Thành phố lớn Sydney sẽ bị phong tỏa thêm 1 tuần

Vào ngày hôm qua, Thủ hiến NSW Gladys Berejiklian có buổi họp quan trọng với các viên chức y tế để quyết định xem sự phong tỏa thành phố lớn Sydney sẽ chấm dứt vào tối thứ Sáu này hay phải kéo dài thêm, và cuối cùng bà đã đi đến quyết định sẽ kéo dài lệnh phong tỏa đến sớm nhất là ngày 16 tháng 7 (thêm một tuần).

Cho đến nay NSW ghi nhận 330 ca nhiễm phát xuất từ ổ dịch Bondi vào tháng 6.

Sydney, the Blue Mountains, Central Coast, Wollongong và Shellharbour bị ảnh hưởng bởi quyết định này.

Đúng ra học sinh sẽ trở lại trường vào tuần tới, nhưng với lệnh phong tỏa kéo dài, tất cả học sinh của thành phố lớn Sydney sẽ phải học online trong tuần tới.

Trong thời gian phong tỏa, tất cả các dịch vụ không cần thiết (non-essential) sẽ phải đóng cửa và cư dân chỉ được ra đường vì 4 lý do sau đây:

  • Mua thực phẩm, các vật dụng cần thiết và các dịch vụ cần thiết như đi gặp bác sĩ, đến bệnh viện
  • Đi tập thể dục (nhóm ngoài trời tối đa là 10 người)
  • Đi làm việc và đi học khi không thể làm được ở nhà
  • Chăm sóc người khác

Phải mang khẩu trang tại tất cả những nơi indoor.

Và bạn phải mang khẩu trang tại:

  • Một số nơi tụ tập bên ngoài
  • Trên các phương tiện di chuyện công cộng
  • Tại những chỗ giải trí chẳng hạn như sân vận động
  • Nếu bạn làm việc trong lãnh vực “hospitality”

Đồng thời nếu không thể làm việc ở nhà, bạn phải mang khẩu trang tại nơi làm việc, ngoại trừ trường hợp đặc biệc (phải xin phép và được sự chấp thuận).

Lễ tang tối đa là 100 người tham dự.

Cư dân không được phép rời nhà hay thành phố lớn Sydney để tham dự đám cưới.

Tất cả các nơi thờ phụng phải đóng cửa.

Pub, club, nhà hàng, quán cà phê chỉ được phép bán để mang đi (take-away).

Và tất cả những dịch vụ không cần thiết như cinemas, gyms, hairdressers, beauty clinics, nightclubs và các dịch vụ không cần thiết khác phải đóng cửa.

Related posts