Tin Việt Nam sáng thứ Hai: Thêm 328 ca COVID-19

Hiểu Minh

Thêm 328 ca COVID-19

VnExpress – Bộ Y tế sáng 5/7 ghi nhận 328 ca dương tính nCoV, gồm tại TP.HCM 175, Đồng Tháp 100, Phú Yên 23, Hưng Yên 9, Khánh Hòa 8, An Giang 6, Long An và Bắc Ninh đều 2, Lạng Sơn, Đồng Nai và Sóc Trăng đều một.

328 ca mới từ số 19934-20261, trong đó 272 ca được phát hiện ở khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa.

Như vậy, sáng nay ghi nhận số ca nhiễm cao nhất được công bố vào buổi sáng, kể từ đầu dịch (328 ca).

Sóc Trăng lần đầu tiên ghi nhận ca nhiễm trong đợt dịch này, đưa tổng số tỉnh thành xuất hiện dịch lên 55.

Số ca mới nâng tổng số ca nhiễm tại TP.HCM lên 6.209, Bắc Ninh 1.617, Phú Yên 243, Long An 191, Hưng Yên 135, Lạng Sơn 110, Đồng Nai 69, Đồng Tháp 161, An Giang 29, Khánh Hòa 21, Sóc Trăng một.

Tổng số ca nhiễm cộng đồng từ ngày 27/4 đến nay lên 16.782, ghi nhận ở 55 tỉnh thành.

F0 trèo tường rào trốn viện, bắt ô tô khách về quê

nld – Chiều 4/7, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Bắc Giang đã có báo cáo về trường hợp bệnh nhân S.M.Q. (SN 1992 quê huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang) đang điều trị Covid-19 tại Bệnh viện Quân Y 110 (Cơ sở 2, địa chỉ tại TP Bắc Giang) thì bỏ trốn.

Trước đó, ngày 31-5 sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2, bệnh nhân được chuyển từ khu vực cách ly y tế (huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) đến điều trị tại cơ sở thu dung. Sau đó, xét nghiệm RT-PCR đã ra kết quả dương tính và ngày bệnh nhân được chuyển đến điều trị tại Bệnh viện Quân Y 110.

Khoảng 6 giờ ngày 4-7, Bệnh viện Quân Y 110 phát hiện bệnh nhân S.M.Q. không có mặt tại phòng điều trị, Bệnh viện đã chỉ đạo rà soát các buồng bệnh và khu vực xung quanh nhưng không phát hiện bệnh nhân tại khu điều trị của bệnh viện. 

Ngay sau khi nhận được thông tin Công an TP Bắc Giang phối hợp với Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội tiến hành xác minh, rà soát tất cả các chuyến xe khách xuất bến từ bến xe Mỹ Đình đi Tuyên Quang và Hà Giang để truy tìm đối tượng. Kết quả, khi lực lượng chức năng kiểm tra, rà soát đã xác định đối tượng S.M.Q. đi trên xe khách của nhà xe Cầu Mè chạy tuyến Mỹ Đình – Hà Giang, trên xe có 28 người.

Bệnh nhân COVID-19 tử vong đầu tiên ở Bình Dương

thanhnien – Tối 4/7, Sở Y tế Bình Dương thông tin về ca tử vong đầu tiên tại bệnh viện đa khoa Bình Dương, liên quan đến Covid-19.

Theo Sở Y tế Bình Dương, ca tử vong là bệnh nhân nữ có mã số 13803 (64 tuổi, ngụ P.Hiệp An, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương), mắc Covid-19 được đưa vào bệnh viện từ ngày 23/6.

Sau 11 ngày điều trị, Bệnh viện đa khoa Bình Dương đã tổ chức hội chẩn với bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) nhưng tình trạng bệnh của bệnh nhân này diễn biến ngày càng nặng thêm.

Đến khoảng 12 giờ 20 ngày 4/7, bệnh nhân tử vong do tình trạng choáng nhiễm trùng, suy đa tạng, viêm phổi, Covid-19 mức độ nguy kịch, suy tim, rối loạn hỗn hợp lo âu trầm cảm.

Hiện số bệnh nhân Covid-19 trên địa bàn Bình Dương đang là 632 bệnh nhân, trong đó có 3 bệnh nhân nặng phải thở máy và 3 bệnh nhân phải thở ô xy.

