Hàng trăm người ở Canada, Hoa Kỳ được cho là đã chết trong đợt nắng nóng kỷ lục

Ngân Hà

Theo hãng tin AP, tại Oregon, nhiều người chết được tìm thấy ở một mình trong những ngôi nhà không có máy lạnh hoặc quạt.

Khi dự báo thời tiết cảnh báo về đợt nắng nóng kỷ lục ở Tây Bắc Thái Bình Dương và miền tây Canada vào cuối tuần trước, các quan chức địa phương đã thiết lập các trung tâm làm mát, phân phát nước cho người vô gia cư và thực hiện các bước khác.

Tuy nhiên, hàng trăm người được cho là đã chết từ thứ Sáu (25/6) đến thứ Ba (29/6).

Cảnh báo nhiệt độ cao vẫn có hiệu lực đối với các khu vực của vùng nội địa Tây Bắc và miền Tây Canada vào Thứ Năm (1/7).

Số người chết chỉ riêng ở Oregon đã lên tới 79, giám định viên y tế của bang Oregon cho biết hôm thứ Năm, hầu hết xảy ra ở Hạt Multnomah, bao gồm Portland.

Tại Canada, nhân viên điều tra của bang British Columbia, Lisa Lapointe, cho biết văn phòng của bà đã nhận được báo cáo về ít nhất 486 “cái chết đột ngột và bất ngờ” trong khoảng thời gian từ chiều thứ Sáu (25/6) đến thứ Tư (30/6). Bà cho biết tỷ lệ tử vong trung bình trong thời gian 5 ngày là khoảng 165 người.

Bà Lapointe nói còn quá sớm để kết luận chắc chắn có bao nhiêu trường hợp thiệt mạng có liên quan đến nắng nóng, nhưng có khả năng đây chính là nguyên nhân của hầu hết các ca tử vong.

Các nhà chức trách bang Washington cho biết đã có hơn 20 trường hợp tử vong do nắng nóng, nhưng tin rằng con số đó có thể sẽ tăng lên.

Tại Hạt Multnomah của Oregon, độ tuổi trung bình của nạn nhân là 67 và người già nhất là 97, theo nhân viên y tế hạt Jennifer Vines.

Trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại hôm thứ Năm, bà Vines cho biết các nhà chức trách đã cố gắng chuẩn bị tốt nhất có thể, biến 9 thư viện trong Hạt có máy lạnh thành các trung tâm làm mát.

Từ thứ Sáu đến thứ Hai, khoảng 7.600 người đã đến những trung tâm này. Hạt cũng đã tổ chức 60 đội tìm kiếm những người vô gia cư để hỗ trợ họ nước và chất điện giải.

Vines cho biết: “Chúng tôi đã lùng sục khắp nơi, nhưng những nỗ lực vẫn chưa đủ. Thật sự rất đau lòng khi thấy những con số tử vong ban đầu này được đưa ra.”

Các chuyên gia thời tiết cho biết số lượng các đợt nắng nóng có khả năng sẽ tăng lên ở phía tây bắc Thái Bình Dương, khu vực thường được biết đến với thời tiết mát mẻ, mưa nhiều, với một vài ngày nắng nóng đan xen và nơi nhiều người không có điều hòa nhiệt độ.

Đợt nắng nóng trong tuần này được gây ra bởi hiện tượng mà các nhà khí tượng học mô tả là một vòm áp suất cao ở phía tây bắc.

Seattle, Portland và nhiều thành phố khác đã phá kỷ lục nhiệt mọi thời đại, với nhiệt độ ở một số nơi lên tới trên 46 độ C.

Ngân Hà (theo AP)

Related posts