Truyền thông TQ khoe chuyên gia thời tiết đã làm việc suốt nửa năm để chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm ‘trăm năm’

Vũ Dương

Vào ngày 1/7/2021, khi lễ kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) được tổ chức trên Quảng trường Thiên An Môn, Bắc Kinh, Trung Quốc, bất ngờ mưa gió ập đến và mọi người vội vã mặc áo mưa.

Bắt đầu từ ngày 30/6, Bắc Kinh đã chứng kiến ​​hai ngày liên tục mưa lớn, sấm, chớp và mưa đá. Nhiều đoạn video lan truyền trên mạng cho thấy cơn mưa lớn đã đổ xuống ngay giữa bài phát biểu của ông Tập Cận Bình. Tuy nhiên, các phương tiện truyền thông của chính quyền Trung Quốc gần đây đã tự khoác lác rằng để tránh mưa to vào lễ kỷ niệm sinh nhật đảng, các nhà chức trách đã “chuẩn bị” cho thời tiết trong buổi lễ từ 6 tháng trước đó.

Vào ngày 2/7, “Trường An phố tri huyện” một ấn phấm thuộc “Nhật báo Bắc Kinh” đã cho đăng một bài báo nói rằng trong hai giờ tổ chức lễ kỷ niệm trăm năm vào sáng ngày 1/7, “khu vực Thiên An Môn đã tránh được một trận mưa lớn”.

Tuy nhiên, nhiều video trực tiếp được đăng tải trên Internet cho thấy trời đổ mưa lớn ngay giữa bài phát biểu của ông Tập Cận Bình tại Quảng trường Thiên An Môn vào sáng ngày 1/7, và hàng chục nghìn người có mặt tại quảng trường đã mặc áo mưa được chuẩn bị trước cho đồng bộ và vỗ tay trong sự hỗn loạn.

“Trường An phố tri huyện” cũng cho biết, để phục vụ cho lễ kỷ niệm này, chính quyền đã thành lập một đội dự báo thời tiết gồm 11 người từ cuối năm ngoái và bắt đầu phân tích dữ liệu thời tiết đã xảy ra trong 10 năm qua vào thời điểm cùng kỳ với dịp lễ diễn ra. Trong 2 tháng gần đây, thời tiết trong ngày được dự báo và điều chỉnh liên tục. Bắt đầu từ 6h sáng ngày 30/6, các nhà dự báo đã bắt đầu đưa ra các dự báo từng giờ và tiếp tục cập nhật liên tục.

Báo cáo không đề cập đến việc liệu các nhà chức trách có can thiệp thủ công vào thời tiết hay không.

Trên thực tế, Bắc Kinh đã bị ảnh hưởng bởi thời tiết đối lưu mạnh trong thời gian tổ chức lễ kỷ niệm với gió và mưa liên tục trong nhiều ngày. Vào tối ngày 30/6, bão và sấm sét đã bùng phát ở Bắc Kinh, mưa đá đã rơi ở một số khu vực. Chiều 1/7, Bắc Kinh lại có thêm cảnh báo mưa to, gió lớn, sấm sét và mưa đá.

Theo video trực tuyến, sấm sét kéo dài gần một giờ vào đêm hôm đó, bầu không khí rất kinh hoàng. Một số cư dân mạng suy đoán rằng Bắc Kinh chỉ có 1 thời gian ngắn có mặt trời chiếu sáng trong khi thời gian còn lại đa số là âm u nên không rõ liệu các nhà chức trách có thực hiện biện pháp can thiệp thủ công hay không.

Dưới thời tiết tiếp tục khắc nghiệt ở Bắc Kinh, các hoạt động kỷ niệm đảng của ĐCSTQ liên tục bị gián đoạn. Điều này cho thấy, công tác chuẩn bị dự báo thời tiết kéo dài nửa năm của các cơ quan chức năng không mấy hiệu quả.

Vào tối ngày 25/6, tại Bắc Kinh mưa lớn và mưa đá rơi xuống, chỉ có một màn bắn pháo hoa cuối cùng trong màn diễn tập bắn pháo hoa ở sân vận động Tổ Chim diễn ra được vào khoảng 10 giờ.

Buổi biểu diễn ngoài trời quy mô lớn của Tổ chim dự kiến ​​ban đầu vào ngày 29/6 bất ngờ được chuyển sang ngày 28, nhưng buổi biểu diễn cũng đã bị gián đoạn bởi cơn mưa lớn trong 20 phút.

Related posts