người đến từ các điểm dịch ở TP HCM sẽ cách ly tập trung hoặc cách ly tại nhà, tuỳ nhóm.

Tất cả người về từ các điểm có Covid-19 ở Hà Nội, Bắc Ninh, Bắc Giang, Thái Nguyên, Hải Dương, Lạng Sơn, Nghệ An, Hà Tĩnh, Tiền Giang, Bình Dương, Bình Thuận, Đồng Nai, phải tự theo dõi sức khoẻ và khai báo y tế tại địa phương để được hướng dẫn giám sát, xét nghiệm, cách ly khi có chỉ định.

Một người Việt bị bắt ở Anh trong vụ 39 người Việt chết trong container

Thanh Niên dẫn tin từ tờ The Epoch Times ngày 19/6 đưa tin cảnh sát Anh vừa bắt giữ một người Việt liên quan vụ 39 người Việt chết ngạt trong container tại Anh vào năm 2019.

Các nạn nhân là người nhập cư từ 15-44 tuổi bị chết ngạt trong thùng xe tải đông lạnh trên đường đến Anh vào ngày 23/10/2019.

Cơ quan phòng chống tội phạm quốc gia Anh (NCA) không tiết lộ danh tính người đàn ông vừa bị bắt vào ngày 17/6, nhưng cho biết người này có thể nằm trong mạng lưới buôn người. Mạng lưới này chuyên dùng xe tải đưa người nhập cư từ vào Anh qua Bỉ, Pháp.

Ông Miles Bonfield phụ trách các chiến dịch chống tội phạm về di cư có tổ chức tại NCA cho biết nghi phạm trên “bị cơ quan chức năng Bỉ nghi ngờ đóng vai trò chủ đạo trong việc đưa ít nhất 10 người nhập cư vào chiếc xe tải đó”.

Người đàn ông này bị nghi điều hành những căn nhà tại Bỉ để chứa chấp người nhập cư và tổ chức đưa họ đến một điểm tập trung gần Bierne (Pháp), nơi họ được đưa lên chiếc xe tải đông lạnh.

Xe tải trên sau đó đã chạy đến Zeebrugge (Bỉ) và lên phà đến Anh. NCA cho biết phía Bỉ đã truy nã đối tượng trên từ tháng 12/2020 và cho rằng nghi phạm đang ở Anh và có người quen ở vùng Birmingham.

Cảnh sát Anh đã theo dõi và bắt giữ nghi phạm tại một siêu thị cạnh trạm xăng trên đường A6 ở Middlesbrough.

Một người Việt khác là Ngo Sy Tai cũng bị cơ quan chức năng Bỉ truy nã trong vụ việc đã bị NCA bắt vào tháng 12/2020 và đang chờ trục xuất. Vào tháng 1, tòa án tại Anh tuyên tổng mức án 93 năm 8 tháng tù đối với 7 đối tượng liên quan vụ 39 người Việt chết trong container trên.

Related posts