QLD đóng cửa biên giới với một số vùng ở Sydney

Vào ngày hôm qua (23/6), Victoria tuyên bố đóng cửa biên giới với 7 khu vực ở Sydney được xem là “vùng đỏ – red zones”.

Tiếp theo Victoria, sáng nay QLD công bố sẽ đóng cửa biên giới với hàng triệu cư dân Sydney sau khi số ca nhiễm Covid-19 ở vùng Bondi tăng gấp đôi vào hôm thứ Ba tuần này.

Bắt đầu từ 1 giờ sáng thứ Năm này, các cư dân QLD trở về từ các vùng City of Sydney, Waverley, Randwick, Canada Bay, Inner West, Bayside và Woollahra phải bị cách ly ở khách sạn 14 ngày.

Cư dân NSW sinh sống ở các vùng nói trên không được phép đến QLD ngoại trừ trường hợp đặc biệt có giấy phép của chính quyền QLD.

“Chúng tôi được biết là vi khuẩn biến dạng Delta có khả năng lây bệnh hơn những vi khuẩn khác và chúng tôi rất lo ngại. Cho nên để giữ cho người QLD được an toàn, chúng tôi phải làm theo những gì Victoria đã công bố vào hôm qua,” Thủ hiến QLD, Palaszczuk nói với báo chí sáng nay.

Victoria đóng cửa biên giới với Sydney

Victoria đóng cửa biên giới với cư dân của 7 vùng được liệt kê là “red zones” (City of Sydney, Waverley, Randwick, Canada Bay, Inner West, Bayside và Woollahra) của Sydney bắt đầu từ 1 giờ sáng thứ Tư 23/6.

Cư dân Victoria đến một trong những vùng nói trên có thể trở về Victoria nhưng phải bị cách ly ở khách sạn 14 ngày.

Cư dân không phải là người Victoria đã đến những vùng nói trên không được phép đến tiểu bang Victoria.

“Nếu bạn cố tình đến Victoria từ những vùng nói trên mà không có giấy phép, bạn sẽ bị trả về,” bộ Y Tế Victoria cho biết.

Related posts