ĐCSTQ ‘núp lùm’ chống Nhật, kỷ niệm ‘trăm năm’ nhận công

Vũ Dương

Tiết mục tuyên truyền phong trào kháng chiến chống quân xâm lược của ĐCSTQ (ảnh: Youtube/BBC News 中文).

Truyền thông Pháp cho hay, lực lượng chiến đấu trực diện trong cuộc chiến chống Nhật chính là quân đội Quốc Dân đảng của Tưởng Giới Thạch, còn quân đội ĐCSTQ khi đó chỉ là lực lượng du kích chuyên “núp lùm” nay đây mai đó mà thôi.

Tuyên truyền kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã thành trò hề lớn cho các tờ báo hải ngoại. Tối ngày 28/6, ông Tập Cận Bình dẫn đầu nhóm Ủy viên Ban Thường vụ ĐCSTQ và “Ủy viên Ban Thường vụ thứ tám” Vương Kỳ Sơn xem buổi biểu diễn chúc mừng ngày quốc khánh ĐCSTQ tròn 100 năm được trình diễn trước một ngày tại Sân vận động quốc gia Bắc Kinh. Theo truyền thông Pháp, buổi biểu diễn này nhằm quảng bá những sự kiện trọng đại trong lịch sử của ĐCSTQ, có thể nói là xa hoa tột đỉnh, nhưng ĐCSTQ đã cố tình bỏ qua một vài sự kiện đặc biệt quan trọng.

Đài phát thanh Quốc tế Pháp (RFI) đưa tin rằng buổi biểu diễn này đặc biệt kỷ niệm cái gọi là kỷ nguyên mới với nhân vật cốt lõi là Tập Cận Bình. Các tiết mục trong buổi biểu diễn cũng đặc biệt tuyên truyền lịch sử ĐCSTQ như “cuộc trường chinh vạn dặm” và “các phong trào kháng chiến chống quân xâm lược”, tiết mục nổi bật nhất vẫn là những “thành tựu có tính lịch sử” mà ông Tập Cận Bình đạt được kể từ khi nắm chính quyền từ sau Đại hội ĐCSTQ lần thứ 18 đến nay, đặc biệt là thắng lợi trong cuộc chiến “chống lại đại dịch”.

Tuy nhiên, báo cáo dẫn tin từ hãng AFP nói rằng màn trình diễn quy mô lớn này chưa lột tả hết cái gọi là “hành trình vĩ đại” của ĐCSTQ, vì nó lại “cố tình”  bỏ qua một vài sự kiện quan trọng nhất, bao gồm ĐCSTQ phát động phong trào Đại Nhảy Vọt bất chấp sự sống chết của người dân vào đầu những năm 1960, kết quả khiến gần 40 triệu người Trung Quốc bị chết đói; 

Phong trào Đại Cách mạng Văn hóa do Tổng Bí thư ĐCSTQ Mao Trạch Đông phát động nhằm thực hiện một cuộc thanh trừng lớn khiến người dân cả nước đấu tố giết hại lẫn nhau, vô số người đã chết, ngay cả Chủ tịch nước Lưu Thiếu Kỳ cũng không ngoại lệ, ngoài ra không thể không kể đến vụ thảm sát ở Quảng trường Thiên An Môn ngày 4 tháng 6 năm 1989, phong trào phản đối “Luật dẫn độ” với sự tham gia của đại bộ phận người dân Hồng Kông.

Ngoài ra, tiết mục còn thể hiện “Trên chiến trường Kháng chiến chống Nhật và Chiến tranh giải phóng, ĐCSTQ đã đoàn kết dẫn dắt người dân Trung Quốc đi qua con đường vĩ đại của cuộc chiến đẫm máu, tôi luyện người dân thành gang thành thép”. Theo trang RFI, buổi biểu diễn đã cố tình lãng quên rằng nhân vật chính của Cuộc kháng chiến chống Nhật là chính phủ Trung Hoa Dân Quốc của Tưởng Giới Thạch, lực lượng chiến đấu trực diện trên chiến trường chính là quân đội Quốc Dân đảng, còn quân đội ĐCSTQ khi đó chỉ là lực lượng du kích chuyên “núp lùm” nay đây mai đó mà thôi.

Trên thực tế, các báo cáo nước ngoài còn cho thấy, khi đó, ĐCSTQ một mặt không ngừng tạo thêm rắc rối cho quân đội của Quốc Dân đảng, mặt khác lại bảo toàn thực lực giúp bản thân nó trở nên lớn mạnh, sau khi Chiến tranh chống Nhật kết thúc, quân đội Quốc Dân đảng bị tổn thất nặng nề, ĐCSTQ lập tức tập trung lại phát động cuộc nội chiến với Quốc Dân đảng.

Truyền thông Pháp đưa tin rằng tại Trung Quốc, tất cả các quan điểm khác nhau đều sẽ bị bộ máy nhà nước kiểm soát truyền thông và Internet đàn áp, phong tỏa và thanh trừng ngay tức thì. Trong màn trình diễn tự xưng vĩ đại do ĐCSTQ tự biên tự diễn này, chính quyền ĐCSTQ đã nỗ lực hết sức để ngăn chặn, không cho ngoại giới nghe thấy bất kỳ tiếng nói nào khác từ nội bộ ĐCSTQ.

Related posts