Thành phố Lào Cai chìm trong biển nước, nhiều nhà, xe hơi ngập sâu sau trận mưa lớn

Hiểu Minh

Sáng 5/7, ông Lưu Minh Hải, Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn Lào Cai cho biết, đêm qua (4/7), địa phương này xuất hiện mưa lớn. Tại TP. Lào Cai, lượng mưa quan trắc được ở điểm đo phường Nam Cường và Bắc Cường lên tới 117 mm trong vòng 2-3 giờ.

“Đây là lượng mưa lớn nhất ghi nhận được tại TP. Lào Cai từ đầu năm đến nay. Tuy nhiên, lượng mưa này không bất thường. Khu vực từng hứng chịu trận mưa lớn hơn”, ông Hải thông tin với báo Zing.

Theo chuyên gia, mưa lớn trong thời gian ngắn khiến nhiều tuyến đường trũng, thấp tại TP Lào Cai ngập úng nặng nề. Trên đường Lê Thanh, phường Bắc Cường, nhiều điểm ngập 0,5-1 m. Nước tràn vào nhà dân gây hư hỏng tài sản, ôtô và xe máy.

Lúc 10h, mưa giảm dần, nước bắt đầu rút. Người dân tại TP. Lào Cai dọn dẹp nhà cửa.

Ông Lưu Minh Hải cho biết, mưa lớn còn tiếp diễn từ nay đến trưa 10/7. Đợt mưa dài ngày có thể gây ngập úng ở thành phố Lào Cai và sạt lở, lũ quét ở một số huyện miền núi.

Chuyên gia nhận định đợt mưa tại Lào Cai và các tỉnh Bắc Bộ do ảnh hưởng của rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp giữa Biển Đông kết hợp hội tụ gió trên mực 5.000 m. Đêm qua mưa vượt ngưỡng 100mm cũng xuất hiện tại một số khu vực miền núi của Hà Giang, Cao Bằng, Thái Nguyên.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay, một số tỉnh Bắc Bộ tiếp tục có mưa với lượng phổ biến 30-50mm, có nơi mưa trên 80 mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng vùng trũng tại các tỉnh: Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang, Yên Bái, Tuyên Quang, Cao Bằng, Thái Nguyên.

Ngày 5-8/7, các sông suối khu vực Bắc Bộ khả năng xuất hiện 1 đợt lũ với biên độ lũ lên 2-4m.

Related posts