Bình Phước: Hơn 100 người tụ tập giữa dịch, bị phạt hơn 300 triệu đồng

baobinhphuoc – Ngày 4/7, nhà chức trách Bình Phước cho biết họ đã xử phạt hơn 100 người với số tiền 321 triệu đồng vì tụ tập đông người bất chấp quy định phòng dịch tại một nhà hàng trên thành phố Đồng Xoài.

Theo truyền thông địa phương, vụ việc được phát hiện vào sáng cùng ngày tại nhà hàng Hương Phù Sa, phường Tân Phú, rất nhiều xe, hầu hết các xe mang biển số TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Tây Ninh, Đồng Nai… Theo thống kê có 122 người tham gia sự kiện này. Trong đó có nhiều trường hợp ngoài tỉnh, các trường hợp còn lại thường trú tại thành phố Đồng Xoài và các huyện, thị xã trong tỉnh. 

UBND phường Tân Phú sau đó xử phạt 108 cá nhân với mức phạt 2 triệu đồng người vì vi phạm quy định phòng chống dịch COVID-19.

Ngoài ra phường này lập biên bản trình UBND thành phố Đồng Xoài xem xét ban hành 14 quyết định xử lý vi phạm, trong đó 13 quyết định phạt 7,5 triệu đồng, 1 quyết định phạt 15 triệu đồng đối với chủ doanh nghiệp tổ chức sự kiện. Tổng mức phạt là 321 triệu đồng. 

Theo thông báo của Trung tâm y tế thành phố Đồng Xoài, đến chiều cùng ngày trung tâm cũng đã hoàn thành việc lẫy mẫu test nhanh cho 85 trường hợp tham gia sự kiện (trong và ngoài tỉnh) không có giấy xét nghiệm SARS-CoV-2. Kết quả 85/85 mẫu đều cho kết quả âm tính.

Theo Bộ Y Tế, từ ngày 27/4 tới nay, tỉnh Bình Phước ghi nhận 3 ca mắc COVID-19.

Sài Gòn thành lập Trung tâm xét nghiệm COVID-19

nld – Phó Chủ tịch TP.HCM Ngô Minh Châu ngày 4/7 cho biết TP sẽ thành lập Trung tâm điều hành xét nghiệm Covid-19 do 1 phó chủ tịch TP phụ trách nhằm phân bổ lực lượng linh hoạt. Để đẩy nhanh tốc độ truy vết, mỗi quận, huyện bổ sung thêm 10-30 nhân lực chuyên điều tra truy vết tùy theo tình hình dịch bệnh của từng quận, huyện.

Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, Phó Chủ tịch TP.HCM yêu cầu lãnh đạo các quận, huyện cần bình tĩnh, tập trung giám sát điều tra dịch tễ, truy vết các trường hợp liên quan ca nhiễm Covid-19.

Việc lấy mẫu xét nghiệm cần xác định phương châm thực hiện trật tự, huy động người dân theo hộ, theo tổ dân phố; áp dụng hình thức lấy mẫu cuốn chiếu kết hợp phân chia theo giờ hợp lý, đảm bảo giãn cách. Đội ngũ lấy mẫu phải chuyên nghiệp, kinh nghiệm, trang thiết bị, vật tư y tế đầy đủ, mẫu lấy phải đạt kết quả.

Bác tin đóng cửa Sài Gòn trong 10 ngày để chống dịch

thanhnien – Chiều tối 4/7, Sở TT-TT TP.HCM phát đi thông báo khẳng định thông tin đóng cửa TP.HCM trong 10 – 15 ngày là thông tin giả mạo.  

Theo Sở TT-TT, từ chiều 4/7, trên không gian mạng lan truyền chóng mặt thông tin có nội dung: “Quyết định lock TP.HCM trong 10 – 15 ngày, cho TP 36 tiếng đến 48 tiếng chuẩn bị (sẽ lock 0 giờ thứ 3 ngày 7/7 hoặc 12 giờ thứ tư 8/7…”.

Tuy nhiên, theo Sở TT-TT, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP khẳng định đây là thông tin giả mạo, làm ảnh hưởng đến công tác chống dịch của TP.

Related posts