Phân nửa dân số nước Úc bị phong tỏa ở nhà

Khoảng phân nửa dân số của Úc (hơn 12 triệu người) đã bị hay sắp bị phong tỏa ở nhà sau khi các tiểu bang và vùng lãnh thổ chiến đấu để ngăn chặn sự lây lan của vi khuẩn Covid-19.

Bắt đầu từ 6 giờ chiều nay, tiểu bang Queensland sẽ phong tỏa các vùng phía đông nam của tiểu bang, Townsville (bao gồm Magnetic Island) và Palm Island trong 3 ngày. Cư dân các vùng nói trên cùng với cả thành phố lớn Sydney, thành phố Darwin của Bắc Úc và hai vùng Perth và Peel của Tây Úc không được ra khỏa nhà ngoại trừ những lý do đặc biệt.

Vào hôm nay (thứ Ba 29/6), NSW ghi nhận có 18 ca mới, trong lúc đó QLD có 2 ca và Bắc Úc có hai ca.

Related posts